Nam Định: Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua tỉnh Nam Định quan tâm đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Lê Quang Tú, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định cho biết: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng trong năm 2024, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý hơn 1.480 vụ, việc vi phạm, nộp vào ngân sách Nhà nước gần 84 tỷ đồng, góp phần bình ổn thị trường, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã thành lập 190 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành an toàn thực phẩm; tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 1.800 cơ sở; việc đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là đối với các mặt hàng như dược phẩm, thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng; các đội quản lý thị trường trực thuộc cũng bám sát diễn biến tình hình thị trường, tăng cường thu thập, phân tích thông tin về diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, dễ bị lợi dụng để đầu cơ, buôn lậu như các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm, xăng dầu, đường, thuốc lá, phân bón…, qua đó phát hiện nhiều vụ vi phạm.

Đơn cử vào thời điểm giữa tháng 5/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định và công an địa phương bắt quả tang Trần Văn Trường, sinh năm 1993, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và chị gái là Trần Thị Lan, sinh năm 1991, trú tại thôn Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường (Nam Định) đang thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng giả tại kho hàng của Nhà phân phối Mạnh Đức.

Toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị cơ quan công an thu giữ; giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua điều tra xác định, Trần Văn Trường là chủ mưu, cầm đầu đường dây, tự tạo các tài khoản mạng xã hội ảo chào bán sản phẩm; rao bán công khai trong các hội nhóm nhà phân phối, đại lý khu vực miền Bắc trên Facebook với số lượng lớn và rẻ hơn nhiều so với giá bán của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”.

img-2025-06-25-213034.jpg
Đối tượng Trần Văn Trường, Trần Thị Lan bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng giả.

Đầu tháng 6/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một kho hàng thuộc Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ vận tải chuyển phát Thái Tuấn, đặt tại nhà xưởng thuê tại Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định), phát hiện và tạm giữ hơn 300 cây vải may mặc có dấu hiệu là hàng nhập lậu; chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng; gần 16.000 chiếc vỏ gối thành phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Từ thực tiễn đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định cho thấy, tình hình vi phạm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm... vẫn tiếp tục diễn ra.

Các tổ chức, cá nhân lập và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để thực hiện việc kinh doanh hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, facebook, TikTok...; đa số đối tượng kinh doanh không có địa điểm và kho hàng cố định mà chỉ thông qua các website, trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, sau đó chuyển hàng, giao hàng qua các đơn vị chuyển phát hoặc các shipper và thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận.

Một số đối tượng có địa điểm kinh doanh và kho hàng ngoài địa bàn tỉnh; hàng hóa được phân tán, nhỏ lẻ, cất giấu ở nhiều nơi, thậm chí chỉ bán hàng qua cộng tác viên, trung gian.

Ngoài hoạt động mua bán trên mạng xã hội và các sàn giao dịch thương mại điện tử, nhiều tổ chức, cá nhân đã thiết lập website để quảng bá, giao dịch trên các website này. Mặt khác, nhiều người dân chưa đủ khả năng nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng, vô tình tiếp tay cho các hành vi gian lận.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã yêu cầu các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, chỉ đạo cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan thông tin, tuyên truyền về mối nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các sở, ban, ngành; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hậu quả...

Tỉnh cũng đẩy mạnh việc vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia tích cực, trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở sản xuất, từ nơi xuất phát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích việc “người Việt dùng hàng Việt”, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.