Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai vừa chính thức ra mắt mô hình dân vận khéo “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”. Đây là việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân.

Lãnh đạo xã Ia Rsai chúc mừng Công an xã Rsai ra mắt mô hình "Hũ tiết kiệm vì người nghèo".
Lãnh đạo xã Ia Rsai chúc mừng Công an xã Rsai ra mắt mô hình "Hũ tiết kiệm vì người nghèo".

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” được Công an xã Ia Rsai triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 09/HD-BCA-V05 ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời bám sát Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 22/9/2025 của Đảng ủy xã Ia Rsai nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Trưởng Công an xã Ia Rsai nhấn mạnh: “Thông qua mô hình này, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân”.

ndo_tl_a1-4778.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an cùng các đại biểu tham gia quyên góp.

Ngay sau buổi lễ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng các đại biểu đã tham gia quyên góp trực tiếp vào “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”. Số tiền quyên góp thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trong xã. Hoạt động đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, mở đầu cho một phong trào giàu tính nhân văn tại địa phương.

Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là minh chứng cụ thể cho sự chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động của lực lượng công an xã trong công tác dân vận. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ ngày càng được đặt ra mạnh mẽ, thì những việc làm nhân văn như mô hình này càng có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí R’ Ô Hà, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Ia Rsai đánh giá, sáng kiến của Công an xã Ia Rsai là việc làm thiết thực, mang giá trị sâu sắc không chỉ trong công tác dân vận mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị và bản lĩnh của lực lượng công an cơ sở. Mô hình góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy, thân thiện, gần gũi trong mắt nhân dân.

ndo_br_a4.jpg
Người dân trên địa bàn xã Ia Rsai quyên góp vào "Hũ tiết kiệm vì người nghèo".

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu lực lượng công an gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân thì ở đó tình hình an ninh trật tự ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Việc Công an xã Ia Rsai chủ động xây dựng mô hình dân vận khéo đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, trong thời gian tới, Công an xã Ia Rsai sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”, đồng thời lồng ghép với các hoạt động dân vận khác, các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư… nhằm tạo thành chuỗi hoạt động đồng bộ, gắn kết giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác dân vận.

Lan tỏa phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo”

Việc ra mắt mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” của Công an xã Ia Rsai là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

ndo_tl_a3-7229.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia quyên góp.

Mô hình không chỉ giúp đỡ người nghèo về vật chất mà còn mang đến giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mỗi đồng tiền, món quà từ “Hũ tiết kiệm” không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của lực lượng công an đối với cộng đồng.

Việc làm nhỏ nhưng thể hiện tinh thần lớn - đó chính là điều mà mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” đang hướng đến. Với sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an xã Ia Rsai, mô hình không chỉ dừng lại ở một hoạt động dân vận khéo, mà sẽ trở thành phong trào mang tính cộng đồng sâu rộng, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, gắn bó, đoàn kết và phát triển bền vững.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi các giá trị vật chất ngày càng được đề cao thì những hành động mang ý nghĩa nhân văn như mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” của Công an xã Ia Rsai lại càng trở nên quý giá. Mỗi đồng tiền, mỗi hành động sẻ chia không chỉ giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

ndo_tl_a5.jpg
Học sinh trên địa bàn xã Ia Rsai tham gia quyên góp.

Mô hình là minh chứng sống động cho việc lực lượng Công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống, mà còn là chỗ dựa vững chắc, là người bạn đồng hành với nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Với tinh thần “Vì dân phục vụ”, tin tưởng rằng mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng không chỉ tại xã Ia Rsai mà còn ở nhiều địa phương khác, góp phần lan tỏa tinh thần gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân, cùng xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an nhân dân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: BẢO LONG)

Chủ động nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Từ vị trí, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo quy luật hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm từ các đại hội Đảng toàn quốc trước đây sẽ tiến hành hoạt động chống phá trên nhiều mặt với mục đích nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội.

8 di ảnh phục dựng được Tổ chức Trái tim người lính cùng thân nhân các gia đình Anh hùng, liệt sĩ trao tặng cho các bảo tàng sáng 5/9.

Tri ân Anh hùng-Liệt sĩ Công an nhân dân và ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương"

Ngày 5/9, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước phối hợp Tổ chức “Trái tim người lính” tổ chức lễ tri ân, trao tặng 8 di ảnh màu Anh hùng, liệt sĩ CAND cho các bảo tàng và ra mắt hồi ký “Chiến trường và Quê hương” của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phan Văn Lai.

Thượng tá Cao Thành Nhân (trái) hướng dẫn cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ quản lý địa bàn. (Ảnh: Đăng Khoa)

Người chỉ huy nặng tình với quê hương

Khi thực hiện chủ trương sắp xếp mô hình Công an 3 cấp, kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện từ ngày 1/3, Thượng tá Cao Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (cũ) đã tình nguyện đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã thị trấn Thạnh Phú để được gắn bó với quê hương.

Cán bộ công vụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau tra đối chiếu dữ liệu để phát quà cho người dân địa phương.

Trọn ngày vui nơi cực nam Tổ quốc

Cùng với triệu triệu đồng bào cả nước, nhân dân vùng cực nam Tổ quốc vừa có được ngày Tết Độc lập trọn niềm vui. Bởi, đây là năm đầu tiên sau 28 năm chia tách từ tỉnh Minh Hải, Cà Mau và Bạc Liêu về lại mái nhà chung như xưa, với tên gọi Cà Mau.

Chiến sĩ Công an hỗ trợ ngày công xây dựng nhà.

Xây căn nhà mơ ước cho người có hoàn cảnh khó khăn

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hàng trăm căn nhà trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, để lại những dấu ấn đậm trong lòng nhân dân. Để có thành quả trên, công an chung tay hỗ trợ ngày công, tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng nhằm sớm hoàn thành căn nhà mơ ước. 

Công an xã Tân Thủy phối hợp Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền ngư dân chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Bình yên ở xã biên giới biển Tân Thủy

Sau sáp nhập, xã biên giới biển Tân Thủy (tỉnh Vĩnh Long) có 12km giáp Biển Đông, địa bàn rộng nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp để nắm tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương.