Bình Dương công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát

Ngày 25/4, tại Bình Dương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bến Cát tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (bên trái) trao Quyết định thành lập thành phố Bến Cát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (bên trái) trao Quyết định thành lập thành phố Bến Cát.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang...

Thị xã Bến Cát chính thức được thành lập ngày 1/4/2014 theo Nghị quyết số 136/NQCP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh 23.442,24 ha diện tích tự nhiên và 203.420 nhân khẩu, với 8 đơn vị hành chính cấp xã gồm 5 phường và 3 xã.

Qua 10 năm phát triển, thị xã Bến Cát có diện mạo đô thị năng động: công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng yếu, hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước phát triển.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng hoa chúc mừng thành phố Bến Cát.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng hoa chúc mừng thành phố Bến Cát.

Đến nay cơ cấu kinh tế của thị xã Bến Cát chuyển dịch nhanh và đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm đến 99,8%; năm 2023 tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt trên 285.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 84.650 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 4.014 tỷ đồng; toàn thị xã Bến Cát có 8 khu công nghiệp và 1 khu sản xuất tập trung với tổng diện tích 4.077,7 ha; thị xã hiện thu hút 5.625 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 65 nghìn tỷ đồng và 816 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 9,8 tỷ USD.

Cùng lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực đô thị, dịch vụ phát triển nhanh, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đến nay thị xã Bến Cát không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mới của tỉnh chỉ còn không đáng kể; tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Ghi nhận những thành tựu phát triển toàn diện của tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng, ngày 19/3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH công nhận Bến Cát trở thành thành phố thuộc tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/5/2024. Thành phố Bến Cát được thành lập với diện tích tự nhiên 234,35 km2, dân số 364.578 người và 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Việc thành lập thành phố Bến Cát sẽ tạo sức hút lớn hơn nữa đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ; thúc đẩy đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trong vùng nội thị kết nối với ngoại thị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận; góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm, thu hút lực lượng lao động chất lượng cao, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành tựu kinh tế-xã hội của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương sau 27 năm tái lập tỉnh; trong đó có phần đóng góp quan trọng của địa phương Bến Cát, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có địa danh Tam Giác Sắt đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ quân và dân miền Ðông Nam Bộ.

Nhấn mạnh việc Bến Cát trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bến Cát nói riêng, mà còn là sự kiện lịch sử, đánh dấu một bước phát triển mới của tỉnh Bình Dương trên con đường hội nhập và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại buổi lễ, Bến Cát vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Bến Cát vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Cát đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bến Cát là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Bến Cát tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra...

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, đổi mới phương thức hoạt động, cải cách hành chính, chuyển đổi số; có các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là các giải pháp về quản lý dân cư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; đầu tư và nâng cao hơn nữa chất lượng đô thị, gắn phát triển đô thị với phát triển kinh tế đô thị, tiến tới mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chính sách người có công, công tác đền ơn đáp nghĩa...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Bến Cát.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Bến Cát.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Bến Cát, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở Đảng bộ thị xã Bến Cát và chỉ định 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Bến Cát cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.