Thông tin mới

Đắk Lắk phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”.
Các thí sinh dự thi trong ngày phát động cuộc thi.
Các thí sinh dự thi trong ngày phát động cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 5/7 đến hết ngày 31/7/2024 và đợt 2 từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2024.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đăng ký dự thi tại website: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn và trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm với nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024, trong thời gian 15 phút, gồm 21 câu, trong đó có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng.

Cuộc thi năm nay hướng đến tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024 vừa được Quốc hội khóa XV chính thức thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 tới đây.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 478 triệu USD

Mặt hàng tơ thô của Lâm Đồng được nhiều thị trường quốc tế ưa chuộng.

Mặt hàng tơ thô của Lâm Đồng được nhiều thị trường quốc tế ưa chuộng.

Cục Thống kê Lâm Đồng thông tin, sáu tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 478,9 triệu USD, tăng hơn 115% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,62% kế hoạch năm 2024; trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt hơn 283,9 triệu USD, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là alumin và hydroxit nhôm, đạt 298,2 nghìn tấn, trị giá 137,1 triệu USD; giảm 17,5% về lượng, tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023; cà-phê nhân đạt 38,7 nghìn tấn, giá trị 122,1 triệu USD, tăng hơn 22,6% về giá trị; chè chế biến 1,6 nghìn tấn, trị giá 4,6 triệu USD; rau các loại đạt 44,3 triệu USD, tăng 8,7% về giá trị; hoa tươi cắt cành đạt 36,9 triệu USD, tăng 2,1% giá trị và hàng dệt may, trong đó có tơ thô đạt trị giá 58 triệu USD, tăng hơn 18,3% so cùng kỳ năm 2023.

Sáu tháng năm 2024, tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt khoảng 78,3 triệu USD, giảm 0,75% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 41,4% kế hoạch năm 2024.

Gia Lai phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Điện lực Gia Lai đưa điện lưới về vùng khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điện lực Gia Lai đưa điện lưới về vùng khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn phát động phong trào thi đua tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và ủy nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp thực tế để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc; gắn phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm: Phát huy nội lực là chính; rà soát, điều chỉnh, cân đối các nguồn vốn đầu tư; rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí, để tập trung đầu tư cho phù hợp với thực tiễn; thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Đối với các địa phương chưa đạt các tiêu chí nông thôn mới, cần đề ra giải pháp cụ thể để tập trung đạt chuẩn các tiêu chí; đối với các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sáu tháng, xảy ra 96 vụ phá rừng ở Đắk Nông

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 166 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trong đó, khai thác rừng trái pháp luật 11 vụ, với 9,442 m3 gỗ các loại; vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 16 vụ, với 10,49 m3 gỗ các loại; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 1 vụ.

Toàn tỉnh cũng xảy ra 42 vụ vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng: trong đó huyện Đắk Glong: 5 vụ cháy rừng với 1,6687 ha; 32 vụ cháy cây trồng chưa thành rừng với 39,2353 ha; thành phố Gia Nghĩa: 2 vụ cháy cây trồng chưa thành rừng với 1,883 ha; huyện Tuy Đức: 3 vụ cháy rừng với 0,4254 ha. Tình trạng phá rừng ở Đắk Nông vẫn diễn biến phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.