Biểu dương 99 mô hình, điển hình dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Công an làm công tác dân vận cần phải có: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Các đồng chí Phạm Tất Thắng và Lê Văn Tuyến trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân.
Các đồng chí Phạm Tất Thắng và Lê Văn Tuyến trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân.

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương, chủ trì hội nghị, cùng 53 tập thể, 46 cá nhân điển hình dân vận khéo tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân được tuyên dương.

Hội nghị cũng đã được xem các phim tài liệu phản ánh sinh động những kết quả nổi bật của công tác dân vận Công an nhân dân những phóng sự giới thiệu về những mô hình hay; giao lưu với các điển hình tiêu biểu về dân vận khéo trong lực lượng Công an.

Qua đó, khắc họa rõ nét, nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; công tác quán triệt, triển khai của Bộ Công an và những kết quả thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong 5 năm qua; bài học kinh nghiệm, phương hướng trọng tâm giai đoạn tiếp theo.

z6855184813013-60790bb266a2a8e34c7181a651f8793e-5285.jpg
Các đại biểu và điển hình xuất sắc dự hội nghị.

Có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực; ý thức tự giác của quần chúng được nâng lên.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan an ninh trật tự. Trong đó, nhiều tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở…

Tính đến hết tháng 5/2025, lực lượng Công an nhân dân đang triển khai xây dựng hàng nghìn mô hình dân vận khéo, trong đó có 506 mô hình dân vận khéo được Công an cấp tỉnh, cấp xã xây dựng đã có quyết định công nhận đạt dân vận khéo (không tính các điểm mô hình dân vận khéo trùng nhau đã được nhân rộng) hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực công tác công an.

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được xây dựng, nổi bật như: “Tận tình, chu đáo khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân” của Công an tỉnh Phú Yên; “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân” của Công an tỉnh Điện Biên; “Hình ảnh người cảnh sát giao thông thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh Tuyên Quang; “Công an xã điển hình về bảo đảm an ninh trật tự và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” của Công an tỉnh Cao Bằng;

“Tuyên truyền pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở” của Công an TP. Hà Nội; “Đội Văn nghệ xung kích phục vụ nhân dân” của Công an tỉnh Gia Lai; “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật An ninh mạng và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng” của Công an tỉnh Bắc Ninh; “Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc” của Công an tỉnh Lai Châu...

Công tác an sinh xã hội, từ thiện được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an đã huy động 1.448,3 tỷ đồng để xây dựng, bàn giao 29.136 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại nhiều địa phương, nhất là tại các địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế.

Trong đó, Bộ Công an xây dựng, bàn giao hơn 6 nghìn căn nhà với tổng giá trị 362 tỉ đồng trong Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

z6855185676924-c9a2b9af6fc4cc80ae050a0b84997a57-4519.jpg
Giao lưu với các điển hình tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an gắn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phát động.

Nhất là, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Công an làm công tác dân vận cần phải có: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Lựa chọn, bố trí những cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, có năng lực thuyết phục, vận động quần chúng nhân dân công tác tại những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những công việc liên quan đến nhân dân, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay, đặt ra nhiệm vụ đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cao hơn nữa, nhất là dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận; tham mưu chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp trong thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự... giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Tăng cường phối hợp xây dựng, thực hiện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo; xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, Facebook… ), các ứng dụng trên mạng Internet để làm tốt hơn công tác nắm và tuyên truyền có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.