Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tạo vị thế mới cho nền công nghiệp

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: Công nghiệp hỗ trợ được xác định là nền tảng để phát triển nền công nghiệp quốc gia theo hướng bền vững, tự chủ và hiện đại. Hướng tới hình thành năng lực sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng và thiết bị đầu vào trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Giá trị gia tăng trong nước chưa cao

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính từ đầu năm đến ngày 15/9, kim ngạch xuất khẩu ngành điện tử đạt hơn 159 tỷ USD (máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 110,6 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 48,5 tỷ USD); kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 182 tỷ USD (chiếm áp đảo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 174,9 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 7,48 tỷ USD). Chỉ hơn 9 tháng, tổng quy mô xuất nhập khẩu của ngành đã vượt cả năm 2025 hơn 15 tỷ USD. Tuy nhiên, dù nhóm điện thoại xuất siêu hơn 41 tỷ USD, toàn ngành vẫn ghi nhận mức nhập siêu khoảng 23 tỷ USD do thâm hụt lớn từ nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (nhập siêu 64,3 tỷ USD).

Số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong các ngành xuất khẩu của Việt Nam còn ở mức thấp so với khu vực: Điện tử đạt khoảng 27% (trong khi Thái Lan: 52,2%, Indonesia: 61,2%, Hàn Quốc: 68,8% và Trung Quốc: 75,3%); các ngành chủ lực khác như nhựa - cao-su đạt khoảng 40%, dệt may đạt khoảng 36%, da giày đạt khoảng 34%. Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dựa vào linh kiện, nguyên phụ liệu nhập khẩu hơn là chuỗi giá trị nội địa. Sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu vẫn mang tính bề nổi, thiên về liên kết ngược với hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra trong nước chưa cao.

Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ thấp, giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

Phó Cục trưởng Công nghiệp (Bộ Công thương) Phạm Văn Quân

Theo Bộ Công thương, cả nước hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó khoảng 30% đã tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng chỉ khoảng 5% cung cấp cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp trong nước như Viettel, Vingroup, THACO, Hòa Phát đã phát triển mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” dẫn dắt trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí, chế tạo; bước đầu hình thành hệ sinh thái nhà cung ứng nội bộ và lan tỏa ra các doanh nghiệp vệ tinh. Nhưng số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn còn thiếu, phát triển chậm cả về số lượng cùng quy mô...

Phó Cục trưởng Công nghiệp (Bộ Công thương) Phạm Văn Quân chia sẻ: Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ thấp, giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Do đó, cơ hội mở ra là rất lớn đối với các ngành như ô-tô, điện tử, dệt may và da giày, nhưng doanh nghiệp trong nước chưa đủ năng lực để cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cho các chuỗi sản xuất. Nhiều ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam đang phải phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu và linh kiện nhập khẩu.

Nâng cao năng lực nội sinh

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết: Trong yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghiệp hỗ trợ không phải là bộ phận thứ yếu, mà là một trong những nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Một nền công nghiệp mạnh không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng, mà quan trọng hơn là khả năng làm chủ vật liệu, linh kiện, thiết bị, công nghệ, thiết kế, tiêu chuẩn, dịch vụ kỹ thuật hay các khâu có giá trị gia tăng cao. Công nghiệp hỗ trợ phải thật sự trở thành nền tảng của nền công nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; củng cố năng lực tự chủ, tự cường; đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn và ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

vietnamese-industry-and-innovation-vision.png

Về giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp hỗ trợ, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Kinh tế ngành (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) đề xuất: Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy phát triển công nghiệp hỗ trợ chủ yếu dựa trên tỷ lệ nội địa hóa sang xây dựng năng lực công nghiệp và công nghệ; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nhưng gắn với giá trị gia tăng trong nước, mức độ làm chủ công nghệ, năng lực nghiên cứu phát triển (R&D), thiết kế và vị trí doanh nghiệp Việt trong chuỗi.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và bố trí đủ nguồn lực triển khai; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo hướng khuyến khích chuyển giao công nghệ, R&D, đào tạo nhân lực và liên kết với nhà cung ứng trong nước.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh để tạo thị trường cho công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm một số doanh nghiệp dẫn dắt trong các ngành ô-tô, điện tử, cơ khí, năng lượng, đường sắt, dệt may và công nghệ cao; gắn các dự án đầu tư lớn với chương trình phát triển nhà cung cấp nội địa. Thứ tư, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp hỗ trợ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước-doanh nghiệp-cơ sở nghiên cứu, đào tạo khoa học công nghệ-địa phương.

Các chuyên gia cho rằng, công nghiệp hỗ trợ và FDI có mối quan hệ tương hỗ và tác động qua lại lẫn nhau. Sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ không chỉ thúc đẩy khả năng nội địa hóa sản xuất, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút FDI. Ngược lại, FDI đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Để thúc đẩy mối liên kết này, Việt Nam cần tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó kéo gần khoảng cách và liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp nước ngoài.

Theo ông Phạm Văn Quân, khối doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò nòng cốt trong hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Trước bối cảnh làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, việc khơi thông nguồn lực tư nhân không chỉ là điều kiện cần để nắm bắt cơ hội, mà còn là yếu tố then chốt bảo đảm tính bền vững và tự chủ cho ngành sản xuất trong nước. Do đó, cần sớm có cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để giảm bớt áp lực vốn đầu tư đổi mới công nghệ; đồng thời, ban hành chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, vật liệu mới,…

Mặt khác, để nuôi dưỡng những “đầu tàu” dẫn dắt chuỗi giá trị, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn tiếp cận nguồn lực và duy trì dung lượng thị trường thông qua cơ chế đặt hàng. Về phía doanh nghiệp, việc chủ động nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng nhân lực là bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác quốc tế.

Để nuôi dưỡng những “đầu tàu” dẫn dắt chuỗi giá trị, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn tiếp cận nguồn lực và duy trì dung lượng thị trường thông qua cơ chế đặt hàng. Về phía doanh nghiệp, việc chủ động nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng nhân lực là bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác quốc tế.

Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt bình quân 40-45%, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam vào Top 3 ASEAN. Chương trình nhấn mạnh việc doanh nghiệp làm trung tâm, gắn sản xuất với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua hoàn thiện thể chế, hỗ trợ nguồn lực và phát triển thị trường.

Theo định hướng của Bộ Công thương, các giải pháp xúc tiến đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng giữa khối FDI và doanh nghiệp nội địa cùng hoạt động chuyển giao công nghệ đang được đẩy mạnh, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm của giai đoạn này là xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ đủ lớn mạnh, làm chủ công nghệ và có năng lực cạnh tranh khu vực. Với sự đồng hành sát sao từ Chính phủ và Bộ Công thương thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở ra kỷ nguyên phát triển tự chủ, hiện đại và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ngành gỗ Việt Nam tìm dư địa tăng trưởng từ đa dạng hóa thị trường. (Ảnh: VŨ THÀNH)

Ngành gỗ Việt Nam tìm dư địa tăng trưởng từ đa dạng hóa thị trường

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành gỗ và nội thất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh mở rộng địa bàn tiêu thụ, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp và tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức diễn ra tại Hồng Công (Trung Quốc) trong 2 ngày từ 20-21/10. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Kinh tế vĩ mô là trọng tâm đối thoại chính sách hàng đầu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33, chia sẻ về tình hình, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam và định hướng điều hành chính sách nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.

Cải cách thủ tục hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Gỡ vướng trong thực thi chính sách hải quan

Khai báo điện tử giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi làm thủ tục, nhưng những khác biệt trong áp dụng quy định vẫn có thể làm phát sinh thời gian, chi phí và rủi ro về nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đơn giản hóa hồ sơ, cải cách hải quan cần đi sâu vào tính thống nhất và sự đồng bộ trong thực thi.

Hội thảo khoa học công bố báo cáo “Triển vọng Kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương” của Quỹ Tiền tệ quốc tế. (Ảnh: BTC)

IMF công bố triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khuyến nghị cho Việt Nam

Ngày 20/10, Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức hội thảo khoa học công bố báo cáo “Triển vọng Kinh tế Khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu và khu vực đang đứng trước những biến chuyển cơ cấu sâu sắc cùng nhiều thách thức đan xen.

Trình bày các nội dung diễn tập an ninh mạng. (Nguồn ảnh: VNPT)

VNPT chủ trì diễn tập an ninh mạng tại Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2026

VNPT vừa chủ trì diễn tập an ninh mạng, an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Với chủ đề “Điều tra, truy vết và xử lý mã độc lây nhiễm qua môi trường mạng xã hội”, chương trình tập trung rèn luyện kỹ năng điều tra, xử lý mã độc và nâng cao năng lực phối hợp ứng phó sự cố an ninh mạng.

Kho Video Highlights trên MyTV giúp khán giả lựa chọn nội dung xem lại. (Ảnh: VNPT)

MyTV ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng với nội dung số

Theo định hướng Data Driven, AI-first, Tập đoàn VNPT xác định AI là năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới. Trên nền tảng định hướng đó, VNPT đã và đang đưa AI vào sản xuất, xử lý và cá nhân hóa dịch vụ, nội dung tạo ra những thay đổi đáng kể, nâng cao trải nghiệm của khách hàng MyTV.

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/10: VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên giao dịch 20/10,VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mức 1.691,97 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tích cực. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 6,0% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán đạt 220,5 tỷ đồng trên HoSE.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Việc sửa đổi Luật Điện lực nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư và hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường điện. Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh yêu cầu cải cách công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực đầu tư và bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng.

Đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực thương mại

Đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực thương mại

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trụ sở của Vietcombank. (Nguồn ảnh: Vietcombank)

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

Đánh thức tiềm năng

Đánh thức tiềm năng

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế với nhiều thách thức về môi trường, Tập đoàn TH là điển hình về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh, quản lý, năng lực và sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững.

Quang cảnh Hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, định hướng đến năm 2050”. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát triển kinh tế biên giới Tây Ninh thành trục tăng trưởng mới

Tây Ninh đặt mục tiêu đưa kinh tế biên giới trở thành trục tăng trưởng mới của quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hình thành trung tâm giao thương, logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam với Campuchia và các nước ASEAN; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Hoàn thiện những hạng mục cuối bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đẩy nhanh tiến độ về đích sân bay Long Thành

Để bảo đảm mục tiêu khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào cuối năm 2026, hiện nay các đơn vị liên quan đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục giai đoạn về đích. Cùng với đó, vấn đề giao thông kết nối đồng bộ, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được gấp rút hoàn thành.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác tài chính, hướng tới Năm APEC 2027

Ngày 20/10, trước phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị nghiên cứu nhiều tuyến cao tốc để hoàn thiện các trục dọc, trục ngang và hành lang đông-tây trước năm 2030 với tổng mức đầu tư gần 515.000 tỷ đồng. (Ảnh: HƯƠNG ĐỨC)

Đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng - Bài toán không chỉ ở phân bổ vốn

Đến hết tháng 9/2026, cả nước giải ngân đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 15 địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân chung. KPI giải ngân được áp dụng chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10. Cùng với đó là chủ trương điều chuyển vốn giúp tập trung nguồn lực vào những nơi có thể tạo khối lượng thực tế.