Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Phú Hòa Đông và Bình Mỹ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.

Cùng với đồng chí Trần Thanh Mẫn, 4 ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm các đồng chí: Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Tại hội nghị, cử tri thành phố đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri cho rằng, các ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Nội dung của các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bám sát thực tiễn phát triển và thể hiện rõ những đóng góp tích cực vào quá trình sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đất nước cũng như đối với các xã trên địa bàn huyện Hóc Môn (cũ), đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri mong muốn với năng lực, trí tuệ và tâm huyết cùng những kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất đúng và đúng với vai trò của một đại biểu dân cử.

z7587076352384-3455951123f6433e1c66793602ee2b11.jpg
Ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại đây, cử tri các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan tới các giải pháp thúc đẩy kinh tế tri thức, chuyển đổi số và xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn; các chính sách về y tế, giáo dục, môi trường, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cử tri Trần Thị Long (xã Hóc Môn) kỳ vọng các ứng cử viên luôn lấy người dân làm trung tâm, mọi quyết sách phải xuất phát từ việc tháo gỡ khó khăn thực tiễn, lắng nghe thấu đáo những "vấn đề nóng" từ cơ sở. Cử tri cũng mong các ứng cử viên sẽ có kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng địa bàn dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh.

Cử tri Lưu Dương Thành (xã Bà Điểm) mong các đại biểu trúng cử sẽ gắn bó sâu sát với địa phương, quan tâm thúc đẩy các cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, các thiết chế về văn hóa đối với xã An toàn khu và các chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xứng đáng với danh hiệu xã Bà Điểm Anh hùng.

Cử tri xã Bà Điểm cũng đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình, dự án quan trọng của quốc gia; có các quyết sách mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong giai đoạn mới phát triển của đất nước.

Cử tri Phạm Hồng Sơn (xã Phú Hòa Đông) mong muốn Nhà nước có chính sách chăm lo tốt hơn đời sống người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh; đồng thời tăng cường giám sát hiệu quả việc thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng…

ndo_br_z7586318156878-0730a19a290f0ef9078d182d49a915e6-9172.jpg
Cử tri tới dự đông đủ và rất chú ý lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri Phạm Thị Ngọc Dung (xã Bình Mỹ) mong đại biểu khi trúng cử sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các chính sách ở cơ sở, các chính sách liên quan tới quyền lợi của người dân và luôn đeo đuổi những kiến nghị của bà con.

Cử tri cũng gửi gắm các đại biểu dành nhiều sự quan tâm tới phụ nữ và người lao động gặp khó khăn, chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp thu, đồng thời trao đổi lại những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong năm 2025 với nhiều con số ấn tượng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp rất lớn vào những kết quả chung của cả nước đặc biệt là về thu ngân sách, thể hiện rõ vai trò đầu tàu kinh tế.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội khái quát 5 thành tựu lớn là: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phát triển; bảo đảm quốc phòng-an ninh; công tác đối ngoại được tăng cường, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế; an sinh xã hội được cải thiện; xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, cả nước đã thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù phát triển nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng và yêu cầu trong thời gian tới cả nước cần phải nỗ lực hơn nữa.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về các vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo đời sống người cao tuổi, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là những vấn đề Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.

Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua chủ trương miễn học phí từ mầm non đến trung học phổ thông; tới đây, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần và lập sổ sức khỏe điện tử; chi 5% kinh phí từ nguồn tiết kiệm ngân sách để xóa nhà tạm trong cả nước…

ndo_br_cu-tri-5198.jpg
Cử tri nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Về xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với ý kiến của cử tri cho rằng Quốc hội phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực phát triển. Thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi và là động lực để phát triển đất nước trong thời gian tới. Chúng ta phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng pháp luật, đồng thời cũng phải nghiêm minh đối với việc thi hành pháp luật; tiếp tục rà soát, loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp.

Nhấn mạnh vai trò giám sát của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hết sức đồng tình và mong cử tri tiếp tục ủng hộ Quốc hội, tiếp tục theo dõi và đánh giá đại biểu trúng cử thực hiện lời hứa, chương trình hành động trên thực tế.

“Đại biểu Quốc hội phải chịu sự giám sát của cử tri, nói đi đôi với làm, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và giải trình, có kết quả thực tế. Đó cũng là động lực để đại biểu Quốc hội quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó bắt nguồn từ nhân dân và phải phục vụ nhân dân, thực hiện đúng phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng’", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đối với ý kiến của cử tri liên quan tới mong muốn Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là nội dung mà Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm trong thời gian qua và sẽ tiếp tục có những chính sách ý nghĩa, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cả nước có khoảng 1,2 triệu gia đình liệt sĩ, khoảng 800 gia đình thương binh, hơn 9.000 gia đình người có công với nước.

Với sự tri ân sâu sắc những đóng góp và hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, chúng ta không chỉ chăm sóc vào dịp lễ tết, dịp 27/7, mà công tác đền ơn đáp nghĩa phải thường xuyên, nhất là đối với các gia đình hiện có hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách không chỉ dừng lại ở những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa mà cần phải hơn thế nữa. Các chính sách cần chú trọng vào việc tạo điều kiện tốt nhất giúp các gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh một cách bài bản, có công ăn việc làm ổn định, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, phải tạo hành lang pháp lý để huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo người yếu thế hơn nữa.

Qua các buổi tiếp xúc với cử tri vừa qua trên địa bàn thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những góp ý, kiến nghị của cử tri.

Cử tri đã có những phát biểu ngắn gọn, sâu sắc, thẳng thắn, chân thành, đặt ra những vấn đề thiết thực, cụ thể trên tinh thần xây dựng cao.

Cử tri mong muốn sẽ có những chính sách, giải pháp hiệu quả hơn nữa đối với các vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là những phức tạp về tội phạm công nghệ cao, ma túy; các vấn đề liên quan tới ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước; chăm lo đời sống cho nhân dân được tốt hơn…

Hầu hết các ý kiến phát biểu của cử tri đều là mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi đồng chí đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua. “Qua đây, có thể thấy, ý Đảng hợp lòng dân”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

ctqh001-5461.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết trong mọi quyết định. “Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm cho chúng tôi phải thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

ctqh003-3003.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè tại xã Bà Điểm.

Trong chương trình làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dự lễ giao quân tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh) và tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè tại xã Bà Điểm.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.