Nhiều doanh nghiệp Bangladesh quan tâm tìm hiểu thị trường, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Chiều 22/9, tại Thủ đô Dhaka, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Doreen; Tập đoàn Monem, Hiệp hội Công nghiệp dược phẩm Bangladesh (BAPI) và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bangladesh (ATAB), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Bangladesh, trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh trên nhiều lĩnh vực của mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Chính sách, Pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Bangladesh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Chính sách, Pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Bangladesh.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động kinh doanh của các tập đoàn trong thời gian qua, cũng như kế hoạch, định hướng phát triển, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp Bangladesh chủ động tìm hiểu thông tin, các chính sách, quy định, ưu đãi của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của mình từ các nguồn thông tin chính thống như Đại sứ quán, các bộ ngành liên quan...; nghiên cứu đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để phát triển thị trường, hợp tác kinh doanh lĩnh vực có thế mạnh của các tập đoàn Bangladesh tại Việt Nam như bất động sản, vật liệu xây dựng, dược phẩm, xây dựng khu công nghiệp, du lịch…

Qua lắng nghe báo cáo và những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp bạn, dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, quan hệ giữa Việt Nam-Bangladesh phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng... Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Trao đổi thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam hiện nay, theo Chủ tịch Quốc hội, tính đến hết tháng 8/2023, Việt Nam có 37.084 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 453,26 tỷ USD từ 143 quốc gia, vùng lãnh thổ. Được biết, Bangladesh có tổng cộng 19 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 940 nghìn USD.

Khẳng định Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển bền vững, có tốc độ tăng trưởng GDP ổn định, dân số đông với tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện; với những nội dung các doanh nghiệp bạn quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết thêm, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng… Việt Nam và Bangladesh là thị trường lớn, tiềm năng cho việc tiêu thụ hàng hóa, các sản phẩm chất lượng.

Bên cạnh đó, chia sẻ những vấn đề doanh nghiệp bạn quan tâm về triển vọng thúc đẩy hợp tác hai nước, mong muốn lãnh đạo hai nước xem xét ký hiệp định tự do thương mại trong tương lai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng với 16 FTAs đã được ký kết với hơn 60 quốc gia, bao gồm các FTAs thế hệ mới như RCEP, CPTPP.

Kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống logistics ngày càng phát triển, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, dễ dàng kết nối đến các thị trường lớn của khu vực cũng như thế giới.

Báo cáo và trao đổi thông tin với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Tập đoàn Monem cho biết là một doanh nghiệp lớn của Bangladesh có trụ sở tại Dhaka, hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng công trình giao thông đường bộ (cầu đường) và nhà ở, đầu tư bất động sản, sản xuất thực phẩm, đồ uống, năng lượng, dược phẩm, dịch vụ tài chính...

Lãnh đạo Tập đoàn, Doreen cho biết là một doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như khách sạn – nghỉ dưỡng, vận tải, kỹ thuật và xây dựng, khách sạn và giải trí, phát triển bất động sản, sản xuất điện, xi-măng... Lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tìm hiểu thị trường, triển khai các dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin về một số chính sách định hướng, chương trình xây dựng pháp luật gần đây, trong đó sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiến đời sống và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng (những vấn đề được các doanh nghiệp Bangladesh quan tâm liên quan Luật Xuất nhập cảnh, Luật Dược...).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tập đoàn, tổ chức hiệp hội của doanh nghiệp với mạng lưới chi nhánh rộng lớn sẽ là cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài Bangladesh đến đầu tư tại Việt Nam; và ngược lại, tích cực quảng bá, giới thiệu thông tin của doanh nghiệp Việt Nam đến các doanh nghiệp trong nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bangladesh là tổ chức đại diện cho khoảng 3.500 doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không và du lịch của Bangladesh. ATAB hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, khai thác các thị trường tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động hàng không, du lịch giữa Bangladesh và các nước trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả các hoạt động của ATAB, đóng góp vào sự phát triển ngành du lịch của Bangladesh trong thời gian qua cũng như những kế hoạch, dự định phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo Hiệp hội ATAB và các tập đoàn Bangladesh cũng cho rằng, Việt Nam luôn được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực và châu lục, có sự phát triển bùng nổ sau đại dịch.

Các doanh nghiệp bạn cho đây là những điều kiện thuận lợi, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch hai nước, thúc đẩy, phát triển hoạt động hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật Xuất nhập cảnh sửa đổi; theo đó, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nâng thời hạn visa điện tử cho khách quốc tế, và điều này góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ATAB đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các đối tác của Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước, từ đó khuyến khích tăng trưởng du lịch tại mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.