Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lần đầu tiên, cuộc thi tìm hiểu về cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được phát động thi tìm hiểu trực tuyến theo từng tuần. Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Lễ phát động cuộc thi diễn ra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lễ phát động cuộc thi diễn ra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chia sẻ về cuộc thi, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ, nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Cuộc thi cũng nhằm quán triệt, phổ biến những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của phát triển văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của cố Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết: Ngay sau lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm lan tỏa, đẩy mạnh ý nghĩa, tinh thần cũng như học tập, tìm hiểu về cuốn sách trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định, việc lan tỏa nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cũng như tăng khả năng tiếp cận cuốn sách đến mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch có thể vận dụng nội dung cuốn sách trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với ngành tại các địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Điểm mới của Cuộc thi lần này là trực tuyến và thi theo tuần và mỗi tuần đều có các giải thưởng.

Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn quốc.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 14/10 đến hết ngày 17/11, gồm 5 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 14 - 20/10; Tuần thứ hai từ ngày 21 - 27/10; Tuần thứ ba từ ngày 28/10 - 3/11; Tuần thứ tư từ ngày 4 - 10/11; Tuần thứ năm từ ngày 11-17/11.

Các câu hỏi trong cuộc thi tập trung vào nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phần thứ hai: Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.

Để tham gia, người dự thi truy cập địa chỉ https://thitructuyen.sachquocgia.vn/ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 1 phương án đúng cho mỗi câu hỏi, người dự thi nhấp chuột vào phần “Nộp bài”, sau đó dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần và bấm “Hoàn thành" để kết thúc phần thi.

Mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 7 lượt thi, thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút. Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả của từng tuần thi và tổ chức trao giải thưởng tại Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2024.

Theo Ban tổ chức, dự kiến mỗi tuần thi sẽ có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề cho toàn cuộc thi.

Các thí sinh có thể tìm hiểu thêm thể lệ và thông tin liên quan đến cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/; các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi (https://thitructuyen.sachquocgia.vn/)..

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.