Từ bảo đảm an ninh trật tự nơi tuyến đầu biên giới đến các hoạt động tri ân, an sinh xã hội và công trình thanh niên, mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những việc làm thiết thực
Nhằm tạo không khí Quốc khánh 2/9 và giáo dục lòng tự hào dân tộc, đoàn viên, thanh niên phường Phước Bình đã xây dựng “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Long Giang.
Bí thư Đoàn phường Nguyễn Quốc Trường Sơn cho biết: “Công trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đoàn, lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị ở cơ sở trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuổi trẻ phường rất tự hào khi nhìn những lá cờ đỏ sao vàng được chính tay các bạn trẻ treo trang trọng, thẳng hàng, tạo diện mạo khang trang và không khí phấn khởi trên tuyến đường. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng”.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) đang tập trung toàn bộ lực lượng để làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đồng đội và gia đình.
Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Tấn (một trong tám xã biên giới của thành phố) đã tích cực đồng hành cùng Đội K76 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Bằng những việc làm thiết thực, các hội viên chuẩn bị những bữa cơm ấm áp nghĩa tình, vận động rau củ, thực phẩm và hỗ trợ công tác hậu cần, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Thị Ngọc Minh cho biết: “Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi suất ăn, phần quà, mỗi sự sẻ chia đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi mong rằng, những nghĩa cử giản dị này tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K76 vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa”.
Bảo đảm an ninh trên tuyến đầu
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi, mua sắm của người dân dự báo tăng cao. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được các lực lượng chức năng của thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo điều kiện để Nhân dân đón lễ vui tươi, an toàn.
Khu vực biên giới thành phố Đồng Nai có tám xã: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắk Ơ và Bù Gia Mập. Các địa bàn giáp Campuchia tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp: Xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Trong bối cảnh đó, các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ nhằm chủ động nhận diện nguy cơ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố, việc chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ Nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường bám sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại từng thôn, ấp, địa bàn dân cư; chủ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường biên, đường mòn, lối mở để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Cách làm này góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa là chính, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp.
Xã Bù Gia Mập có hơn 8.300 nhân khẩu, gần 75% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Do trình độ dân cư không đồng đều cho nên công tác vận động quần chúng được các lực lượng triển khai đầy sáng tạo. Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Quốc khánh 2/9, các lực lượng đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học và cơ sở tôn giáo. Phó Bí thư Đảng ủy xã Điểu Kiêng cho biết: “Cùng với đa dạng hình thức tuyên truyền, xã coi trọng vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo. Chính họ là những “cánh tay nối dài” giúp lực lượng chức năng lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, hòa giải các bất đồng và vận động người dân không nghe, không tin theo kẻ xấu”.
Từ việc giữ vững bình yên nơi biên giới đến những công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, mỗi hành động đều góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Quốc khánh 2/9. Trong những cánh rừng Bù Gia Mập những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đội K76 vẫn miệt mài từng nhát cuốc kiếm tìm, để thêm một người con của Tổ quốc được trở về.