Báo cáo công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến cho thấy nhiều điểm sáng trong hoạt động. Hiện tổng số mô hình trên địa bàn xã là 70 mô hình (mô hình về an ninh trật tự 9, mô hình tái hòa nhập cộng đồng 1; mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông 4; mô hình điểm chữa cháy công cộng 18; mô hình Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy 37, 1 mô hình camera giám sát an ninh trật tự).
Đến nay, 100% cơ sở giáo dục, khu dân cư và 2 doanh nghiệp trên địa bàn xã đã đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2026. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã hòa quyện, gắn bó với các phong trào cách mạng khác của quần chúng và yêu cầu thực tế của đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người, mỗi nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xã Việt Tiến đạt được trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong thời gian qua.
Trải qua 21 năm, Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thực sự trở thành Ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ “gắn bó máu thịt” giữa Công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua khác; chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở; kịp thời biểu dương điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công an tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, mọi người dân được hưởng niềm hạnh phúc, an toàn.
Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cần tiếp tục duy trì, tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia.
Đồng chí nhấn mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".