Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ

Tối 24/9, tại xã Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khởi vượng tinh hoa". (Ảnh: ANH VŨ)
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Khởi vượng tinh hoa". (Ảnh: ANH VŨ)

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu quê hương, biển đảo; giới thiệu đời sống văn hóa của cư dân vùng biển và quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ lâu, Nghinh Ông đã trở thành cái “Tết biển” của cư dân duyên hải, ngày mà ghe thuyền về bến, lưới xếp lại, người đi xa cũng thu xếp trở về.

ndo_br_2.jpg
Biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã; các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc gìn giữ, tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng. (Ảnh: THẾ ANH)

Một điểm mới của mùa lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Bởi trên cùng một dải bờ biển, thành phố mang tên Bác giờ đây có hai di sản cùng chung một niềm tín ngưỡng thờ Cá Ông: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu-được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

13.jpg
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH VŨ)

“Hai lễ hội diễn ra gần như cùng một thời điểm, cùng hướng về biển, cùng một đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'. Việc mở rộng không gian lần này là để hai vùng biển ấy gặp nhau, để bà con ngư dân hai địa phương cùng chung một mùa hội, để du khách đến với thành phố có thể đi trọn một hành trình văn hóa biển”, ông Trần Thế Thuận phát biểu.

Tại chương trình khai mạc, Lễ mừng công năm 2026 được tổ chức để mọi người tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai phá, dựng xây và gìn giữ vùng đất Cần Giờ. Đây còn là dịp để bà con ngư dân thành kính báo công những thành quả lao động đã đạt được trong năm qua.

Thông qua chương trình Lễ mừng công năm 2026, Ban tổ chức biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã; các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc gìn giữ, tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng. Những thành quả ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần lao động cần cù, ý chí vượt khó và tình yêu nghề của bà con ngư dân Cần Giờ.

Lễ mừng công là nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển được bồi đắp qua nhiều thế hệ bằng lao động, niềm tin và tình yêu sâu nặng với biển, với quê hương, đất nước.

Tại lễ khai mạc, đông đảo khán giả còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Khởi vượng tinh hoa”. Chương trình gồm 2 chương: Tinh hoa miền duyên hải và Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương.

4.jpg
Biểu diễn đờn ca tài tử tại lễ hội. (Ảnh: BẢO LINH)

Chương trình là bản hòa ca tri ân biển mẹ, kết tinh trọn vẹn đạo lý "uống nước nhớ nguồn", niềm tin mưa thuận gió hòa và tinh thần đại đoàn kết keo sơn.

Lễ hội Nghinh Ông là một sự kiện thiêng liêng, nơi ngư dân bày tỏ lòng thành kính và hy vọng về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Các tiết mục trong chương trình thể hiện Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ngư dân, là niềm tự hào của văn hóa biển Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, ca sĩ Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Đàm Thu Thủy, cùng các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Hát bội thành phố, các nghệ sĩ xiếc Trung tâm nghệ thuật thành phố…

5.jpg
Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi xã Cần Giờ. (Ảnh: BẢO LINH)

Các hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Cần Giờ 2026 diễn ra từ ngày 19-27/9. Trong đó, phần lễ chính diễn ra từ ngày 24-26/9, (ngày 14-16/8 Âm lịch), tại Lăng Ông Thủy Tướng, Công viên Cần Thạnh, Công viên Thể thao, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, bờ biển Cần Giờ và một số địa điểm trên địa bàn xã.

Phần lễ bắt đầu với hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là những nghi thức truyền thống như thượng đại kỳ, cúng Tiên hiền, hậu hiền, bạn cũ, lái xưa và các hoạt động tại Lăng Ông Thủy Tướng.

7.jpg
Biểu diễn hát bội trong chương trình nghệ thuật. (Ảnh: ANH VŨ)

Điểm nhấn quan trọng nhất là Lễ Nghinh Ông trên biển vào ngày 26/9. Đoàn thuyền xuất phát từ khu vực bến tàu, thực hiện nghi lễ trên biển trước khi rước Nghinh trở về Lăng Ông Thủy Tướng. Nghi thức thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với biển cả, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thuận lợi và người đi biển được bình an.

Vào tối 25/9, đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông Cần Giờ-Đêm hội trăng rằm”, hoạt động rước đèn Trung thu và biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức, phục vụ người dân và du khách.

ndo_bl_11.jpg
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật. (Ảnh: THẾ ANH)

Các hoạt động nghi lễ được bố trí gắn với biểu diễn trống kèn thiếu nhi, múa lân-sư-rồng, diều nghệ thuật và chương trình nghệ thuật tổng hợp. Cách tổ chức này vừa giữ được tính trang nghiêm của phần lễ, vừa tạo không khí gần gũi trong cộng đồng.

Bên cạnh phần lễ, chương trình năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thương mại như: Giải Marathon Xanh Cần Giờ, Giải giao lưu pickleball và chương trình đờn ca tài tử...

Các môn thể thao và trò chơi dân gian tiếp tục diễn ra trong những ngày lễ hội, gồm bi sắt, bóng chuyền, bóng đá mini, đua xe đạp, kéo co, leo cột và các hoạt động giao lưu cộng đồng, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi cấp thành phố, hội thi làm lồng đèn và trang trí xe hoa tạo thêm không gian trải nghiệm dành cho trẻ em…

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.