Ninh Thuận đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 2/8, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, nhằm rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để đề ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,… tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, qua điều tra, khảo sát năm 2023, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận đạt 69,10 điểm, tăng 3,67 điểm và tăng 19 bậc so với năm 2022 và tăng 38 bậc so với năm 2021; xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung; nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI năm 2023.

Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Ninh Thuận đạt 18,13 điểm, tăng 2,63 điểm và giảm 16 bậc so với năm 2022; xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nổi bật nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục được cải thiện so với cả nước, tính năng động, tiên phong, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh có nhiều điểm mới, cho nên sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đứng thứ ba của cả nước..., góp phần đưa PCI của tỉnh bứt phá mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp hằng quý và theo chuyên đề, qua đó, kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các sở, ngành, địa phương, cán bộ, công chức.

Với quyết tâm và nỗ lực của tỉnh, các sở, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, làm cho môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện và PCI cấp tỉnh có chuyển biến tích cực. Kết quả, Ninh Thuận nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của cả nước.

Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng, Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng, Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng, Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chia sẻ: “2 năm gần đây, trong 10 chỉ số thành phần, Ninh Thuận đã có 7 chỉ số có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt thủ tục đăng ký doanh nghiệp cải thiện nhiều; cải cách hành chính tiếp tục duy trì kết quả ở mức cao; hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở mức cao; môi trường kinh doanh dần bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa…"

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh thông qua kết quả thể hiện của PCI, kết quả của sự phát triển kinh tế trong những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và thực hiện một cách bài bản, sáng tạo, xu hướng phát triển xanh tiếp tục được tỉnh chú trọng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn những khó khăn, thách thức cần phải có giải pháp tập trung hơn nữa để cải thiện ở một số lĩnh vực chưa đạt, như: Đất đai; thuế; phòng cháy; quản lý thị trường; môi trường. Tỉnh sớm có giải pháp để giảm thiểu chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các văn bản, chính sách liên quan đến quyền lợi và hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng MK đề xuất tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Ông Nguyễn Tiến Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng MK đề xuất tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Ông Nguyễn Tiến Nghị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK bộc bạch: “Các doanh nghiệp rất mong muốn lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để sớm có giải pháp tháo gỡ, việc gì thuộc thẩm quyền thì sớm giải quyết, không nên lòng vòng chuyển hồ sơ lên xuống, gây phiền hà. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, thông tin giá đất, định giá đất. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tỉnh sớm triển khai hiệu quả nội dung đã ký kết với các hiệp hội để có cơ chế truyền tải thông tin giữa chính quyền với doanh nghiệp được tốt hơn…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: (NGUYỄN TRUNG)

Tiếp thu các ý kiến trao đổi của doanh nghiệp và các hiệp hội tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, nêu rõ: Quan điểm của tỉnh về “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc”. Tỉnh luôn xem cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là “những người bạn tốt” trên tinh thần cởi mở, đoàn kết, bình đẳng, minh bạch và cùng phát triển. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được những giá trị khác biệt, kịp thời bắt cơ hội và phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh,bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Nam nói: “Để cải thiện và nâng cao hơn nữa PCI, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp và tập trung triển khai thực hiện một cách có trọng tâm, trọng điểm. Với quan điểm xuyên suốt “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; luôn xem “sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh”, Tỉnh tiếp tục quyết tâm cải thiện tích cực, linh hoạt môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng “tăng trưởng xanh”, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chủ động nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức để tháo gỡ, giải quyết theo quy định với phương châm “làm đúng, nhanh và hiệu quả. Với sự hiến kế của các chuyên gia, của cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu nâng PCI của tỉnh đạt từ 71,70 điểm trở lên trong năm 2024 (tăng 2,61 điểm so với năm 2023), đưa PCI của tỉnh xếp vào trong nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm tốt của cả nước.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh NInh Thuận trao Cờ thi đua tặng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh NInh Thuận trao Cờ thi đua tặng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2023

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2023

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.