Tích cực chữa trị vết thương nặng, nhiễm trùng cho ngư dân

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chữa trị vết thương nặng cho một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Đáng chú ý, ngư dân này phải mất 3 ngày đi trên biển để về bờ chữa trị vết thương.

Ê-kíp bác sĩ chữa trị vết thương nặng cho ngư dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Ê-kíp bác sĩ chữa trị vết thương nặng cho ngư dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 25/9, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết, vết thương nặng ở chân phải của một bệnh nhân nam 35 tuổi đã ổn định sau khi được ê-kíp bác sĩ của bệnh viện này tích cực cứu chữa.

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng chân phải gãy phức tạp, mô mềm bị tổn thương nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân này cho biết, mình là ngư dân và bị tai nạn lao động khi đang đánh cá trên biển bởi dây của tời trên ghe cuốn vào chân phải ở vùng trên bắp chân, dưới đầu gối. Đáng chú ý vụ tai nạn đã xảy ra từ ngày 20/9, ngư dân này phải mang vết thương từ biển vào đất liền để chữa trị.

Khi nhập viện vùng chân bị thương ghi nhận gãy hở độ IIIA, xương gãy phức tạp, kèm nhiều dị vật. Phần mềm chung quanh tổn thương đã có dấu hiệu diễn tiến nặng, mô mềm bắt đầu có mùi và da xuất hiện tình trạng phồng rộp.

Trước nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương phần mềm tiến triển, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, do bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp thực hiện.

ngu-dan.jpg
Chân phải của ngư dân sau khi được chữa trị, băng bó. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Các bác sĩ phải cắt lọc phần bị tổn thương, loại bỏ dị vật và bơm khoảng 6 lít dung dịch nước vô khuẩn để rửa, làm sạch vết thương. Bệnh nhân đồng thời được điều trị phối hợp các kháng sinh mạnh. Và để ổn định phần xương gãy, ê-kíp bác sĩ đặt khung cố định ngoài. Các bác sĩ tiếp tục rạch giải áp khoang để ngăn chặn tình trạng phù nề và nguy cơ chèn ép khoang, tránh làm tổn thương thêm mô mềm đang phồng rộp.

Ngoài ra, một hệ thống hút áp lực âm được áp dụng để hỗ trợ kiểm soát dịch tiết và giảm phù nề tại vùng tổn thương. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Ngọc Phúc, những trường hợp gãy hở do tai nạn lao động với cơ chế nghiền, dập nát thường có nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt khi người bệnh phải mất nhiều thời gian mới được tiếp cận y tế. Việc xử trí sớm, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương, kiểm soát nhiễm trùng, giải áp khi cần thiết và ổn định xương là những yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị, hướng đến bảo tồn chi và hạn chế biến chứng.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình em Lường Tiến Đạt tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Từ một ca mổ đến hành trình chữa lành

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca phẫu thuật thành công có thể chỉ là bước khởi đầu. “Trái tim cho em” đang mở rộng hỗ trợ để đồng hành với các em trên hành trình dài hơn, từ điều trị đến phục hồi và hòa nhập cuộc sống.

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

33 năm trong vai trò là cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chị B.H.A luôn là tấm gương mẫn cán, tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, vì sự phát triển của bệnh viện. Kể cả khi những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục được hiến tặng để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Người bệnh lĩnh thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đang được lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Q.H)

Tăng cường tính minh bạch và hậu kiểm trong đánh giá “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

Năm 2025, Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I nhận được sự hưởng ứng của các cơ sở lưu trú trong xây dựng môi trường không khói thuốc. Từ kết quả bước đầu, chương trình lần thứ II năm 2026 tiếp tục được phát động với yêu cầu cao hơn về chất lượng thực hiện và tính thực chất trong đánh giá.