Những hy sinh lặng thầm, bền bỉ

Trong đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua, nhiều hoạt động xã hội tạm lắng nhưng tại trụ sở công an các phường, xã, nhịp làm việc vẫn diễn ra khẩn trương. 

Người dân đến thực hiện thủ tục cấp căn cước tại điểm thu nhận thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang được hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.
Người dân đến thực hiện thủ tục cấp căn cước tại điểm thu nhận thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang được hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.

Với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, “còn dân chờ là còn làm”, lực lượng công an cơ sở duy trì thu nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính, triển khai cao điểm “Định danh xuyên Lễ”.

Hết việc chứ không hết giờ

Ghi nhận tại Thanh Hóa trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, số lượng công dân đến làm thủ tục hành chính tăng cao, nhất là các phụ huynh tranh thủ đưa con em đi làm thẻ căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Để đáp ứng nhu cầu, các đơn vị công an chủ động bố trí ca kíp khoa học, linh hoạt, nhiều nơi cán bộ trực 24/24 giờ, ưu tiên phục vụ học sinh và người lao động ở xa về quê.

Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn cao điểm, hướng tới mục tiêu công dân số ngay từ lứa tuổi học sinh. Kết quả, chỉ trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, toàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết gần 1.600 hồ sơ cấp Căn cước, hơn 3.700 tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau gần một tháng thi đua cao điểm, Công an tỉnh xử lý gần 30.100 hồ sơ căn cước, gần 81.200 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt, cấp hơn 12.500 tài khoản cho công dân.

Tỉnh Thái Nguyên cũng duy trì làm việc liên tục các khung giờ từ sáng đến tối trong dịp lễ 30/4-1/5. Thiếu tá Phó Thanh Tùng, Phó trưởng Công an xã Văn Hán cho biết, đơn vị đã phối hợp các trường học rà soát, lập danh sách học sinh trong diện thu nhận, bố trí đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ tối đa cho công dân, phấn đấu hoàn thành cấp tài khoản định danh mức 2 cho trẻ từ đủ 6 đến 14 tuổi.

Trên các địa bàn miền núi, vùng cao như các xã Nghiên Loan, Bằng Thành, Phong Quang, cán bộ, chiến sĩ công an xã trực tiếp xuống từng thôn, xóm, trường học tuyên truyền, hướng dẫn người dân; lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để mọi người tiếp cận công nghệ. Nhờ cách làm sát cơ sở đó, chỉ trong hai ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đã cấp hơn 21.000 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân.

Tại Thủ đô Hà Nội, kỳ nghỉ lễ kéo theo lưu lượng người và phương tiện gia tăng đột biến tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ, bến xe, điểm du lịch, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố huy động 100% quân số, triển khai ứng trực tại 287 nút giao thông trọng điểm. Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng cho biết, đơn vị phối hợp công an cấp xã tổ chức phân luồng, điều tiết linh hoạt theo tình hình thực tế, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định,... và đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, công nghệ AI trong phát hiện, xử lý. Nhờ vậy, trong ngày cuối kỳ nghỉ, dù phương tiện đổ về Thủ đô tăng cao, tình hình giao thông vẫn được kiểm soát tốt, khu vực nội thành duy trì thông thoáng.

Nhân lên những "điểm tựa"

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, tại nhiều địa phương có danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, không khí trở nên sôi động khi đón lượng lớn người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc và đón hè. Thực tế này kéo theo áp lực lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm tỉnh Ninh Bình bước vào cao điểm du lịch với hàng loạt điểm đến thu hút khách như Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, Tam Chúc, Vân Long, biển Thịnh Long…

Công an tỉnh tăng cường tối đa quân số bám tuyến, bám địa bàn; vừa tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật, vừa thành lập các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở thường trực tại các khu vực trọng điểm. Công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là dịch vụ lưu trú và vui chơi giải trí được thực hiện nghiêm túc. Cảnh sát giao thông duy trì trực 100%, xây dựng phương án phân luồng chi tiết, linh hoạt theo khung giờ, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ tại các “điểm nóng” du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Còn tại Đà Nẵng, tối 2/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách. Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện, Công an thành phố chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, 2/9, khu vực Cầu Rồng và dọc sông Hàn.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, an ninh và công an cơ sở bố trí chốt hướng dẫn người dân di chuyển, phòng ngừa ùn tắc, sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, bảo vệ an toàn tuyệt đối lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định về trật tự, văn minh đô thị được triển khai hiệu quả, lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng - “thành phố đáng sống”.

Những kết quả trong dịp nghỉ lễ vừa qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” lặng thầm, bền bỉ và đầy trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, từng cán bộ, chiến sĩ ngày đêm góp sức để người dân và du khách tại các điểm du lịch được an toàn, vui vẻ; để việc tiếp cận dịch vụ công trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết và mỗi người dân được hưởng một kỳ nghỉ lễ bình yên, trọn vẹn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII và Lễ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026.

Gia Lai: Lan tỏa tinh thần nhân ái từ Hành trình Đỏ năm 2026

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty cổ phần VTVCorp tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIII, hưởng ứng Chiến dịch Hành trình Đỏ quốc gia lần thứ XIV.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Trưởng tàu SP3 Nguyễn Mạnh Hùng cùng tổ tàu SP3 chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn du khách quốc tế ấn tượng rất tốt về phong cách phục vụ chu đáo, văn hóa của tàu du lịch Việt Nam.

Người trưởng tàu tận tụy và “sứ giả” văn hóa trên những hành trình đêm

Mỗi chuyến tàu xuôi ngược trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai không chỉ là hành trình vận chuyển đơn thuần, mà còn chuyên chở những câu chuyện ấm áp về tình người. Ở đó, những người lao động ngành đường sắt hằng ngày thắp sáng niềm tin trong lòng hành khách bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao quý.

Đại diện đoàn đại biểu Hành trình trao quà tặng các gia đình chính sách tại Quảng Ngãi.

Hơn 3,5 tỷ đồng tri ân người có công và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Được khởi xướng từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên, giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 lần tổ chức, Hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, trao hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà tình nghĩa.