Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đồng bằng sông Hồng là khu vực có nhiều thuận lợi trong hoạt động lưu thông hàng hóa với hệ thống cửa khẩu đường bộ, trên không và trên biển; cũng là thị trường rộng lớn và là nơi trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh biên giới phía bắc đi các địa phương.

Nhiều cửa hàng tại Hà Nội đóng cửa tạm dừng hoạt động nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Nhiều cửa hàng tại Hà Nội đóng cửa tạm dừng hoạt động nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cùng với đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), sau 2 tuần thực hiện cao điểm đấu tranh, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế với tổng giá trị hàng hóa, tang vật hàng chục tỷ đồng.

Tại những địa bàn trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Hồng như Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi có giao thương biên giới và cảng biển, các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng cho thấy, từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn 2.117 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách gần 605,1 tỷ đồng; trong đó xử phạt hành chính hơn 38 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 560 tỷ đồng, trị giá hàng hóa bán phát mại khoảng gần 7 tỷ đồng. Các mặt hàng mua bán vận chuyển trái phép trên biển qua địa bàn Hải Phòng thường là xăng dầu, than, cát, pháo nổ cùng các loại hàng cấm có giá trị lớn như ngà voi, ma túy…

Cùng với các ngành chức năng, lực lượng công an đã điều tra, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, hàng giả với giá trị hàng hóa vi phạm lên đến nhiều tỷ đồng. Vừa qua, công an đã triệt phá đường dây buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện do Lê Minh Hưng, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Tạ Thị Vân, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, làm việc, cất giấu hàng hóa của các đối tượng, thu giữ 537 bộ ắc quy, hơn 80 các mã sản phẩm hàng hóa là phụ tùng xe điện lậu, như: IC, động cơ, vành, sạc xe điện các loại; đèn xe, đồng hồ, tay cầm, còi xe, dây phanh xe các loại và hàng trăm mã sản phẩm phụ tùng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động nhiều năm với số lượng lớn, số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Các địa bàn như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc được xác định là nơi trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh biên giới phía bắc vào nội địa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả cũng diễn biến phức tạp. Cùng với việc xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hàng lậu, hàng giả, cơ quan chức năng cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ sản xuất hàng giả.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Sơn Vân Nam tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn nguyên liệu, nhãn mác, tem và gần 10 nghìn đôi tất có dấu hiệu giả xuất xứ, nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng nước ngoài. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội triệt phá ổ nhóm có hành vi buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử giả mạo thương hiệu nổi tiếng với quy mô đặc biệt lớn tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Công an đã phát hiện kho hàng giả quy mô lớn, thu giữ 12.200 đồng hồ thông minh; gần 7 nghìn tai nghe; hơn 2.000 chiếc loa cùng nhiều thiết bị điện tử, sản phẩm thời trang giá trị khoảng 22 tỷ đồng...

Theo ghi nhận của Ban Chỉ đạo 389 các địa phương, trước sự ra quân mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, hoạt động vận chuyển hàng giả, hàng lậu từ các tỉnh biên giới vào nội địa có dấu hiệu giảm, nhiều đường dây buôn lậu có dấu hiệu tạm dừng hoạt động.

Tại nhiều khu vực được coi là nơi tập kết hàng hóa lớn như Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều chủ cửa hàng đóng cửa không kinh doanh nhằm trốn tránh. Tình trạng nêu trên cũng xuất hiện ở nhiều khu chợ, trung tâm thương mại tại một số tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Nam Định, Hưng Yên... Điều này gây khó khăn rất lớn đối với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý.

Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật, ngày 4/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 82/CĐ-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc, sơ hở, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.