Nửa thế kỷ thắp sáng ngọn lửa cải lương

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không chỉ là dịp để tri ân những cống hiến to lớn, tôn vinh các giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, đây còn là dịp để nhà hát nhìn lại và hướng đến chặng đường phát triển mới của sân khấu cải lương Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. (Ảnh: HỒNG HẠNH)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. (Ảnh: HỒNG HẠNH)

Ngày 25/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Nhà hát (15/9/1976-15/9/2026).

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là đơn vị nghệ thuật cải lương công lập duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Văn hóa, Thông tin thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất lực lượng nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Giải phóng, Đoàn Cải lương Nam Bộ và các nghệ sĩ cải lương tại Sài Gòn trước 1975.

Nhà hát vinh dự được mang tên soạn giả cách mạng, một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương nước nhà, soạn giả-liệt sĩ Trần Hữu Trang, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam và giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng.

1790311448830-2213502863839027897-g2208024586101813674-e9a54e1d67331aac4f2efe37e257bf72.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: HỒNG HẠNH)

Lễ kỷ niệm là dịp để những thế hệ đang tiếp nối và những người yêu mến sân khấu cải lương cùng hội tụ về, để nhìn lại hành trình 50 năm, tưởng nhớ và tri ân những người đã góp phần đặt nền móng, xây dựng và phát triển Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Trải qua nhiều giai đoạn, với những đổi thay về tổ chức và phương thức hoạt động, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động đã cùng nhau vun đắp, sáng tạo và góp phần khẳng định vị thế nhà hát cải lương hàng đầu của miền nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã tóm tắt từng giai đoạn phát triển nhà hát.

1790311567360-2213502863839027897-g2208024586101813674-82afdd8de1ab67fe5f49e2fc9e798a39.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tóm tắt quá trình phát triển nhà hát. (Ảnh: HỒNG HẠNH)

Từ giai đoạn đầu hình thành, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế, đời sống nghệ sĩ còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng tình yêu nghề và ý thức trách nhiệm với nghệ thuật dân tộc, các thế hệ đầu tiên đã từng bước xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động biểu diễn, tạo dựng phong cách nghệ thuật và hình thành bản sắc riêng.

“Mỗi vở diễn, mỗi vai diễn, mỗi chuyến lưu diễn đều góp phần tạo nên nền móng cho một nhà hát. Từ những nền móng ban đầu ấy, nhà hát từng bước trưởng thành, trở thành một địa chỉ nghệ thuật gắn bó đời sống văn hóa của thành phố và với đông đảo khán giả yêu mến cải lương”, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt chia sẻ.

Theo thời gian, thương hiệu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang từng bước được khẳng định. Thương hiệu ấy không chỉ được tạo nên bởi những danh hiệu hay những thành tích, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng nghệ thuật, từ uy tín của người nghệ sĩ và từ niềm tin của khán giả.

1790314933727-2561890799829934051-2561890799829934051-ede26973d485acd5d08c1bc884eb671a.jpg
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao những bó hoa tri ân và giấy khen tặng các vị nguyên lãnh đạo nhà hát. (Ảnh: HỒNG HẠNH)

Nhiều tác phẩm có giá trị đã được dàn dựng, biểu diễn và đến với công chúng. Từ đề tài về lịch sử, truyền thống, chiến tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước đến những vấn đề của đời sống và thân phận con người… đều được chuyển tải bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương đầy xúc cảm. Những tác phẩm như: Nàng Xê Đa, Thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Kim Vân Kiều, Chiếc áo Thiên Nga, Rồng Phượng, Chiến Binh, Cội Nguồn... là minh chứng sống động về vị thế và sức sống của nhà hát trong dòng chảy nghệ thuật sân khấu cải lương thành phố nói riêng và miền nam nói chung.

Ngày nay, trong bối cảnh mới, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang nhận thức rằng, giữ gìn truyền thống là để nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Nhà hát từng bước đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phương thức truyền thông, quảng bá và tiếp cận khán giả; quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động nghệ thuật; mở rộng không gian phục vụ công chúng và tăng cường kết nối cộng đồng.

1790314584835-6239636975106067097-6239636975106067097-98e5c00f43a2ca41dc37e6d64d649606.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy khen, hoa tri ân tặng đại diện là các vị nguyên trưởng đoàn. (Ảnh: HỒNG HẠNH)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận nhấn mạnh: Qua từng thời kỳ, hoạt động sáng tạo của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo tồn, giữ gìn và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân. Nơi đây không chỉ là một đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, mà còn là “Ngôi nhà chung của nghệ thuật cải lương”, nơi nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ, nơi trao truyền ngọn lửa nghề qua nhiều thế hệ.

“Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm qua, đội ngũ quản lý, nghệ sĩ, người lao động của nhà hát cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thật sự là hạt nhân sáng tạo, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, song song việc đầu tư sáng tác các tác phẩm mới mang hơi thở thời đại; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, ông Trần Thế Thuận cho biết.

1789625307502-7759139201392326595-7759139201392326595-1a3745f34920d1a2193de5426f669562.jpg
Tiết mục nghệ thuật tại buổi tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. (Ảnh: VĂN HÀ)

Để nhà hát phát triển hơn nữa, ông Trần Thế Thuận đề nghị nhà hát quan tâm phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật chất lượng cao, bồi dưỡng các tài năng, phát hiện, thu hút các biên kịch, đạo diễn và diễn viên trẻ xuất sắc.

Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cần có chế độ đãi ngộ đặc thù, hợp lý nhằm giữ chân các nghệ sĩ tài năng, đồng thời tạo động lực, an tâm cống hiến cho đội ngũ lao động nghệ thuật trẻ; xây dựng nhà hát thành một "vườn ươm" tài năng nghệ thuật thực thụ của khu vực phía nam.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao lưu ý nhà hát phải đa dạng hóa phương thức tiếp cận công chúng; xây dựng hệ sinh thái số, số hóa kho lưu trữ dữ liệu quý giá của nhà hát góp phần quảng bá nghệ thuật cải lương ngày càng hiệu quả. Trong đó, gắn kết phát triển nghệ thuật với du lịch; phát triển các sản phẩm để đưa nhà hát trở thành một điểm đến thu hút trong bản đồ du lịch của thành phố.

ndo_br_dsc00201.jpg
Cảnh trong vở cải lương "San hô đỏ" của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. (Ảnh: LINH BẢO)

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 4 tập thể thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen cho 143 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà hát.

Tại buổi lễ, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã tri ân các thế hệ lãnh đạo; các nhóm xã hội hóa gắn bó, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà hát để ngọn lửa cải lương hôm nay tiếp tục được thắp sáng và trao truyền cho mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 17/10/2026. Trước kỳ họp, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan vấn đề phát triển kinh tế Thành phố cũng như cả nước, các chính sách liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Họa sĩ Văn Đức, con trai họa sĩ Văn Giáo giới thiệu với công chúng bức tranh Bác Hồ thăm nhân dân Hà Bắc (1978). (Ảnh: LINH BẢO)

Giới thiệu "gia tài" của họa sĩ Văn Giáo tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm “Văn Giáo - Đất nước mùa xuân” đang trở thành điểm nhấn trong hoạt động trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên người yêu hội họa thành phố được thưởng thức khá trọn vẹn “gia tài” đồ sộ của một trong những tên tuổi lớn trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: A.T)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá thu hút vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 56,6% so với kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét của dòng vốn vào các dự án quy mô lớn, hạ tầng công nghệ cao và hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia là Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng năm 2026 tại Ngày hội (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chăm lo việc học hành và đời sống của tân sinh viên

Sáng 26/9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố và các đơn vị đồng hành khai mạc Ngày hội Tân sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2026 với chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố mang tên Bác”.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khoa học, công nghệ tạo nền tảng phát triển mới

Trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất nước, đóng vai trò kết nối đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. Định hướng này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Từ những chuyên án xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kilôgam ma túy đến hàng nghìn vụ việc được phát hiện ngay từ cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm chưa từng có trong cuộc chiến phòng, chống ma túy. Mục tiêu đã được xác định rõ: phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không còn ma túy.

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Quý)

Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc không gian công nghiệp, đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của Thành phố, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Gửi trọn niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc

Gửi trọn niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về biên giới, biển, đảo bằng tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực. Sự đồng hành ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu thêm yên tâm công tác, vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Để Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế đêm.

Để Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế đêm.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang cần các động lực tăng trưởng mới khi các mô hình truyền thống dần hạn chế. Trong bối cảnh đó, kinh tế ban đêm nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa tương thích với bản sắc của một đô thị không ngủ.

Một dòng kênh, một hành trình đổi thay

Một dòng kênh, một hành trình đổi thay

Là tuyến kênh dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh, kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đang từng bước “thay da đổi thịt” sau hơn ba năm thi công cải tạo. Từ một dòng kênh ô nhiễm, đầy rác thải, nước đen…nay, diện mạo đô thị dọc tuyến đang dần khởi sắc.

Công nghiệp bán dẫn và cơ hội bứt phá cho Thành phố Hồ Chí Minh

Công nghiệp bán dẫn và cơ hội bứt phá cho Thành phố Hồ Chí Minh

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể chế đột phá, cùng lợi thế địa kinh tế thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là tiên đề quan trọng để thành phố xây dựng một ngành công nghiệp công nghệ cao mang tính chiến lược trong kỷ nguyên số, từng bước làm chủ công nghệ.