Thắt chặt hợp tác Việt Nam-Đan Mạch hướng tới phát triển xanh và bền vững

Chiều 12/11, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch (DVFA) ra mắt cẩm nang “Hướng dẫn tái chế rác thải thực phẩm”.

Cẩm nang “Hướng dẫn tái chế rác thải thực phẩm”.
Cẩm nang “Hướng dẫn tái chế rác thải thực phẩm”.

Sự kiện đánh dấu việc hợp tác, nỗ lực giữa các bên nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu lãng phí thực phẩm, hạn chế phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và cam kết quốc gia về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo ước tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), mỗi năm khoảng 1/3 lượng thực phẩm toàn cầu bị thất thoát hoặc lãng phí, tương đương 1,3 tỷ tấn. Tại Việt Nam, lượng rác thải thực phẩm tại đô thị và khu công nghiệp gia tăng nhanh, tạo sức ép lên môi trường và hệ thống xử lý rác.

945b59705645da1b8354.jpg
Các đại biểu nghe thuyết trình về quy trình xử lý rác thực phẩm một cách khoa học.

Mỗi ngày, các khu xử lý rác thải tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 14.000 tấn rác thải các loại, trong đó, phần lớn được xử lý qua chôn lấp gây những hệ lụy lớn lên môi trường sống của người dân.

Quy trình, cách thức xử lý các loại rác, trong đó có rác thực phẩm tại nguồn vẫn đang là một vấn đề chưa được người dân, doanh nghiệp thực hiện khoa học cũng là nguyên nhân khiến công tác xử lý rác thải của thành phố gặp nhiều phản ánh, kiến nghị.

40cdbef6b1c33d9d64d2.jpg
Đại diện Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam giới thiệu về cuốn cẩm nang.

Trước thực tế đó, cẩm nang “Hướng dẫn tái chế rác thải thực phẩm-Giải pháp hướng tới tương lai xanh” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế của Đan Mạch, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Những hướng dẫn từ cẩm nang này hướng đến hỗ trợ hộ gia đình, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng phân loại, tái sử dụng và tái chế thực phẩm thừa một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Qua đó, giúp cộng đồng biến rác thải thành tài nguyên, đồng thời giảm phát thải khí metan (CH₄) một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu.

c8dd2f242411a84ff100.jpg
Các đại biểu giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh.

Bà Sanne Høj Andrén, Tham tán phụ trách Lương thực và Nông nghiệp, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, chia sẻ: “Đan Mạch và Việt Nam có chung mục tiêu phát triển bền vững. Qua dự án hợp tác cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, chúng tôi mong muốn được chuyển giao kiến thức và thực hành tốt trong quản lý rác thải thực phẩm, giúp tạo ra sự thay đổi tích cực từ cộng đồng”.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Sáng lập Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ. Cẩm nang này không chỉ hướng dẫn cách làm, mà còn truyền cảm hứng để mỗi người dân trở thành người sử dụng thực phẩm thông minh để hướng tới xây dựng cộng đồng không rác thải thực phẩm”.

Mỗi một công dân đều có thể thực hành thông qua những hành động nhỏ hằng ngày như: Phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm thực phẩm, tái chế thực phẩm thải bỏ, góp phần bảo vệ hành tinh xanh và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Sự kiện ra mắt này là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch (Green Strategic Partnership-GSP), được hai Chính phủ ký kết vào tháng 11/2023, một cột mốc quan trọng trong hợp tác song phương về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quản lý chất thải bền vững. Tháng 6/2024, hai bên công bố Kế hoạch Hành động chung giai đoạn 2024-2025, tập trung vào các giải pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp và tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.