Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin

Ngày 22/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Mohammed Shahabuddin hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần đầu tiên thăm chính thức Bangladesh, cảm ơn Chủ tịch đã dành thời gian hội kiến.

Đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Tổng thống Shahabuddin nhấn mạnh tình hữu nghị, tình cảm anh em, sự ủng hộ quý báu mà Việt Nam và Bangladesh dành cho nhau cả trong suốt những năm tháng nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Bangladesh bồi hồi nhớ lại bản thân và nhiều bạn bè đã từng xuống đường hô vang khẩu hiệu “Vì Việt Nam” để ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh tình cảm của mình dành cho Việt Nam là không thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Tổng thống Mohammed Shahabuddin đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và một lần nữa chúc mừng Ngài Mohammed Shahabuddin được nhân dân Bangladesh tin tưởng bầu làm Tổng thứ thứ 22 của Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới tới Tổng thống Mohammed Shahabuddin.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng các thành tựu quan trọng của Bangladesh gần đây, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mohammed Shahabuddin và nhân dân Bangladesh sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn 2041” về xây dựng Bangladesh hiện đại và tri thức vào năm 2041 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước, và tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ chí tình của Bangladesh trong suốt hơn 5 thập kỷ qua.

Tổng thống Mohammed Shahabuddin bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Bangladesh luôn xem Việt Nam là hình mẫu phát triển; luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Bangladesh.

Hai bên đánh giá cao các thành tựu trong quan hệ hai nước sau 5 thập kỷ hình thành và phát triển (1973-2023). Đặc biệt, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ngày càng được thắt chặt thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh cũng như ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Thương mại song phương tăng trưởng 4 lần trong vòng 10 năm qua, từ khoảng 350 triệu USD năm 2012 đến xấp xỉ 1,5 tỷ USD năm 2022 ; Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi… đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Hoan nghênh và chúc mừng thành công cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury, Tổng thống Mohammed Shahabuddin đánh giá cao vai trò và đóng góp của Quốc hội hai nước đối với việc tăng cường và phát triển quan hệ hai nước.

Tổng thống cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký các văn kiện hợp tác giữa hai Quốc hội và hai Văn phòng Quốc hội nhân chuyến thăm, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Bangladesh bảo đảm an ninh lương thực, thể hiện qua việc hai bên vừa ký gia hạn Bản ghi nhớ về thương mại gạo giai đoạn 2022-2027.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định ngoài gạo, Việt Nam có thể xuất khẩu các mặt hàng Bangladesh quan tâm như máy móc nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông-thủy sản chế biến… và mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, dệt may xanh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đặc biệt là chống biến đổi khí hậu…

Khẳng định Bangladesh với 170 triệu dân và thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội thông tin về việc trong chuyến thăm này sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hai bên. Tổng thống Bangladesh đánh giá cao và cho đây là cơ hội quý báu để tạo bứt phá trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Bangladesh đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đề nghị Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các đặc khu kinh tế của Bangladesh; ủng hộ đề nghị của Việt Nam sớm mở đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Bangladesh cũng nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam học tập, làm việc và kinh doanh, đầu tư tại Bangladesh

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN… Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như coi trọng vị thế của Bangladesh, Việt Nam luôn ủng hộ Bangladesh tăng cường quan hệ với ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng thống Mohammed Shahabuddin và Tổng thống đã vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.