Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết

Nhấn mạnh trọng tâm của công tác tuyên giáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Dương diễn ra tại thành phố Dĩ An vào ngày 17/7, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương và địa phương trong thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương luôn chủ động, sáng tạo trong việc triển khai nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo.

Ngay từ đầu năm, Ban đã kịp thời ban hành chương trình công tác tổng thể và các hướng dẫn, kế hoạch công tác chuyên đề trên các lĩnh vực; đồng thời, xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh để triển khai các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo; từ đó, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm được chủ động, kịp thời, đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Thành ủy Dĩ An (bên trái) trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Lãnh đạo Thành ủy Dĩ An (bên trái) trao tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là trên lĩnh vực tuyên giáo ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp, chú trọng hình thức trực tuyến.

Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của BCĐ 35 (Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch); thường xuyên tổ chức lực lượng nòng cốt tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và phản bác các thông tin sai trái liên quan đến tình hình của địa phương, đơn vị, nhất là trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã định hướng kịp thời các hoạt động báo chí trong và ngoài tỉnh, công tác tuyên truyền về những sự kiện quan trọng được nhân dân quan tâm.

Tại tỉnh, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp nhất là chú trọng hình thức trực tuyến.

Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên các trang mạng xã hội được tăng cường và mang lại kết quả nhất định.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai mô hình “Không gian văn hóa Bác Hồ” trên địa bàn thành phố Dĩ An; công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII); tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo cơ sở; Đề án “Xây dựng các nguồn lực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương và của địa phương trong thời gian tới.

Căn cứ vào trách nhiệm của cấp ủy các cấp, căn cứ vào nội dung nghị quyết để xác định đối tượng và thời lượng tuyên truyền phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng đối tượng, Ban Tuyên giáo các cấp cần lưu ý việc tham mưu cho cấp ủy về việc học tập, quán tập nghị quyết gắn với trách nhiệm nâng cao chất lượng và hiệu quả để nghị quyết đi vào thực tiễn.

Đánh giá cao công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An tham mưu mô hình “Không gian văn hóa Bác Hồ” cho Thành ủy đã đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đề nghị Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh báo cáo cấp ủy cần nhân rộng mô hình hiệu quả này trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát động phong trào thi đua chào mừng 94 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.