Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Phú Thọ dẫn đầu số lượng giải học sinh giỏi quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Phú Thọ là những địa phương dẫn đầu số lượng giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026.

Ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026. Kỳ thi này có 6.750 thí sinh từ 38 đơn vị (34 địa phương và 4 đại học) tham dự. Theo kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có gần 4.000 thí sinh đạt giải.

Tính theo tổng số lượng các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 288 thí sinh đạt giải, tiếp theo là Ninh Bình với 238 giải, Phú Thọ 229 giải. Tổng số giải của thành phố Hà Nội là 207 giải.

visual-selection-2-1124.png

Quy chế Kỳ thi chọn học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số lượng thí sinh được đăng ký tối đa của đội tuyển mỗi môn thi đối với các đơn vị dự thi.

Theo đó, về số lượng thí sinh đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi, riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển; đối với các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mỗi môn được đăng ký tối đa 20 đến 30 thí sinh (tùy quy mô), riêng Thành phố Hồ Chí Minh được đăng ký 40 thí sinh mỗi đội.

Đối với Ninh Bình (địa phương được sáp nhập từ ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cũ), thành tích đạt thứ hai toàn quốc về tổng số lượng giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 được đánh giá là sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

Tổng cộng Ninh Bình đạt 238 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, tỷ lệ đạt giải cao 77% (238 thí sinh đạt giải/310 thí sinh dự thi). So với năm học trước, tổng số giải tăng từ 227 giải (năm học 2024-2025) lên 238 giải (năm học 2025-2026).

8ec4f697b72938776138.jpg
Gặp mặt học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026 của Ninh Bình. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình)

Số lượng giải Ninh Bình đạt được năm nay không phải phép cộng cơ học do sáp nhập địa giới hành chính. So sánh số liệu tổng hợp về thành tích của 3 tỉnh trước khi sáp nhập là Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam trong năm học 2024-2025, kết quả năm nay cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng.

Đó là giải Nhất tăng gấp 10 lần, năm trước cả 3 tỉnh cũ là Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam chỉ có 1 giải Nhất, năm nay, đoàn học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình đã xuất sắc mang về 10 giải Nhất (4 giải Nhất môn Vật lý, 2 giải Nhất môn Địa lý, 2 giải Nhất môn Tiếng Anh, 1 giải Nhất môn Tin học và 1 giải Nhất môn Tiếng Pháp).

Xét về số lượng giải Nhất, Ninh Bình đứng thứ ba toàn quốc, sau Hà Nội với 23 giải, Phú Thọ với 11 giải.

Giải Nhì và Ba của Ninh Bình cũng tăng trưởng vững chắc khi số lượng giải Nhì tăng từ 54 lên 63 giải; giải Ba tăng từ 81 lên 88 giải.

Kết quả từ kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay đã đưa Ninh Bình gia nhập nhóm các địa phương dẫn đầu về thành tích giáo dục mũi nhọn, tạo được vị thế mới trên bản đồ giáo dục cả nước.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, hiện trên địa bàn có các trường chuyên của tỉnh gồm Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy và Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa. Các nhà trường đã phát huy tối đa thế mạnh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện, tạo nên các đội tuyển thống nhất, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, chinh phục những đỉnh cao trí tuệ mới.

Chia sẻ nhanh sau khi nhận được kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Ninh Bình cho biết, thành tích đạt được ngay trong năm đầu tiên sáp nhập là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc tập trung nguồn lực trong công tác giáo dục nói chung và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia nói riêng. Đây là sự lớn mạnh không chỉ về quy mô, mà còn cả về nội lực của giáo dục và đào tạo Ninh Bình, đồng thời niềm tự hào to lớn, là động lực để ngành tiếp tục phấn đấu cho các mục tiêu cao hơn tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.