Ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng khoa học, công nghệ được coi là “chìa khóa” để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Đây là giải pháp tối ưu nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh xuất khẩu.

Người dân xã Lý Nhân (Ninh Bình) trồng táo đại mật 06 theo hướng VietGAP cho hiệu quả cao.
Người dân xã Lý Nhân (Ninh Bình) trồng táo đại mật 06 theo hướng VietGAP cho hiệu quả cao.

Nhiều năm trước, vườn táo diện tích 2ha của gia đình anh Trần Đình Hạnh, xã Lý Nhân (Ninh Bình) canh tác theo phương pháp truyền thống, hiệu quả chưa cao, thậm chí có năm còn thất thu tới 80% do côn trùng gây hại. Từ năm 2025, gia đình anh được Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng giống táo đại mật 06 theo hướng VietGAP, kết hợp hệ thống giàn đỡ và nhà lưới chống côn trùng với quy mô 4.000m². Sau một thời gian sản xuất, vườn táo cho năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, thu nhập cao hơn nhiều lần so với trước kia.

Anh Hạnh cho biết: “Từ khi thực hiện trồng táo trong nhà lưới, tỷ lệ hư hỏng ít, chất lượng tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy, trồng táo trong nhà lưới và sản xuất theo hướng VietGAP giúp số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 18-20 lần/vụ, tiết kiệm chi phí 5-7 triệu đồng/vụ, tỷ lệ quả hư hỏng giảm xuống còn 5%, sản lượng tăng 30-40%. Không những vậy, hệ thống lưới giúp hạn chế hơn 95% côn trùng gây hại, tạo môi trường sinh trưởng thuận lợi cho cây và quả. Qua thống kê, vụ táo năm 2025, gia đình tôi thu hoạch 13 tấn quả, trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu đồng”.

Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều năm qua, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất đã và đang tạo đà thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cho ra những sản phẩm chất lượng tốt, tăng thu nhập cho nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 648 vùng sản xuất cây trồng chủ lực với diện tích 79.000ha và hơn 7.600ha cấp mã số vùng trồng. Bên cạnh đó, 3.900ha được chứng nhận VietGAP, 153ha sản xuất theo GlobalGAP, 108ha sản xuất theo hướng hữu cơ… Anh Vũ Văn Luyến, xã Chân Mộng cho biết: “Hiện nay, gia đình tôi đang có hơn 2ha với 473 gốc bưởi Đoan Hùng. Để sản xuất đạt hiệu quả, gia đình tôi thực hiện các quy trình tỉa cành, bón phân hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ sinh học phòng trừ sâu, bệnh gây hại theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Mặc dù sản xuất theo hướng này chi phí cao nhưng hiệu quả tốt hơn, đạt khoảng 400 triệu đồng/vụ, bưởi an toàn chất lượng với người tiêu dùng”.

Thời gian qua, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhân dân đã và đang quan tâm đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, đưa các giống mới vào sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với chế biến, bảo quản giúp gia tăng giá trị xuất khẩu. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, thích nghi rộng được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đơn cử là cây lúa, hiện nay có hơn 80% là giống chất lượng cao giúp tăng giá trị xuất khẩu. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ đã mang lại hiệu quả tốt, tăng khoảng 30-35% giá trị so với sản xuất truyền thống.

Phó Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quang Tin

Theo Phó Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quang Tin: “Thời gian qua, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhân dân đã và đang quan tâm đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, đưa các giống mới vào sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với chế biến, bảo quản giúp gia tăng giá trị xuất khẩu. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, thích nghi rộng được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đơn cử là cây lúa, hiện nay có hơn 80% là giống chất lượng cao giúp tăng giá trị xuất khẩu. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ đã mang lại hiệu quả tốt, tăng khoảng 30-35% giá trị so với sản xuất truyền thống”.

Hiện nay, khoa học, công nghệ đã được ứng dụng ở tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp, từ chọn tạo giống cây, con đến kỹ thuật canh tác, phân bón, thu hoạch, chế biến, bảo quản… giúp gia tăng giá trị sản phẩm. Mặc dù vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn gặp nhiều “rào cản” do thị trường tiêu thụ sản phẩm hạn hẹp, không ổn định; một số nơi trình độ tiếp cận công nghệ của nông dân hạn chế; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ở cơ sở chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi kinh phí lớn cho cơ sở hạ tầng, thiết bị khiến người dân không đủ nguồn lực thực hiện. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Đơn cử như sản xuất theo hướng hữu cơ ở nước ta mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan nhưng quy mô mới chỉ đạt 174.000ha, chiếm khoảng 1,4% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, nhiều nhà quản lý và chuyên gia cho rằng, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; chủ động nghiên cứu, chọn tạo những giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ để gia tăng giá trị; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao có liên kết sản xuất giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập; phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.