Đồng Nai: Giải phóng mặt bằng cần cách làm đột phá

Một trong những “điểm nghẽn” chính cản trở sự phát triển, tăng trưởng kinh tế được lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ rõ hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. Để tháo gỡ vướng mắc này, đòi hỏi phải có cách làm mới, bài bản và mang tính đột phá.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai (bên trái) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đường kết nối sân bay Long Thành.
Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai (bên trái) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đường kết nối sân bay Long Thành.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai.

Cần thay đổi cách làm

Phóng viên: Để tạo bước chuyển mạnh về giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án lớn thời gian tới, theo đồng chí, thành phố Đồng Nai cần tập trung những giải pháp nào?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp lớn, việc bảo đảm tái định cư phải đi trước một bước là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Cần rà soát tổng nhu cầu tái định cư của toàn thành phố trong vài năm tới để xây dựng quỹ đất tái định cư tổng thể, thay vì mỗi dự án tự tìm quỹ đất.

Ưu tiên hoàn chỉnh các khu tái định cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm điện, nước, giao thông, trường học, y tế và điều kiện sinh kế. Quan điểm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, không chỉ về căn nhà hoặc lô đất, mà cả về điều kiện sống và khả năng ổn định lâu dài của người dân.

Đồng Nai sẽ chuyển mạnh cách làm từ “xử lý từng vụ việc, từng dự án” sang quản trị tiến độ giải phóng mặt bằng theo địa bàn, nhóm dự án và theo trách nhiệm cá nhân.

ndo_br_1787988829103-6990383470343411050-6990383470343411050-358b3a58c1b8bcfe4301c4500becf520-6975.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Phóng viên: Đâu là giải pháp mang tính quyết định toàn bộ quá trình, cần ưu tiên thực hiện đi trước một bước?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Công tác dân vận phải đi trước một bước. Chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần trực tiếp tham gia từ khi công bố chủ trương thu hồi đất.

Khi tiếp xúc người dân, phải công khai rõ: mục tiêu dự án, phạm vi thu hồi đất; căn cứ chính sách; quyền lợi của người dân bị thu hồi đất; phương pháp xác định giá; chính sách hỗ trợ và tái định cư. Đối với trường hợp chưa đồng thuận, cần đối thoại trực tiếp, giải thích từng nội dung, không chỉ gửi văn bản.

Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại ngay tại cơ sở, vì nếu để kéo dài sẽ trở thành “điểm nghẽn” của dự án. Những trường hợp tương tự nhau phải có quan điểm xử lý thống nhất trên toàn thành phố, tránh mỗi địa phương vận dụng một cách khác nhau.

Rà soát, phân loại toàn bộ các dự án đang vướng giải phóng mặt bằng. Đối với từng dự án phải nhận diện nguyên nhân vướng mắc và mốc thời gian xử lý dứt điểm. Không báo cáo chung chung bằng tỷ lệ phần trăm, phải quản lý đến từng thửa đất, từng hộ dân, từng hồ sơ.

ndo_br_dji-20260511112551-0726-d-resize-5807.jpg
Thành phố Đồng Nai hiện như đại công trường xây dựng, với 15 dự án trọng điểm quốc gia và của thành phố. Kéo theo đó, diện tích giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án là rất lớn.

Thành lập cơ chế chỉ đạo xuyên suốt đối với từng dự án, công trình trọng điểm, phân công một đồng chí lãnh đạo thành phố trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm điều phối. Giao ban định kỳ theo nguyên tắc vướng ở đâu, xử lý ở đó; thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải quyết định, hạn chế tình trạng họp nhiều nhưng hồ sơ vẫn luân chuyển qua lại. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp thành từng nhóm cụ thể để xin ý kiến cấp có thẩm quyền, không để từng đơn vị báo cáo riêng lẻ, kéo dài.

Làm tốt công tác chuẩn bị trước khi ban hành quyết định thu hồi đất. Mục tiêu là khi phương án được phê duyệt phải có tiền để chi trả, có nơi tái định cư để bố trí và có điều kiện để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Đẩy nhanh công tác xác định giá đất, giá bồi thường. Đây cần được xác định là một khâu trọng yếu. Giải quyết sớm những trường hợp có thể giải quyết, không chờ toàn bộ dự án. Có thể phân chia hồ sơ thành các nhóm cụ thể, cách làm này tránh tình trạng một vài trường hợp làm chậm cả dự án.

Xác định được cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng. Kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng phải trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.

ndo_br_img-4452-2284.jpg
Thành phố Đồng Nai xác định trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác dân vận phải đi trước một bước.

Xác định trách nhiệm cơ quan, cá nhân

Phóng viên: Một hướng đi mà Đồng Nai tạo bước tiến mới thời gian gần đây là gắn giải phóng mặt bằng với tiến độ thi công dự án, cụ thể như thế nào?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Gắn giải phóng mặt bằng với tiến độ đầu tư công và tiến độ dự án. Không nên quản lý giải phóng mặt bằng tách biệt với tiến độ xây dựng. Đối với từng dự án phải xây dựng đường găng tổng thể từ thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, giải ngân.

Ưu tiên bàn giao trước những đoạn, khu vực có thể tổ chức thi công ngay, áp dụng phương thức mặt bằng đến đâu, thi công đến đó đối với dự án đủ điều kiện, tránh chờ có 100% mặt bằng mới triển khai.

Phóng viên: Công nghệ số nên được áp dụng như thế nào vào nhiệm vụ này nhằm góp phần thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Thành phố xây dựng một hệ thống theo dõi chung về giải phóng mặt bằng. Mỗi dự án có một hồ sơ điện tử, thể hiện tiến độ đến từng hộ, từng thửa đất, cập nhật thường xuyên các bước kiểm đếm, xác minh, phê duyệt, chi trả, tái định cư và bàn giao.

Lãnh đạo thành phố có thể theo dõi trực tiếp các dự án chậm tiến độ, hồ sơ quá hạn và cơ quan đang giữ hồ sơ. Việc chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu giải phóng mặt bằng, qua đó giảm đáng kể thời gian tổng hợp báo cáo và đùn đẩy trách nhiệm.

ndo_br_dji-20260706170019-0790-d-resize-8171.jpg
Dự án đường ven sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Phóng viên: Quá trình thực thi đồng bộ hàng loạt giải pháp trên cần đáp ứng yêu cầu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Tấn Đức: Giải phóng mặt bằng phải được triển khai chủ động, đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tái định cư phải đi trước một bước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân, xử lý dứt điểm từng hồ sơ, dự án, không để công tác giải phóng mặt bằng là “điểm nghẽn” đối với đầu tư công, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư của thành phố Đồng Nai.

Thành phố cần tập trung vào 4 đột phá, đây là những khâu có thể tạo chuyển biến rõ nét chỉ trong thời gian ngắn: Quỹ tái định cư đi trước. Xác định giá đất nhanh. Quản lý tiến độ đến từng hộ dân. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bàn giao mặt bằng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.