Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sau hiệp thương lần ba

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba là hội nghị cuối cùng trong các quy trình hiệp thương để thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc phối hợp, thống nhất với các cơ quan, tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu tham gia hiệp thương tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cử tri tại các địa phương.

Đồng chí nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, và chia sẻ, nội hàm của bài viết nêu lên vai trò của sức mạnh nhân dân, về việc phát huy dân chủ, sự đồng thuận xã hội để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lấy lời hiệu triệu ấy làm động lực chung sức, đồng lòng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

hiep-thuong-1.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, hội nghị sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để chọn lựa những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Kết quả có 54/60 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% và có 6 người có đơn xin rút đơn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết với tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

* Cũng trong chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

z7522331100484-de9aaa6a232d50d795b1d6c7f12c1ad2.jpg
Hội nghị bàn giao Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; tiến hành thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 với 221 người (trong đó có 5 người tự ứng cử).

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã nhận được 6 trường hợp gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách những người ứng cử. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 215 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (trong đó có 4 người tự ứng cử). Kết quả, có 211 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%, trong đó có 2 người xin rút, sau khi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Tại Hội nghị hiệp thương lần ba, hội nghị đã thảo luận, lựa chọn và biểu quyết đồng ý 100% với danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Đồng chí Tô Việt Thu, Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu trao tặng nhà cho đại diện gia đình tân binh Mã Đức Toàn. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Trao tặng nhà ở cho thanh niên lên đường nhập ngũ

Cấp ủy và chính quyền địa phương phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức đến thăm, biểu dương và bàn giao nhà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, nhằm động viên con em phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ, hăng hái tình nguyện nhập ngũ.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25.

Lấy thực tiễn làm thước đo sáng tạo

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 cho 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, vườn sầu riêng của chị Nguyễn Thị Thủy, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai luôn phát triển xanh tốt.

Sản xuất bền vững nâng tầm giá trị sầu riêng

Tỉnh Đồng Nai đang khẳng định vị thế là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm với diện tích, sản lượng không ngừng gia tăng, đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Cây sầu riêng không chỉ giúp nông dân làm giàu mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Xử lý hình sự nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người lao động

Trong bối cảnh Đông Nam Bộ là khu vực tập trung lực lượng lao động sôi động của cả vùng phía nam, trước các hành vi doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, yêu cầu đặt ra là cơ quan chức năng cần vận dụng nghiêm minh, đầy đủ các chế tài đủ mạnh để tăng cường giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Người cao tuổi tại phường An Phú Đông đến khám sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm.

Phòng ngừa bệnh cúm cho người cao tuổi

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong hoạch định chính sách y tế và an sinh xã hội.

Khách tham quan trưng bày "Đồng vọng". (Ảnh THÙY TRANG)

Dấu ấn sáng tạo của người Việt cổ

Trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động học thuật, trưng bày và giáo dục di sản của bảo tàng trong năm mới.

Làng nghề bánh tráng An Ngãi (xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) tất bật sản xuất những ngày giáp Tết.

Tết đến sớm ở các làng nghề truyền thống

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các làng nghề truyền thống khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tất bật chuẩn bị cho vụ sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Tây Ninh chủ động nguồn hàng, bảo đảm thị trường Tết ổn định

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Tây Ninh đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu, góp phần để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Một góc cánh đồng lúa xã vùng sâu Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Tinh thần “kỷ nguyên mới” ở nông thôn

Là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước, tỉnh Đồng Nai hiện có 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 93%; trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sản phẩm heo đất của làng nghề Long Hoa (Tây Ninh).

Nghề làm heo đất phường Long Hoa

Nhiều năm nay, nghề làm heo đất truyền thống ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã gắn bó với các gia đình thợ nghề, mang chất dân gian, truyền thống của sản phẩm 100% thủ công. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều xưởng nghề lại đỏ lửa suốt tháng Chạp, mọi người “mổ” heo đất cũ và mua heo đất mới, cầu mong một năm phát tài phát lộc.

Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

Trong bối cảnh quy mô đô thị không ngừng mở rộng, mật độ phương tiện gia tăng nhanh cùng những thay đổi lớn về không gian giao thông sau hợp nhất, việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông luôn là thách thức lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh.