Bình Dương truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 26/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5/1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại biểu truy điệu các liệt sĩ.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại biểu truy điệu các liệt sĩ.

Dự buổi lễ có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski; lãnh đạo tỉnh Bình Dương; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các cựu binh Sư đoàn 7 và người thân các liệt sĩ đã hy sinh; các cựu binh Australia.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.

Các liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5/1968 tại Bàu Hang, nay là ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau 20 năm với 9 lần tìm kiếm, đến ngày 5/4/2024, tại vị trí hố bom thứ 5, lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã đào tìm kiếm, phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể; đồng thời tiến hành quy tập được 20 hộp xương sọ, nhiều xương ống, xương vụn, vật dụng, 20 bình tông, 35 chiếc dép cao su và nhiều di vật của liệt sĩ.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã đọc điếu văn tưởng niệm các liệt sĩ của Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc đã anh dũng hy sinh tháng 5/1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

“56 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, hơn một nửa thể kỷ, thân xác các anh nằm trong lòng đất mẹ, hành trang các anh ngày trở về chỉ là những chiếc dép cao su, những chiếc bình tông, hộp quẹt, xẻng bộ binh, chiếc bút máy và những mảnh nilon, mảnh dù không nguyên vẹn do thời gian; những kỷ vật ấy đã theo các anh đến tận cùng của cuộc chiến vệ quốc vĩ đại này”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đọc điếu văn cảm động!

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Trong giờ phút thiêng liêng, thành kính tri ân trước các Anh linh, đồng chí Nguyễn Lộc Hà bày tỏ, những thế hệ hôm nay và mai sau xin nguyện sẽ tiếp tục sống xứng đáng và có trách nhiệm hơn nữa trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương sẽ ra sức phấn đấu cùng với nhân dân cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Sau lễ truy điệu, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đã di quan hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5/1968 trên địa bàn ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ được tìm thấy trong phần mộ tập thể về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, các đại biểu và cựu binh Australia tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, các đại biểu và cựu binh Australia tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sư đoàn 7 mang mật danh “Công trường 7” thành lập ngày 13/6/1966 tại Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên trên chiến trường Nam Bộ. Sư đoàn đã cùng với quân và dân miền nam tham gia nhiều trận đánh, tháng 12/1967 đánh bại cuộc hành quân “Hòn Đá Vàng” của Sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới” Mỹ; sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sư đoàn đánh bại cuộc phản kích của Sư đoàn “Anh cả đỏ” tại đường 13 (bắc Lai Khê), đường 14 (bắc Phước Vĩnh), đường 16 (bắc Tân Uyên).

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trên vùng đất Bình Dương, Sư đoàn 7 có nhiệm vụ đứng vững ở khu vực thuộc địa phận các huyện Phú Giáo, Châu Thành (nay là huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên) chuẩn bị mọi mặt để bước vào đợt 2. Ngày 28/4/1968, Sư đoàn được lệnh đưa lực lượng của Sư đoàn cùng các lực lượng phối thuộc của địa phương xuống vùng sâu đánh địch.

Vào các ngày cuối tháng 5/1968, Sư đoàn 7 nhận mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền nam tấn công vào Căn cứ Sở Gà, Sở Hội, Đồng Tràm, bắc thị xã Thủ Dầu Một (nay thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên).

Ngay sau khi ta giành được thắng lợi bước đầu, địch đã sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp, máy bay bất ngờ phản công. Do hỏa lực địch quá mạnh và bị phản công bất ngờ nên một bộ phận cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Sau đó, địch gom tất cả thi hài các cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh vùi lấp tập thể xuống các hố bom sâu hơn 5m.

Các cựu binh Sư đoàn 7, cựu binh Australia cùng người thân liệt sĩ tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Các cựu binh Sư đoàn 7, cựu binh Australia cùng người thân liệt sĩ tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau 20 năm với 9 lần tìm kiếm, đến ngày 5/4/2024, với sự hỗ trợ từ các cựu binh Australia tại và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, tại vị trí hố bom thứ 5, lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã đào tìm kiếm phát hiện hài cốt liệt sĩ chôn tập thể, đồng thời tiến hành quy tập được 20 hộp xương sọ, nhiều xương ống, xương vụn, vật dụng, 20 bình tông, 35 chiếc dép cao su và nhiều di vật liệt sĩ khác.

Hài cốt của các liệt sĩ đã được để chung vào một áo quan và di quan từ ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên về Nhà Truyền thống Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương vào ngày 12/4/2024.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.