Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Bình Dương

Ngày 19/4, tại thành phố Thủ Dầu Một, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Bình Dương năm 2024.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Bình Dương năm 2024.

Diễn ra từ ngày 19/4 và kết thúc nhận bài đến hết ngày 30/5/2024, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024 với chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là thông qua việc nghiên cứu những bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ý kiến tại lễ phát động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh phát biểu ý kiến tại lễ phát động.

Để việc tổ chức triển khai cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban tổ chức cuộc thi quan tâm, bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy để cuộc thi được tổ chức triển khai có hiệu quả; đồng thời, cần xác định việc tham gia cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức; chú trọng việc phát hiện, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; qua đó, hình thành nguồn tư liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương dự lễ phát động cuộc thi.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương dự lễ phát động cuộc thi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cũng lưu ý, nên chọn chủ đề liên quan đến Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn thực tiễn cấp ủy, đơn vị, địa phương, mang tính đặc trưng của địa phương và có khả năng nhân rộng; đồng thời, khi viết tác phẩm phải bảo đảm 5 tiêu chí: đúng, trúng, rõ ràng, nhất quán, ngắn gọn nhằm phê phán cái xấu, cái tiêu cực là cần thiết để góp phần lành mạnh xã hội; chú trọng viết và nêu cái tốt, cái đẹp nhằm lan tỏa rộng rãi những điển hình tích cực để khẳng định, động viên, cái mới, sáng tạo, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn...

Tại Bình Dương, qua 3 lần tổ chức phát động tham gia cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, 2022 và 2023 với phương pháp tổ chức khoa học, bài bản, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều thành phần xã hội, nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, cuộc thi năm 2023 tỉnh Bình Dương có 1.361 bài dự thi cấp tỉnh và chọn lọc được 134 bài dự thi cấp Trung ương.

Từ thực tế cuộc thi cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ và phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.