Ninh Thuận đón 75.000 lượt du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Chiều 3/9, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Hòa cho biết, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Ninh Thuận đón 75.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 15,4% so với năm 2023. Trong đó, có 900 lượt khách quốc tế, tăng 28,6%, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 90 tỉ đồng.
Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hầu hết du khách đặt phòng trước Tết Độc lập một tháng. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 4.706 phòng, hầu như các cơ sở lưu trú đều đạt từ 90-100% công suất phòng vào ngày 31/8 và ngày 1/9.

Du khách hứng thú với nhiều hoạt động trải nghiệm

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trong những ngày vừa qua, thời tiết tại Ninh Thuận có mưa, cho nên khí hậu khá mát, vì thế, du khách rất hứng thú để trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí được các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức phong phú và đa dạng. Việc du khách đều đặt phòng khá sớm (trước Lễ khoảng 1 tháng), cho nên các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh có thời gian chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ du khách chu đáo; tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm.

Cùng với đó, một số đơn vị kinh doanh du lịch đã quan tâm đầu tư, làm mới nhiều điểm tham quan và đưa vào khai thác trong dịp lễ, đã góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh du lịch về Ninh Thuận khá ấn tượng.

Khu vực Hang Rái, thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) có tảng san hô lớn đã hóa thạch triệu năm tuổi, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khu vực Hang Rái, thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) có tảng san hô lớn đã hóa thạch triệu năm tuổi, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nhiều tour tham quan, các điểm đến như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Công viên đá, vườn Nho Thái An, Tháp Pô Klông Garai, làng gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, làng sen Mỹ Nghiệp, làng bích họa Hòn Thiên, đồng Cừu, du lịch cộng đồng Núi Chúa, Natural Paraside, Tanyoli, Tiên Tiến Farm & Zoo, nho Trí Hà, nho Hoàng Yến, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Vườn trái cây Lâm Sơn, Vườn Quốc gia Phước Bình khá nhộn nhịp trong việc đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; các mô hình du lịch cộng đồng cũng thu hút đông du khách đến trải nghiệm, thưởng ngoạn các món đặc sản độc đáo của từng vùng nông thôn rất thú vị.

Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến tham quan tại vùng biển thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến tham quan tại vùng biển thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo thống kê sơ bộ, tổng số lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp Lễ 2/9 (từ ngày 31/8- 3.9.2024) tại khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chử, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt từ 70-100%; các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 50 - 70%.

Du khách trải nghiệm tại các vườn nho ở Ninh Thuận và hào hứng với việc tự mình chọn và cắt những chùm nho chín mọng để thưởng thức khi đến đây trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Du khách trải nghiệm tại các vườn nho ở Ninh Thuận và hào hứng với việc tự mình chọn và cắt những chùm nho chín mọng để thưởng thức khi đến đây trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Các dịch vụ hấp dẫn hàng chục nghìn du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hà Nội, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; người dân địa phương đi làm việc xa tại các tỉnh, thành phố về thăm quê… có điều kiện trải nghiệm, như: Đi tàu đáy kính tham quan vịnh Vĩnh Hy, ngắm san hô, thưởng thức ẩm thực, hải sản, tham quan vườn nho và du khách tự tay chọn, cắt những chùm nho chín mọng để ăn tươi, khiến du khách mê mẫn, được đánh giá là điểm mới, độc, lạ của du lịch Ninh Thuận rất ấn tượng.

Xây dựng thương hiệu mới cho du lịch Ninh Thuận

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, nhiều du khách trong nước và quốc tế cho biết, Ninh Thuận đã có nhiều đổi mới rất ấn tượng trong hoạt động phục vụ du lịch. Anh Nguyễn Bá Hùng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “ Ấn tượng nhất là giá cả các dịch vụ trong dịp Lễ 2/9 năm nay tương đối bình ổn, hầu như các cơ sở kinh doanh lưu trú, các khu du lịch đều thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nên du khách rất vui, không còn băn khoăn sẽ bị chặt chém khi đến đây tham quan, nghỉ dưỡng”.

Du khách xem nghệ nhân làng nghề truyền thống gốm Chăm Bàu Trúc, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) biểu diễn kỹ thuật nặn sản phẩm gốm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Du khách xem nghệ nhân làng nghề truyền thống gốm Chăm Bàu Trúc, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) biểu diễn kỹ thuật nặn sản phẩm gốm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cùng với đó, công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch được bảo đảm về cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách, cho nên người dân, du khách được vui chơi, giải trí lành mạnh và an toàn tuyệt đối.

Các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp hoạt động du lịch đều trang bị đủ phương tiện để vận chuyển, đáp ứng nhu cầu du khách đi tham quan những thắng cảnh đẹp tại Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp hoạt động du lịch đều trang bị đủ phương tiện để vận chuyển, đáp ứng nhu cầu du khách đi tham quan những thắng cảnh đẹp tại Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận tải thủy nội địa bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch. Đối với các doanh nghiệp có phương tiện nhưng không đủ điều kiện lưu hành chuyên chở khách du lịch theo quy định đã tuân thủ nghiêm việc không tổ chức các tour du lịch, tour tham quan trên biển, lặn ngắm san hô…cho du khách. Từ đó, đã tạo được thương hiệu mới, là điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách khi đến Ninh Thuận.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát theo quy định về chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, phương tiện vận chuyển khách du lịch tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, hoạt động lữ hành tại Khu du lịch Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã lập biên bản, xử lý tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với 2 cơ sở lưu trú hoạt động kinh doanh khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Việc, các doanh nghiệp quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sự thân thiện với du khách, chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho du khách… đã góp phần tạo nên hình ảnh mới cho du lịch Ninh Thuận trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại vùng đất “nắng vàng biển xanh” trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.