Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.
Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, việc quản lý hoạt động này cần thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp thực tiễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để hoạt động này thực hiện đúng quy định thì cần tăng cường các giải pháp quản lý, hạn chế các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh, trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Nội dung xuyên suốt của dự thảo là tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên; gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm; làm rõ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm...

Điểm mới của dự thảo là hiệu trưởng có quyền tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường; phải báo cáo quan hệ giữa giáo viên dạy thêm với người đăng ký kinh doanh dạy thêm...

Chung quanh những điều chỉnh về quản lý dạy thêm, học thêm, nhiều cơ sở giáo dục cho rằng, một số nội dung cần được làm rõ hơn để bảo đảm tính khả thi, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các cơ sở giáo dục.

Nhà giáo Trịnh Diệu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội cho rằng, dự thảo chưa có quy định hoặc giải thích cụ thể thế nào là hành vi “ép buộc” trong dạy thêm, học thêm. Điều này có thể dẫn đến việc hiểu và áp dụng không thống nhất, dễ phát sinh suy diễn, gây tâm lý e ngại cho giáo viên và khó khăn trong công tác quản lý của nhà trường.

Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bổ sung quy định làm rõ “ép buộc” được xác định trên cơ sở hành vi cụ thể, không chỉ dựa trên phản ánh cảm tính; liệt kê một số hành vi được coi là “ép buộc”.

Đồng thời, làm rõ ranh giới giữa hành vi bị nghiêm cấm và các hoạt động hỗ trợ học tập hợp pháp, tự nguyện của học sinh; có hướng dẫn thống nhất để các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý địa phương áp dụng đồng bộ, tránh suy diễn, áp dụng cứng nhắc hoặc không thống nhất.

Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét, làm rõ khái niệm “người thân” như nêu trong dự kiến Thông tư; làm rõ sự khác biệt về trách nhiệm giữa trường hợp giáo viên có mối quan hệ thông thường với chủ thể kinh doanh và trường hợp chủ thể kinh doanh là người thân; có hướng dẫn cụ thể về hình thức, phạm vi và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý việc “công khai, giải trình” nhằm tránh chồng chéo trách nhiệm cho giáo viên và người đứng đầu cơ sở giáo dục...

Thầy giáo Lương Văn Dương, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông A Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho rằng: Thời lượng cho phép dạy thêm trong nhà trường còn bất cập, nhất là những thời điểm tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng, nâng cao học sinh giỏi, học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

Thời lượng một ngày không quá 7 tiết (cả chính khóa, dạy thêm); một tuần không quá 2 tiết/môn, không thể đáp ứng với những học sinh nêu trên. Nhiều học sinh ở xa trường 5-7km sẽ rất vất vả nếu buổi sáng các em học 5 tiết, buổi chiều học thêm 2 tiết. Mỗi tiết học thêm trong trường là 7.000 đồng, nếu ngày nào học 4 tiết thì các em phải đóng là 28.000 đồng.

Trong khi đó, do không đáp ứng được nhu cầu học thêm, nhiều em vẫn ra các trung tâm học thêm với chi phí từ 80.000 đến 100.000 đồng/2 tiết. Trường không kiểm soát được chất lượng dạy học tại các trung tâm, gây lãng phí cơ sở vật chất, tạo gánh nặng cho cha mẹ, học sinh...

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phân tích: Một trong những nguyên nhân của tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay chủ yếu nằm ở chính sách thi cử-tuyển sinh-chương trình và chất lượng dạy học chính khóa ở trường phổ thông.

Thi vào lớp 10 công lập ở nhiều nơi hiện vẫn là cuộc đua căng thẳng, học thêm trở thành chỗ dựa của cha mẹ và học sinh. Khi “cửa vào” hẹp, thị trường luyện thi và học thêm sẽ phình ra. Mặt khác, chương trình chính khóa nặng, lớp đông, thời lượng hạn chế. Vì vậy, phải xóa “vùng mờ” giữa dạy học chính khóa và dạy thêm bằng tiêu chí đơn giản, rành mạch; cái gì là phụ đạo thì trách nhiệm của nhà trường; cái gì là hoạt động phát triển năng lực mà thực chất là dạy thêm thì phải quản lý theo cơ chế dạy thêm.

Đồng thời, cần mở thêm những “cánh cửa” sau trung học cơ sở để giảm áp lực vào lớp 10 công lập; phát triển các trường trung học nghề như một hướng rẽ, có liên thông, chất lượng và cơ hội việc làm… Lúc đó, áp lực tuyển sinh, nhu cầu luyện thi và học thêm sẽ giảm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo VRG trao học bổng cho con công nhân, lao động “Vượt khó-Học giỏi” năm học 2025-2026. (Ảnh: Đào Phong)

Tuyên dương 853 học sinh, sinh viên xuất sắc con em ngành cao-su

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao-su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2026) và hướng tới 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG), Tập đoàn VRG tổ chức Lễ tuyên dương con công nhân, lao động “Vượt khó-Học giỏi” năm học 2025-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đại biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm thực hành Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: QUỐC TOẢN)

Đại học Quốc gia Hà Nội với sứ mệnh tiên phong làm chủ công nghệ, giải quyết những nhiệm vụ của quốc gia

Ngày 25/10, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026” và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá với những yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; phát triển khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. 

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Học sinh lớp 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp: Chuyển từ tư duy "tuyển" sang “tiếp nhận học sinh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), với cách tiếp cận chuyển từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp” gắn với nhu cầu học tập, mạng lưới trường lớp,... nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho người học và công bằng giáo dục. 

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất theo một trong các phương thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với phương thức thi tuyển thì chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Nhiều kỳ vọng tại Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi hướng sự quan tâm của xã hội đến những người trực tiếp đưa công nghệ, tri thức pháp luật và phương thức làm việc mới vào đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.