Ngăn chặn thủ đoạn kinh doanh, sản xuất hàng giả

Khi những thông tin về đường dây sản xuất sữa bột giả chưa kịp lắng xuống thì lực lượng chức năng các địa phương lại tiếp tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, cà-phê, rượu...

Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra hàng hóa tạm giữ tại kho.
Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra hàng hóa tạm giữ tại kho.

Hàng giả bị phanh phui lại chính là những sản phẩm mà lâu nay người tiêu dùng lựa chọn, thậm chí có cả nhãn hiệu được công nhận OCOP. Những hành vi, thủ đoạn kinh doanh, sản xuất và vận chuyển hàng giả số lượng lớn, trong thời gian dài gây ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp sản xuất chân chính cũng như niềm tin, sức khỏe của người tiêu dùng.

Nỗi lo hàng giả

Nhiều tháng qua, tại khu vực phía đông (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tiếp bắt giữ hàng loạt vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu bị làm giả quy mô lớn; hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Các mặt hàng thiết yếu bị bắt giữ, tiêu hủy, tạm giữ chủ yếu là thực phẩm đông lạnh, thuốc lá điếu, đường tinh luyện, quần áo các loại, bia chai Heineken...; trong đó nổi lên là cà-phê giả và tôm hùm bơm tạp chất, khiến dư luận bất bình, lo lắng.

Điển hình như sản phẩm cà-phê mang tên Dạ Thảo, thương hiệu cà-phê bột của Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng-Dạ Thảo ở xã Tây Hòa được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2023, nhưng chất lượng lại không giống như những gì doanh nghiệp tự công bố. Qua các mẫu cà-phê được lực lượng công an kinh tế lấy mẫu kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng cà-phê chỉ có từ 0,1 đến hơn 0,5%.

Từ tháng 12/2024 đến giữa tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã sản xuất hơn 21 tấn cà-phê bột thương hiệu Dạ Thảo các loại. Tính đến thời điểm hành vi phạm pháp bị các cơ quan chức năng phát hiện, doanh nghiệp đã tiêu thụ 17,5 tấn, thu gần 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Yên cũ khởi tố Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng-Dạ Thảo) để điều tra tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và thu hồi giấy chứng nhận OCOP 3 sao. Điều đáng nói ở đây là cà-phê Dạ Thảo từng được người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng hằng ngày hóa ra là hàng giả.

Sự thật này khiến người dân hoang mang, lo lắng, bởi lâu nay họ vẫn tin tưởng vào những sản phẩm bán rộng rãi và có thương hiệu, giờ chất lượng của sản phẩm lại không thật như đã công bố. Quan ngại hơn là tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, có thời điểm chỉ trong hơn 20 ngày ra quân kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 13 vụ gian lận thương mại và khởi tố nhiều đối tượng.

Bà Nguyễn Thị Thảng, người tiêu dùng ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk lo lắng: “Tôi mới theo dõi thấy bắt đậu hũ giả, rồi lại đến thuốc, sữa giả, tất cả đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Mong các cơ quan chức năng xử lý tận gốc, quyết liệt ở mọi lúc, mọi nơi, không để tình trạng này có cơ hội tiếp diễn tràn lan như lâu nay”.

Chủ một cơ sở sản xuất mặt hàng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao lo ngại rằng, qua vụ cà-phê từng đạt chứng nhận OCOP bị phát hiện làm giả, ít nhiều người tiêu dùng cũng nghi ngờ tính trung thực của các sản phẩm OCOP khác. Điều này làm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thương hiệu, uy tín, chất lượng bị ảnh hưởng.

Lập lại trật tự thị trường

Qua tăng cường tuần tra, kiểm soát, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra thủ đoạn kinh doanh, vận chuyển tinh vi của các đối tượng. Đó là hàng hóa đi trên đường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định, nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì chủ hàng yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điện tử để trình cho cơ quan chức năng chứng minh hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Khi hàng hóa được tiếp tục lưu thông về đến nơi thì chủ hàng lại hủy hóa đơn đã xuất. Một số cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát có tịch thu hàng hóa, nhưng khi xử lý (hình thức bán đấu giá) xuất hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước chưa ghi rõ số lượng, chủng loại, sê-ri hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng mà chỉ ghi chung chung.

Điều này đã tạo sơ hở để các đối tượng kinh doanh lợi dụng quay vòng hóa đơn, sử dụng 1 hóa đơn để vận chuyển, mua bán hàng hóa nhập lậu nhiều lần.

Ông Nguyễn Thái Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) nhận định, một số đối tượng kinh doanh mặc dù biết đó là hàng nhập lậu và kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại là vi phạm pháp luật, song vì chạy theo lợi nhuận nên vẫn bất chấp.

Có trường hợp khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ hàng vờ như không hiểu biết pháp luật, thừa nhận không có hóa đơn chứng từ và mong cơ quan chức năng hướng dẫn để hoạt động đúng pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) Đặng Thị Thủy cho biết, đối với những sản phẩm được công nhận đạt OCOP bị phát hiện có hành vi gian dối trong quá trình sản xuất, không bảo đảm chất lượng như đã công bố, Sở sẽ phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan tiến hành thu hồi sản phẩm đó, không cho lưu hành trên thị trường.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân biết sản phẩm đó không còn đạt chuẩn OCOP nữa.

“Cùng với đó, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra việc duy trì chất lượng sản phẩm OCOP của các cơ sở sản xuất và xử lý nghiêm vi phạm nếu có để người tiêu dùng yên tâm, trả lại tính minh bạch cho các sản phẩm OCOP khác”, bà Thủy nói.

Để thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng chức năng nắm vững tình hình thị trường, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác nhằm kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, lực lượng chức năng trong việc triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm..., ký cam kết chấp hành pháp luật về dược và an toàn thực phẩm.

Việc lập lại thị trường hàng hóa minh bạch để bảo vệ người tiêu dùng là việc cần làm ngay và ráo riết theo cách vừa thường xuyên, vừa đột xuất. Có như vậy mới hướng đến một nền sản xuất, kinh doanh bền vững. Khi người sản xuất và người kinh doanh đều trung thực thì hàng giả sẽ không còn chỗ đứng.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.