Chiếu cói Vũ Hạ và khát vọng vươn xa

Gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, chiếc chiếu cói không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là ký ức của biết bao gia đình. Tại thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, nghề làm chiếu vẫn được gìn giữ và từng bước đổi mới để thích ứng với thị trường và tìm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.

Chiếu cói - nét đẹp bình dị của gia đình Việt

Trong tiềm thức của nhiều người Việt, chiếu cói là một hình ảnh thân thuộc khó có thể tách rời khỏi ký ức tuổi thơ và nếp sống gia đình. Chiếc chiếu là nơi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, là chỗ nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, cũng là khoảng không gian vui đùa của trẻ nhỏ. Qua năm tháng, chiếu cói không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn trở thành biểu tượng của sự mộc mạc, bình dị, lưu giữ những giá trị gia đình đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.

Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn mới, chiếu cói vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ những giá trị mà khó vật liệu nào có thể thay thế. Được dệt từ sợi cói tự nhiên, chiếc chiếu mang đến cảm giác thoáng mát trong những ngày hè, mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của cây cói sau khi phơi nắng mang đến sự gần gũi với thiên nhiên. Chính những đặc tính ấy khiến chiếu cói không đơn thuần là một vật dụng sinh hoạt, mà còn thể hiện nét đẹp gần gũi vẫn được nhiều gia đình gìn giữ cho đến hôm nay.

chieu-coi-vu-ha-11.jpg
Những sợi cói phơi nắng tỏa mùi hương quen thuộc, dễ nhiều ký ức. (Ảnh: Hà Thương)

Quá trình làm chiếu đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người thợ, từ khâu lựa chọn cói, làm bóng sợi cói, dệt, phơi nắng, in hoa văn đến may hoàn thiện, mỗi công đoạn đều cần được một cách cẩn thận để tạo nên một sản phẩm vừa bền, vừa đẹp.

Thế nhưng, việc làm chiếu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, những ngày nắng là điều kiện thuận lợi để từng sợi cói lên màu sáng đẹp, còn những cơn mưa bất chợt có thể khiến cả quá trình sản xuất bị gián đoạn.

Ở thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, nghề làm chiếu vẫn được duy trì tại các cơ sở sản xuất tập trung, nơi những chiếc chiếu cói vẫn ngày ngày được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ và sự hỗ trợ của máy móc hiện đại.

Đó cũng là cách những người làm nghề lựa chọn để giữ gìn một sản phẩm truyền thống, đồng thời thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu tiêu dùng hôm nay.

ndo_tr_chieu-coi-vu-ha-5.jpg
Dây chuyền máy móc dệt chiếu tại xưởng sản xuất Xuân Hòa. (Ảnh: Hà Thương)

Chiếu cói Vũ Hạ trong nhịp sống hiện đại

Trước đây, hình ảnh nhà nhà làm chiếu không khó bắt gặp ở Vũ Hạ thì nay, nghề truyền thống ấy chủ yếu được duy trì tại các cơ sở sản xuất tập trung. Sự thay đổi ấy không đồng nghĩa với việc những giá trị truyền thống mất đi, mà là cách những người làm nghề thích ứng với nhu cầu của thị trường. Máy móc dần thay thế những công đoạn nặng nhọc để nâng cao năng suất, còn sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ giữ vai trò quyết định đối với chất lượng mỗi tấm chiếu.

ndo_tl_chieu-coi-vu-ha-8.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình với khát vọng đưa chiếu cói vươn xa. (Ảnh: Hà Thương)

Gắn bó với nghề hơn 15 năm và tiếp quản cơ sở sản xuất chiếu Xuân Hòa từ gia đình, ông Nguyễn Thanh Bình, chủ cơ sở sản xuất chiếu Xuân Hòa, cho biết tuy có máy móc hỗ trợ nhưng để hoàn thiện một chiếc chiếu vẫn phải trải qua nhiều công đoạn liên tiếp.

“Làm chiếu không phải chỉ đơn giản đưa cói vào máy như nhiều người nghĩ. Thực tế, muốn có một chiếc chiếu đẹp, khâu nguyên liệu phải được chọn lựa kỹ lưỡng từ đầu. Cói phải chẻ đều, phơi đạt độ khô rồi mới đưa vào dệt. Sau khi dệt xong, chiếu còn phải được đánh bóng, làm mượt, in hoa văn, may viền... Mỗi công đoạn đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm”, ông Thanh Bình chia sẻ.

ndo_br_chieu-coi-vu-ha-1.jpg
Ông Bình đang phơi chiếu dưới nắng để mỗi sản phẩm có chất lượng tốt nhất. (Ảnh: Hà Thương)

Theo ông Thanh Bình, sự hỗ trợ của máy móc đã tạo ra bước chuyển lớn cho nghề làm chiếu, nếu trước đây một lao động làm thủ công chỉ có thể hoàn thành khoảng 2 tấm chiếu mỗi ngày thì nay, với sự hỗ trợ của máy móc, năng suất có thể đạt khoảng 30 tấm mỗi ngày.

Thế nhưng, để có được năng suất ấy, đôi bàn tay khéo léo của những người thợ là điều kiện cần thiết hơn cả. Hơn 20 năm gắn bó với xưởng sản xuất chiếu Xuân Hòa, bà Điều (54 tuổi) hiện đảm nhận công đoạn đánh áo, làm mượt mặt chiếu, đây là công đoạn góp phần tạo nên bề mặt nhẵn đẹp cho sản phẩm.

Với bà, công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn phù hợp với nhịp sống của người dân ở nông thôn. Xưởng sản xuất nằm gần nhà, thời gian làm việc linh hoạt nên bà có thể chủ động sắp xếp để vừa làm tại xưởng, vừa tranh thủ chăm lo công việc đồng áng mỗi khi vào vụ. Câu chuyện của bà Điều phản ánh bức tranh chung của đa số những người lao động tại các cơ sở sản xuất chiếu ở Vũ Hạ.

ndo_tl_chieu-coi-vu-ha-2.jpg
Bà Điều thoăn thoắt đánh bóng chiếu với sự hỗ trợ của máy móc. (Ảnh: Hà Thương)

Chính sự kết hợp giữa máy móc hiện đại và những đôi bàn tay lành nghề đã giúp những tấm chiếu ở Vũ Hạ vẫn đều đặn ra đời mỗi ngày, phục vụ nhu cầu của người dân trong nước.Tuy nhiên, để gìn giữ giá trị truyền thống trong bối cảnh mới, chiếu cói truyền thống cũng cần tạo nền tảng cho hành trình nâng cao chất lượng và hướng đến những thị trường rộng mở hơn ở phía trước.

Khát vọng đưa chiếu cói vươn ra thị trường lớn

Sau nhiều năm bền bỉ gìn giữ và đổi mới cách làm, những người làm chiếu ở Vũ Hạ không chỉ mong sản phẩm tiếp tục được người tiêu dùng trong nước đón nhận mà còn kỳ vọng có thể đưa chiếu cói vươn tới những thị trường rộng lớn hơn. Với họ, xuất khẩu không đơn thuần là mở rộng đầu ra, mà còn là cơ hội để nâng cao giá trị của một sản phẩm truyền thống đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

ndo_br_chieu-coi-vu-ha-4.jpg
Người thợ dệt đang đưa cói vào máy để dệt nên những chiếc chiếu hoàn chỉnh. (Ảnh: Hà Thương)

Đây cũng là trăn trở lớn của ông Thanh Bình. “Khách nước ngoài đến tham quan xưởng, tỏ ra thích thú với sản phẩm của mình. Họ cũng đặt vấn đề xuất khẩu, nhưng quy trình này đòi hỏi nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, có khả năng truy xuất được nguồn gốc, đồng thời chất lượng giữa các lô hàng cũng phải đồng đều. Hiện nay, nguyên liệu chủ yếu vẫn thu mua từ nhiều nơi, nên rất khó bảo đảm sự ổn định lâu dài. Nếu người sản xuất chiếu có được vùng nguyên liệu tập trung, được quy hoạch bài bản, thì việc đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Thanh Bình chia sẻ.

Theo ông, những tiêu chí đấy gần như bắt buộc đối với các thị trường quốc tế. Đây cũng là bài toán mà không chỉ riêng cơ sở của ông Bình, nhiều đơn vị sản xuất chiếu cói đều đang từng bước tìm lời giải.

ndo_bl_chieu-coi-vu-ha-14.jpg
Dây chuyền sản xuất đã được cải thiện nhưng nguồn nguyên liệu vẫn là một bài toán khó. (Ảnh: Hà Thương)

Dẫu vậy, những khó khăn ấy không khiến người chủ xưởng chùn bước. Trái lại, điều này được ông xem như những mục tiêu cần từng bước chinh phục nếu muốn sản phẩm truyền thống có thể đi xa hơn. Ông Thanh Bình cho biết, cơ sở vẫn đang từng bước đầu tư thêm máy móc, hoàn thiện quy trình sản xuất, tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định hơn và nâng cao chất lượng từng tấm chiếu để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

ndo_br_chieu-coi-vu-ha-13.jpg
Người thợ in màu đang hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng. (Ảnh: Hà Thương)
ndo_tl_chieu-coi-vu-ha-3.jpg
Những sợi dệt xếp ngay ngắn, đều đặn góp phần hoàn chỉnh những chiếc chiếu. (Ảnh: Hà Thương)

Sự lạc quan ấy cũng phản ánh tư duy của nhiều người làm nghề hôm nay. Có thể con đường đưa chiếu cói Vũ Hạ vươn ra thị trường quốc tế sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng từ những đôi bàn tay vẫn ngày ngày miệt mài bên từng sợi cói, từ sự tâm huyết của những người chủ xưởng luôn đau đáu với nghề và quyết tâm không ngừng đổi mới, những tấm chiếu mộc mạc vẫn đang được dệt nên bằng tất cả niềm tin và sự bền bỉ.

Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm thị trường mới, mà còn là hành trình đưa một phần ký ức, một nét đẹp trong nếp sống của người Việt vươn xa hơn trên bản đồ những sản phẩm truyền thống của thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Em Tạ Ngọc Minh trên bục nhận Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026.

Nam sinh Bắc Ninh và hành trình chinh phục Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

Đăng ký nguyện vọng vào ngành Vật lý thiên văn, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, em Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 mong muốn tiếp tục khám phá, giải mã chuyên sâu các bí ẩn của vũ trụ để đưa nhiều hơn các ứng dụng từ không gian vào đời sống…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Ninh Bình

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 16/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRẦN NAM)

Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi

Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet (áo dài đỏ) chúc mừng nhà thiết kế Hàn Phượng (cầm hoa) sau màn trình diễn áo dài.

Nhà thiết kế Hàn Phượng mang áo dài kể chuyện hữu nghị Việt-Pháp

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tối 14/7 tại Hà Nội, bộ sưu tập áo dài "Ngọc Liên" của nhà thiết kế Hàn Phượng đã mang đến một điểm nhấn giao lưu văn hóa ấn tượng khi kết nối những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam và Pháp qua ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức giao xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 29/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ban hành Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo khuôn khổ chung, thống nhất để điều phối, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.

Hà Nội tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Sáng 15/7, tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.

Bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão xảy ra trong năm 2026 có thể ít hơn trung bình hằng năm, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino duy trì với cường độ mạnh, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh vào cuối mùa vẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Hoàn Long kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh CTTĐT xã Hoàn Long)

Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp ở xã Hoàn Long

Sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với bộ máy tinh gọn, trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vai trò cấp cơ sở được nâng lên, đã tạo nền tảng cho xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Bắc Giang tập trung nhân lực làm sạch, làm giàu dữ liệu về đất đai.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai

Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chiến dịch được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.