Rộn ràng, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 25/2, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đã có buổi kiểm tra thực tế các điểm bầu cử sớm ở các phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn.
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phòng bầu cử trên tàu Trường Sa 04.
Chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã kiểm tra thực tế các điểm tổ chức bầu cử sớm vào sáng 26/2.
Những điểm bầu cử sớm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm: sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng), trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (cùng ở phường Phước Thắng) và căn cứ Long Sơn của Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn).
Khu vực làm lễ bầu cử sớm tại nhà ga cảng hàng không Vũng Tàu chiều 25/2.
Việc tổ chức bầu cử sớm vào sáng 26/2 để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân được thực thi. Có hàng ngàn cử tri gồm các cán bộ chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ ngoài biển và kỹ sư, công nhân, người lao động trong ngành dầu khí.
Với bộ đội, lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ trên biển thì 3 con tàu của Vùng 2 Hải quân và Chi đội kiểm ngư số 2 sẽ chở phiếu bầu, thùng phiếu ra biển. Sáng 26/2, những con tàu này sẽ xuất phát.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ (người đưa tay) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 129 Hải quân (phường Phước Thắng).
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại những điểm bầu cử sớm nói trên rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu với không khí trang trọng, nghiêm chỉnh. Ở những bến cảng có tàu chở phiếu bầu, thùng phiếu ra khơi cũng nhộn nhịp, tấp nập cảnh chuẩn bị hậu cần. Trên tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 của Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) danh sách các ứng cử viên đã được dán trang trọng, phòng bầu cử đã được bố trí sạch, đẹp, kín.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm vào sáng 26/2 tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
Bút và thước kẻ đã chuẩn bị trong phòng viết phiếu bầu cử ở điểm bầu cử Lữ đoàn 129 Hải quân, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên viên phường Phước Thắng dán danh sách cử tri tại Lữ đoàn 129 Hải quân. Tại đây sẽ có gần 600 cử tri bầu cử sớm. Phòng viết phiếu bầu cử trong nhà ga hàng không Vũng Tàu. Điểm bầu cử này dành cho khoảng 2.800 cử tri là những người làm trong ngành dầu khí ở các giàn khoan. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Chi đội Kiểm ngư số 2.
Kiểm tra công tác bầu cử sớm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phòng bầu cử trên tàu Trường Sa 04. Tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 của Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đang chuẩn bị hậu cần để đưa các lá phiếu ra vùng biển chủ quyền Tổ quốc cho bộ đội và lực lượng chức năng ở đây bầu cử. Tàu KN 260 của Chi đội Kiểm ngư số 2 treo cờ các quốc gia lên và sáng 26/2 xuất bến ra đến vùng biển giáp ranh để cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên các tàu trực thực hiện quyền công dân. Danh sách cử tri dán trên tàu Trường Sa 21. Pano tuyên truyền bầu cử trong khuôn viên căn cứ Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Chính trị viên tàu Trường Sa 04 Phan Sỹ Thiện đang trang trí lại bảng danh sách các ứng cử viên trên tàu.
Tối 26/2, tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long-Đông Đô, Tổ bầu cử trên biển của phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Tàu CSB 6008.
Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thành công tốt đẹp.
Sáng 26/2, bốn tàu trực của Hải đoàn 128, 129 đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ đã hoàn thành bỏ phiếu sớm. Phóng viên Báo Nhân Dân trực tiếp gửi hình ảnh từ khu vực mỏ Bạch Hổ.
Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình.
Sáng 27/2, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Ủy ban bầu cử xã Cái Nhum, Long Hồ và phường Phước Hậu.
Sáng 27/2, Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động cao điểm tuyên truyền “Ngày hội non sông” nhằm chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Căn cứ Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể là:
Sự ra đời của Luật Dân số 2025 không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn đánh dấu sự chuyển dịch tư duy căn bản từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia.
Thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 26/2, các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử đặc khu Trường Sa đã đến các đảo, điểm đảo, triển khai toàn diện công tác bầu cử sớm.
Sáng 26/2, đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ, người lao động làm việc, công tác dài ngày trên biển trong trang phục chỉnh tề đã hân hoan đến các điểm bỏ phiếu sớm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình - bỏ phiếu bầu chọn Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 26/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị thông báo chương trình kinh tế-xã hội năm 2026, định hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2026-2031 và thông tin về công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.
Chiều 26/2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được quy định như thế nào?
Căn cứ Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:
Thời điểm này, các địa phương của TP Hà Nội đang bước sang giai đoạn lập, công bố và niêm yết danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo luật định. Đây không chỉ là bước chuyển về thủ tục, mà còn là khâu then chốt bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo nền tảng cho hoạt động vận động bầu cử sắp diễn ra.
Căn cứ Nghị quyết số 178/2025/QH15 ngày 18/2/2025 của Quốc hội về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội; Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể là:
Căn cứ Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:
Chiều 24/2, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ giới thiệu bộ sách luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; căn cứ Nghị quyết số 178/2025/QH15 ngày 18/2/2025 của Quốc hội về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:
Ngày 24/2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp gỡ, triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Căn cứ Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể là:
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
Sáng 24/2, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; tăng cường đi cơ sở, nắm bắt đời sống xã hội để tham mưu chính sách sát thực tế.
Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra, kịp thời giải đáp, hướng dẫn thống nhất các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những vấn đề mới do lần đầu tổ chức bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, 4 khu vực bỏ phiếu sớm tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.