Kinh nghiệm Chính phủ số từ Ðan Mạch

Việt Nam hiện đang triển khai một trong những chương trình cải cách đột phá, tập trung tinh gọn bộ máy nhà nước, mở rộng phân cấp cho chính quyền địa phương và đẩy mạnh  chuyển đổi số trên toàn khu vực công.

Khóa nhận dạng điện tử MitID thay thế cho NemID tại Đan Mạch từ năm 2023. (Ảnh: PV)
Khóa nhận dạng điện tử MitID thay thế cho NemID tại Đan Mạch từ năm 2023. (Ảnh: PV)

Những cải cách này nhằm hiện đại hóa quản trị, củng cố thể chế và hỗ trợ quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các sáng kiến then chốt bao gồm tái cơ cấu bộ, ngành và đơn vị hành chính để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn; số hóa hàng nghìn thủ tục hành chính thông qua các nền tảng thống nhất như Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hệ thống định danh số; nâng cao minh bạch và chất lượng dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Là một trong số các nước hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, Ðan Mạch nằm trong số những quốc gia hàng đầu thế giới về số hóa khu vực công, nổi bật với các đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận lấy người dân làm trọng tâm trong cung cấp dịch vụ công, cùng hệ thống chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả và nhận được mức độ tin cậy cao từ công chúng. Đây còn là nước có số lượng người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đông đảo nhất Liên minh châu Âu (EU), chiếm 93% người dùng Internet trong nước.

Các đô thị của Ðan Mạch có quyền tự chủ rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc xã hội và giáo dục, được hỗ trợ bởi các khuôn khổ tài chính vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền trung ương và địa phương. Ðan Mạch đã phát triển các hệ thống quản trị số tiên tiến thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại sứ Ðan Mạch, ông Nicolai Prytz nhấn mạnh, mở rộng cơ sở thuế không chỉ nhằm tăng nguồn thu, mà còn hướng tới sự công bằng, minh bạch và củng cố niềm tin giữa người dân, doanh nghiệp với Nhà nước.

dsdm.jpg
Đại sứ Ðan Mạch Nicolai Prytz.

“Ðan Mạch cho thấy một hệ thống thuế minh bạch, công bằng và lấy người dân làm trung tâm có thể vận hành hiệu quả, với sự hỗ trợ của việc ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt các công cụ số. Việc bảo đảm các giải pháp số này thân thiện với người dùng là yếu tố then chốt để tạo điều kiện cho người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ một cách dễ dàng”, ngài Đại sứ nói.

Thực tế cho thấy, Ðan Mạch đứng thứ nhất toàn cầu trong Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử 2024 của Liên hợp quốc, trong đó, Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy cũng nằm trong nhóm hàng đầu. Ðan Mạch cũng liên tục giữ top 1 trong các bảng xếp hạng năm 2018, 2020 và 2022.

Đáng chú ý, các nước Bắc Âu trong đó có Ðan Mạch luôn giữ vị trí cao trong Chỉ số Chính phủ số OECD, nhờ dịch vụ công số tích hợp, cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ và tỷ lệ sử dụng định danh số cao. Đồng thời, các nước Bắc Âu cũng luôn nằm trong top 10 toàn cầu theo Chỉ số Nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế, thể hiện mức độ minh bạch và niềm tin công chúng cao. Thêm nữa, tất cả các nước Bắc Âu đều thuộc nhóm có chỉ số phát triển con người cao nhất thế giới theo Liên hợp quốc. Ngoài ra, các nước này còn luôn dẫn đầu Báo cáo Hạnh phúc thế giới với Phần Lan nhiều năm liền đứng thứ nhất, theo sau là Ðan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

ba-toadma-4169.jpg
Đại diện Ðan Mạch tham dự một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác hành chính công giữa Bắc Âu và Việt Nam vừa mới đây tại Hà Nội.

Cũng theo Đại sứ Nicolai Prytz, hành trình chuyển đổi số của Ðan Mạch đã bắt đầu từ hàng thập kỷ trước, trải qua nhiều giai đoạn được cân nhắc kỹ lưỡng. Các sáng kiến như NemID, Digital Post, NemKonto, Borger.dk… giúp Ðan Mạch trở thành một trong những quốc gia được đánh giá cao nhất về chính phủ số.

Bản thân Chính phủ Ðan Mạch trên webisite của mình đã khẳng định rằng "chìa khóa dẫn đến thành công kỹ thuật số là niềm tin". Do đó, hơn bao giờ hết, cùng với nâng cấp hạ tầng số, thiết lập và củng cố niềm tin cộng đồng cũng là một trong những chìa khóa thúc đẩy thành công của Chính phủ điện tử, Chính phủ số hóa.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình đã nhận được sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp và tổ chức, với gần 100 đại biểu tham dự trực tiếp. (Ảnh: HNV)

Giải pháp mã hóa tài sản thực: Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Để hiện thực hóa tiềm năng thị trường tài sản thực được token hóa (RWA) lên tới 10% GDP toàn cầu với quy mô ước đạt 19 nghìn tỷ USD vào năm 2033, quản trị rủi ro ở cả 3 khía cạnh, bao gồm rủi ro về tài sản cơ sở - quyền sở hữu pháp lý, rủi ro cấu trúc tài chính và rủi ro công nghệ là những ưu tiên hàng đầu.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: BẢO LONG)

Trang bị tư duy quản trị AI cho lãnh đạo báo chí trong kỷ nguyên số

Chiều 7/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cấp cao dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhằm cập nhật xu thế công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng suất hoạt động tòa soạn.

Quang cảnh buổi gặp mặt và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam và Mỹ về chủ đề xã hội trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam (6/1/2026). (Ảnh: LÊ HỒNG)

Trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học cả nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI, các trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới để trở thành lực lượng tư vấn chiến lược và phản biện chính sách hiệu quả hơn.

Hội thảo khoa học quốc tế về giác mạc sinh học.

Công nghệ giác mạc sinh học giúp phục hồi thị lực

Việt Nam có tới hơn 500.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc và có nhu cầu cần ghép giác mạc. Giác mạc sinh học được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị mù lòa tại Việt Nam, góp phần từng bước chủ động thay thế giác mạc truyền thống, giúp cho hàng nghìn người bệnh bị mù do các bệnh lý giác mạc có thể phục hồi được thị lực.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

“Tự chủ chiến lược về khoa học, công nghệ: Thời điểm chín muồi để hành động”

Tự chủ chiến lược khoa học, công nghệ không còn là mục tiêu xa mà là yêu cầu cấp thiết, khi nền tảng đã đủ và thời điểm hành động đã chín muồi. Từ những lợi thế riêng có như đất hiếm, rừng nhiệt đới, nguồn lợi thủy sản... Việt Nam có cơ sở làm chủ công nghệ từ nội lực, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Chuỗi giá trị tuần hoàn từ cây gai xanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Gai Thiên Phước, góp phần hình thành nguồn nguyên liệu xanh cho ngành dệt may.

Nút thắt từ công nghệ đến ứng dụng

Hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Tuy nhiên, giữa tiềm năng công nghệ và khả năng triển khai vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể khi cơ chế, nguồn lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa theo kịp.

Người dân xã Lý Nhân (Ninh Bình) trồng táo đại mật 06 theo hướng VietGAP cho hiệu quả cao.

Ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng khoa học, công nghệ được coi là “chìa khóa” để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Đây là giải pháp tối ưu nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh xuất khẩu.

Người dân cần cảnh giác với hành vi lừa đảo thông qua thu thập thông tin cá nhân tại các phiên livestream.

“Mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo tại các phiên livestream

Hiện nay, các phiên livestream bán hàng, tư vấn dịch vụ, tử vi, tướng số trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc để lại số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay thông tin cá nhân ở phần bình luận lại trở thành “mồi ngon” để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.