Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đến các điểm vui chơi trong ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã tập trung rất đông tại các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc trên địa bàn. Ngoài nghi thức Giỗ Tổ Vua Hùng, người dân còn được tham gia các hoạt động giải trí vui tươi, hấp dẫn.
Rất đông khách tham quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày 7/4. (Ảnh M.H).
Rất đông khách tham quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày 7/4. (Ảnh M.H).

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2025 tại Suối Tiên được tổ chức long trọng qua nhiều nghi thức hoành tráng và trang nghiêm. Với chủ đề “Hoa sen khoe sắc - đất Việt vang danh”, từ 8 giờ đến đến 9 giờ 30 phút sáng nay, Lễ cúng tế Vua Hùng đã diễn ra đầy xúc động dưới sự chủ trì của Ban cúng tế Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Châu Đốc, An Giang.

Đến 10 giờ 30 phút, nghi thức Lễ dâng hương đã được tiến hành trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo Trung ương, địa phương, các sở ban ngành, cùng đông đảo du khách.

Biểu diễn trang phục truyền thống tại Suối Tiên. (Ảnh: Suối Tiên).

Biểu diễn trang phục truyền thống tại Suối Tiên. (Ảnh: Suối Tiên).

Điểm nhấn đặc biệt tại Suối Tiên là sự góp mặt của hơn 1.000 sinh viên từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cùng nhiều cơ sở giáo dục khác tại thành phố, và cả những bạn trẻ đến từ Mỹ, Canada, Myanmar, Tây Ban Nha…

Tất cả cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ, dâng 630 đóa hoa sen tươi thắm lên Vua Hùng, đồng thời tham gia chương trình đồng diễn Việt phục, diễu hành rực rỡ trên các cung đường chính của công viên Suối Tiên.

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Suối Tiên. (Ảnh: Suối Tiên).

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Suối Tiên. (Ảnh: Suối Tiên).

Sau phần cúng tế, 15.000 phần lộc được trao tận tay 15.000 du khách như một lời tri ân sâu sắc đến những người con phương Nam đã về đây hội tụ, đồng thời gửi gắm lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn và phúc lộc đến mọi nhà.

Bên cạnh Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách đến Suối Tiên dịp này còn được tham quan miễn phí Suối Tiên Farm với mô hình nông nghiệp trồng theo quy trình công nghệ cao của Nhật Bản, trải nghiệm hái trái và thưởng thức các loại trái cây ngay tại vườn đang đến mùa thu hoạch như sung Mỹ, ổi hồng ruby, hồng socola Indonesia, vú sữa hoàng kim…

Các em nhỏ trải nghiệm làm gốm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Các em nhỏ trải nghiệm làm gốm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Du khách còn được trải nghiệm một ngày làm nông dân tại Farm Cừu, giao lưu với đàn cừu thân thiện và khám phá hệ thống máy cung cấp thức ăn tự động hiện đại; check-in công trình văn hóa lịch sử, văn hóa tâm linh độc đáo như Đền Thờ Vua Hùng, Đền thờ Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Phật Địa Mẫu, Cây ước nguyện hơn 300 tuổi…

Ngoài ra, du khách cũng được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như sân khấu hóa Sơn Tinh-Thủy Tinh, biểu diễn nhân tượng độc đáo, xiếc patin, xiếc múa lửa…

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, phóng viên ghi nhận có khá đông người dân, du khách đến tham quan trong ngày 7/4. Theo một lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong ngày 6/4, Thảo Cầm Viên đón 37 nghìn lượt khách tham quan. Tính riêng tới 14 giờ ngày 7/4, con số này là trên 30 nghìn.

Các món ăn dân gian ba miền thu hút rất đông du khách khi đến tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Các món ăn dân gian ba miền thu hút rất đông du khách khi đến tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Để thu hút du khách đến với Thảo Cầm Viên trong đợt nghỉ, đơn vị đã tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian “Hương sắc ba miền”. Ngoài các món ăn dân gian hấp dẫn của 3 miền, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm loại hình nghề truyền thống như làm gốm, làm bánh tráng,…

Chị Nguyễn Thị Phượng, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội văn hóa dân gian năm nay khá phong phú. Chị rất thích các gian hàng làm nghề truyền thống vì qua hoạt động này sẽ giúp các cháu nhỏ hiểu hơn về làng nghề ở khắp mọi miền đất nước.

Khách tham quan thích thú khi được ngắm các loài động vật quý hiếm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Khách tham quan thích thú khi được ngắm các loài động vật quý hiếm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: M.H).

Ngoài ra, đến với Thảo Cầm Viên, khách tham quan còn được thưởng thức chương trình biểu diễn tập tính động vật, được thư giãn trong khu vườn cổ tích góc bình yên và trí thức, tham gia workshop tìm hiểu về kiểng lá, thảo dược; đặc biệt là được khám phá muông thú vào ban đêm khi tham gia tour mới “Khi màn đêm buông xuống” vừa ra mắt.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.