Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.
Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

“Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Huế” là hoạt động thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế hợp tác với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Đây là một trong các nghiên cứu khoa học cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, với mục tiêu đề xuất các kiến nghị, giải pháp cần thiết, khả thi nhằm phát triển Du lịch Halal trên địa bàn thành phố Huế theo mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Từ tiềm năng của thị trường tỷ USD

Thị trường du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) đang được đánh giá là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch thế giới. Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Halal trên phạm vi toàn cầu đã mở ra cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu vào thị trường này.

3.jpg
Chương trình tập huấn quy tụ gần 100 học viên đến từ 25 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố Huế.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho biết, theo báo cáo mới nhất về thị trường du lịch Halal toàn cầu: Thị trường du lịch Halal liên tục tăng trưởng, với doanh thu tăng từ 245 tỷ USD năm 2022 lên 325 tỷ USD vào năm 2030. Với gần 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, thị trường Halal được đánh giá là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của du lịch toàn cầu.

Theo ông Thắng, dù năm 2025 Việt Nam đón khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế nhưng khách Hồi giáo mới chỉ đạt khoảng 600 nghìn lượt, chiếm khoảng 3% tổng lượng khách. Trong khi đó, ngành du lịch đặt mục tiêu đến năm 2030, khách Halal sẽ chiếm khoảng 15% tổng lượng khách quốc tế, tương đương 6-7 triệu lượt, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch.

Để thực hiện hóa mục tiêu thu hút khách du lịch Halal, du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng cần vượt qua nhiều thử thách, như hệ sinh thái Halal còn thiếu đồng bộ, nguồn nhân sự chưa đáp ứng nhu cầu, chưa có hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, khả năng kết nối thị trường còn hạn chế, nhận thức của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ về thị trường Halal còn chưa đầy đủ.

2.jpg
Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Huế phát biểu tại chương trình.

Phát triển du lịch Halal không chỉ để khai thác phân khúc nguồn khách du lịch mới, có mức chi tiêu khá cao, mà còn để nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Trong xu thế đó, thành phố Huế đang có những bước đi đầu tiên nhằm xây dựng nền tảng phát triển du lịch Halal thông qua nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp.

Trong hai ngày 15 và 16/7, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố Huế và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tọa đàm - tập huấn “Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn thành phố Huế”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phước Minh, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi cho rằng, Huế sở hữu nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường khách Hồi giáo. Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới, hệ thống nghỉ dưỡng chất lượng cao cùng sự mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam với Trung Đông, Nam Á và châu Phi đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng khách này.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phước Minh, cùng với việc quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nhiều quốc gia Hồi giáo ngày càng phát triển, Huế có cơ hội mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu khá và cao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, địa phương cần xây dựng đồng bộ hệ sinh thái Halal, từ cơ sở lưu trú, nhà hàng, sản phẩm du lịch đến nguồn nhân lực và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

5.jpg
Huế chủ động nghiên cứu, đào tạo và từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal cho thấy hướng tiếp cận dài hạn, lấy chất lượng dịch vụ và sự thấu hiểu văn hóa làm nền tảng.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal từ thay đổi nhận thức

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Huế Đinh Mạnh Thắng cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Halal toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội để du lịch Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường này. Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, môi trường chính trị ổn định và nền văn hóa có nhiều bản sắc, thị trường du lịch Halal có nhiều thế mạnh.

Theo các chuyên gia, phát triển du lịch Halal không đơn thuần là xây dựng vài nhà hàng hay bổ sung các món ăn đạt tiêu chuẩn Halal. Đây là quá trình xây dựng đồng bộ một hệ sinh thái dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, điểm tham quan đến đội ngũ nhân lực am hiểu văn hóa Islam và tập quán tôn giáo của du khách.

Đối với Huế, quá trình này càng cần được bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của doanh nghiệp. Chương trình tập huấn “Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế” đã quy tụ gần 100 học viên đến từ 25 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố Huế.

Tại chương trình, các chuyên gia hàng đầu về kinh tế Halal và văn hóa Islam đã chia sẻ những kiến thức nền tảng về tập quán sinh hoạt, nhu cầu của khách Hồi giáo, các tiêu chuẩn Halal trong dịch vụ cũng như kỹ năng phục vụ phù hợp. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận, tạo tiền đề để doanh nghiệp từng bước xây dựng các sản phẩm và dịch vụ theo định hướng Halal.

4.jpg
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận, tạo tiền đề để doanh nghiệp từng bước xây dựng các sản phẩm và dịch vụ theo định hướng Halal.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phước Minh cho biết, khảo sát bước đầu cho thấy lượng khách Hồi giáo đến Huế hiện còn rất khiêm tốn, chiếm dưới 5% khách quốc tế và phần lớn chỉ lưu trú trong thời gian ngắn. Một trong những nguyên nhân là địa phương vẫn thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp như không gian cầu nguyện, khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn Halal; hiện mới chỉ có một nhà hàng được chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chưa được đào tạo bài bản, trong khi cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dịch vụ Halal vẫn chưa được hình thành.

Theo các chuyên gia, đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương tại Việt Nam. Vì vậy, việc thành phố Huế triển khai nghiên cứu khoa học kết hợp đào tạo nhân lực ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước chuẩn bị cần thiết để tránh bỏ lỡ cơ hội từ thị trường đầy tiềm năng này.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút thêm một phân khúc khách quốc tế, phát triển du lịch Halal còn góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và mở rộng hệ sinh thái kinh tế Halal, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics, tài chính và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Đây cũng là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư đến từ các quốc gia Hồi giáo.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam nói chung đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, việc Huế chủ động nghiên cứu, đào tạo và từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal cho thấy hướng tiếp cận dài hạn, lấy chất lượng dịch vụ và sự thấu hiểu văn hóa làm nền tảng.

6.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệp hội Du lịch và Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi.

“Khi doanh nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tiêu chuẩn phục vụ, Huế sẽ mở rộng cánh cửa đến với thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD, qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập với xu hướng phát triển của du lịch thế giới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phước Minh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công an xét hỏi đối tượng Lê Thị Hồng.

Thanh Hóa: Khởi tố 9 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Quyết, ở phường Bắc Gianh.

Quảng Trị xây mới và sửa chữa 3.520 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 15/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 143/3.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Đại diện cơ quan Công an thông tin thêm vụ buôn lậu tại buổi họp báo.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy xuyên đêm.

Xuyên đêm chữa cháy ở Thanh Hóa

Nỗ lực chữa cháy xuyên đêm, sang ngày 14/7, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Chung cư Nera Garden - nơi nhiều căn hộ được gắn tên “homestay” trên các ứng dụng đặt phòng.

Nhập nhằng tên gọi homestay

Cuối tuần, tôi đăng tin tìm phòng nghỉ trên các hội nhóm du lịch Huế. Chỉ ít phút sau, phần bình luận và tin nhắn riêng đã kín lời chào mời. Từ nhà dân, khách sạn mini, biệt thự (villa) đến căn hộ chung cư... tất cả đều tự giới thiệu là “homestay” với giá khá thấp.

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.