Không để lũ đến mới chống
Nước lũ đầu nguồn năm 2026 đã bắt đầu đổ về vùng Đồng Tháp Mười, gây thiệt hại khoảng 10 ha lúa tại ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh, khu vực chưa có đê bao khép kín. Cùng với đó, mưa lớn, giông, lốc, gió giật mạnh xảy ra tại các xã Truông Mít, Phước Thạnh, Hưng Điền, Thạnh Đức, Long Chữ, Hưng Thuận và Tân Châu làm một người chết, một người bị thương, 65 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều cây trồng gãy đổ. Tổng thiệt hại ước hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Xã Truông Mít hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình có người chết; xã Phước Thạnh hỗ trợ 12 triệu đồng cho các hộ có nhà bị tốc mái. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và công an được huy động sửa chữa nhà cửa, dọn cây xanh, khắc phục hạ tầng.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh, từ nay đến cuối năm, Nam Bộ còn nhiều đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông, lốc. Đỉnh lũ tại vùng Đồng Tháp Mười dự báo xuất hiện từ giữa đến cuối tháng 10. Các vùng trũng thấp, ngoài đê bao và ven sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tiếp tục có nguy cơ ngập úng.
Tại xã Tân Hưng, hệ thống đê bao được đầu tư, nâng cấp, cơ bản bảo đảm cho người dân thu hoạch lúa hè thu trước khi nước lũ lên cao. Tuy nhiên, một số khu vực sản xuất vụ thu đông vẫn còn nguy cơ bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Văn Hoa ở ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng cho biết, mùa nước nổi tháng 10/2025 nước dâng cao bất thường làm vỡ đê bờ đông kênh 1/5, khiến khoảng 100 ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái bị mất trắng. Năm nay, tuyến đê đã được củng cố, song một số đoạn còn thấp cần tiếp tục nâng cao. “Người dân ở đây chủ yếu làm ruộng, mỗi vụ lúa mang lại thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ha. Bảo vệ được mùa màng cũng là bảo vệ sinh kế của dân”, ông Hoa chia sẻ.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng Nguyễn Cao Đẳng cho biết, địa phương tập trung nâng cao cao trình các ô đê bao, đồng thời cứng hóa mặt đê, vừa tăng khả năng chống lũ, vừa tạo thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản.
Nâng cao năng lực ứng phó
Tại xã Vĩnh Châu, mùa lũ năm 2025, bảy tuyến đê bao với tổng chiều dài khoảng 40 km bị đe dọa. Hiện một tuyến đê đang được triển khai, hai công trình khác với tổng chiều dài khoảng 15 km chuẩn bị đầu tư. Các công trình được xác định theo hướng đa mục tiêu, kết hợp đê bao với giao thông nông thôn, vừa bảo vệ sản xuất, vừa tạo thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Văn Cảm, địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống đê bao đa mục tiêu, cứng hóa mặt đê, phấn đấu đến năm 2030 người dân không còn phải sử dụng phương tiện đường thủy để thăm đồng, từng bước cơ giới hóa sản xuất.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đinh Thị Phương Khanh cho biết, tỉnh định hướng đến năm 2030 hình thành 114.000 ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Do đó, thủy lợi được xác định là hạ tầng nền tảng; các điểm xung yếu từng bước được xử lý, hệ thống đê bao đầu tư theo hướng đa mục tiêu. Công trình xử lý sạt lở tại kênh 30/4 tổng vốn hơn 12,8 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng, góp phần bảo vệ hơn 1.500 ha đất chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Cùng với đầu tư hạ tầng, Tây Ninh chú trọng nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở. Tại xã Vĩnh Thạnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự được kiện toàn, lực lượng trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão. Các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở được rà soát; lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án sơ tán dân được chuẩn bị. Tại xã Vĩnh Châu, các điểm sơ tán, phương tiện vận chuyển, nơi ở tạm được xác định cụ thể. Người dân được hướng dẫn theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động thu hoạch diện tích cây trồng đến kỳ, gia cố bờ bao để giảm thiệt hại.
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, các sở, ngành, địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật dự báo, kiểm tra đê điều, hồ chứa, công trình thủy lợi, trạm bơm và hệ thống tiêu thoát nước. Việc vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi phải đúng quy trình; trường hợp điều tiết, xả lũ phải thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du. Lực lượng quân sự, công an chuẩn bị phương án tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng cơ động, sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm. Ngành chức năng chủ động bảo đảm hàng hóa thiết yếu, an toàn hệ thống điện, thuốc, vật tư y tế và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức lực lượng, Tây Ninh đang từng bước xây dựng thế chủ động ngay tại cơ sở để bảo vệ tính mạng, tài sản, mùa màng và ổn định đời sống Nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2026 và những năm tiếp theo.