Đề xuất giải pháp phổ cập trung học phổ thông

Giờ học của học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Trương Định, Hà Nội. (Ảnh: QUANG THÁI)
Giờ học của học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Trương Định, Hà Nội. (Ảnh: QUANG THÁI)

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và trung học nghề. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặt ra yêu cầu cấp thiết với ngành giáo dục phải sớm tìm ra những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt và khả thi nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng.

Phổ cập giáo dục bắt buộc

Từ năm 1991, cả nước bắt đầu triển khai phổ cập giáo dục tiểu học, đến năm 2000, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập tiểu học và xóa mù chữ. Ngay sau đó, năm 2001, công tác phổ cập giáo dục tiếp tục chuyển sang phổ cập trung học cơ sở, đến năm 2010, mục tiêu này đã được hoàn thành trên phạm vi toàn quốc.

Tính đến năm học 2024-2025, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở ở mức độ 2 và 3; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt hơn 97% ở cả hai cấp học; tỷ lệ hoàn thành chương trình học đạt hơn 99%. Qua đó, khẳng định Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng trong phổ cập giáo dục ở giai đoạn giáo dục cơ bản, bảo đảm quyền được học tập cho đại đa số trẻ em và tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mang những đặc trưng riêng của giai đoạn giáo dục cơ bản kéo dài 9 năm, với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng một cách toàn diện. Học sinh được học cùng một chương trình thống nhất, vận hành theo mô hình học tập mang tính “tuyến tính”: Hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục học lên trung học cơ sở và sau 4 năm đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản. Tuy nhiên, khi chuyển sang mục tiêu phổ cập trung học phổ thông, cách tiếp cận cần có sự thay đổi căn bản. Đây không còn là phổ cập theo nghĩa “đồng đều chương trình”, mà là phổ cập cơ hội học tập cho tất cả trẻ em trong độ tuổi 14-15, phù hợp năng lực, nhu cầu và định hướng phát triển đa dạng của người học.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, với mục tiêu đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào các trình độ giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, mục tiêu cụ thể được xác định là ít nhất 40% số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở tiếp tục học trung học nghề.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, kết quả tổng kết cho thấy công tác phân luồng học sinh chưa đạt mục tiêu đề ra, thậm chí tỷ lệ thực hiện còn rất thấp. Trên phạm vi cả nước, chưa đến 10% số học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9 lựa chọn theo học trung học nghề. Phần lớn học sinh vẫn tập trung vào học trung học phổ thông, với khoảng 60 đến 80% vào các trường công lập, 20 đến 30% còn lại theo học tại các trường tư thục hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Có thể khẳng định, mục tiêu của Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” là đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của các quốc gia tiên tiến, song quá trình triển khai phân luồng giáo dục đang gặp nhiều thách thức. Tâm lý chuộng bằng cấp đại học còn phổ biến; nhiều gia đình coi học nghề sớm là thua kém bạn bè và ít cơ hội phát triển cho tương lai. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao; hoạt động đào tạo còn mang tính đơn lẻ...

Giáo dục hướng nghiệp cần xuất phát từ sự tự nguyện của người học, dựa trên việc đánh giá khách quan năng lực, sở thích và nguyện vọng. Tuy nhiên, nếu quá trông chờ vào yếu tố tự nguyện thì hầu như không có học sinh nào chủ động lựa chọn con đường học nghề sau khi hoàn thành lớp 9. Vì vậy, rất cần có những chính sách và cơ sở pháp lý phù hợp, đồng bộ nhằm điều chỉnh và định hướng người học. Các biện pháp phân luồng và hướng nghiệp cần được cụ thể hóa, rõ ràng và khả thi, tránh tình trạng hình thức.

Đạt mục tiêu "kép" trong đổi mới giáo dục

Triển khai phổ cập trung học phổ thông được xem là đạt mục tiêu “kép” trong thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg. Khác với phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, phổ cập trung học phổ thông không thể yêu cầu tất cả học sinh đi theo cùng một con đường học tập. Sau độ tuổi 14-15, cần mở ra nhiều lộ trình giáo dục khác nhau, bảo đảm tất cả thanh thiếu niên đều có vị trí phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân - đó chính là bản chất của phổ cập trung học phổ thông.

Trước hết, tập trung phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở hiện có theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn; lựa chọn đầu tư nâng cấp các cơ sở hoạt động tốt, ưu tiên đầu tư hiện đại cho một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế; đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho chính quyền địa phương.

Tiếp theo, cần xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 28 của Luật Giáo dục theo hướng quy định cấp trung học phổ thông gồm hai bậc học: Bậc trung học theo hướng học thuật, dành cho học sinh có năng lực học tập vượt trội và có nguyện vọng tiếp tục học lên đại học với quy mô dự kiến không chiếm đa số tuyệt đối, khoảng 30 đến 45% học sinh trung học phổ thông; bậc trung học theo hướng nghề nghiệp, dành cho học sinh không phù hợp với định hướng học thuật, có nhu cầu kết hợp học văn hóa với định hướng nghề và tham gia thị trường lao động sớm; đây là bậc học liên thông, cho phép học sinh tiếp tục học lên cao đẳng nghề hoặc đại học nghề. Mô hình này tích hợp giáo dục văn hóa phổ thông với đào tạo nghề chuyên sâu, đồng thời cho phép liên thông lên các bậc học cao hơn.

Phổ cập giáo dục cho lứa tuổi 14-15 thường hướng tới hai mục tiêu song song, bình đẳng và tương đương: Phổ cập kiến thức văn hóa và phổ cập kỹ năng nghề.

Nếu các giải pháp nêu trên được triển khai đồng bộ, chúng ta không chỉ triển khai thành công chủ trương phổ cập trung học phổ thông mà còn hoàn thành mục tiêu của Quyết định số 522/QĐ-TTg, qua đó đạt được mục tiêu “kép” trong đổi mới giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.

Em Linh Nhi, học sinh lớp 8A2 cảm nhận được sự khó khăn mà các bạn đồng trang lứa phải trải qua, từ đó trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Từ bài học lịch sử đến trải nghiệm thực tế của học sinh

Ngày 16/1, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) đã tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Làng Hữu nghị Việt Nam, cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam-dioxin.

Liên hoan thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia.

Trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I

Chiều 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I, năm học 2025-2026. Điểm ấn tượng, nhiều học sinh chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ; có những thí sinh tuy còn ít tuổi nhưng đã thể hiện phong thái biểu diễn chững chạc, làm chủ sân khấu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Gỡ vướng để phát huy vai trò giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Sáng 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, với sự tham gia của đại diện các trường trung cấp, cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong mô hình quản lý thống nhất.