Việt Nam coi Đan Mạch là hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, quản lý hành chính công

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Việt Nam coi Đan Mạch là hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, quản lý hành chính công hiệu quả, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, coi trọng thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trong các lĩnh vực then chốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade và Phó Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Karsten Honge. (Ảnh: daibieunhandan.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade và Phó Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Karsten Honge. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Từ ngày 12-13/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm, làm việc tại Vương quốc Đan Mạch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade, Phó Chủ tịch Quốc hội Karsten Honge và Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Steffen Larsen; làm việc với Thị trưởng Thủ đô Copenhagen Lars Weiss; làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-thương mại Quốc hội Đan Mạch Louise Schack Elholm; tọa đàm với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) và một số tập đoàn lớn của Đan Mạch; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch.

Trong không khí thân tình, cởi mở và tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Soren Gade, các lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên môn và nghị sĩ trong Quốc hội Đan Mạch nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị lâu dài, bền vững đang phát triển rất tích cực và khuôn khổ Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược về Tăng trưởng xanh giữa hai nước; coi chuyến thăm là một bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Soren Gade đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050; coi việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tăng trưởng xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch vào năm 2023 là một dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông báo về tình hình, những thành tựu mọi mặt thời gian qua, cũng như các mục tiêu, kế hoạch phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo; khẳng định Việt Nam coi Đan Mạch là hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, quản lý hành chính công hiệu quả, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…; coi trọng thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trong các lĩnh vực then chốt như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; xem xét việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch và Đan Mạch-Việt Nam tại Quốc hội mỗi nước để đẩy mạnh hợp tác nghị viện nói riêng cũng như quan hệ hợp tác hai nước nói chung trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Soren Gade thăm Việt Nam. Chủ tịch Soren Gade vui vẻ nhận lời và hứa thu xếp vào thời gian phù hợp.

pctqh6-7646.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-thương mại Quốc hội Đan Mạch Louise Elholm. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-thương mại của Quốc hội Đan Mạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo của Đan Mạch tại Việt Nam và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế-thương mại Quốc hội Đan Mạch bày tỏ ấn tượng về chuyến công tác của bà tới Việt Nam tháng 3/2025 với kết quả Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Copenhagen vào tháng 12/2025, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, hai khu vực.

Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, khó khăn, hai nước càng cần phải hợp tác chặt chẽ để đẩy mạnh thương mại-đầu tư song phương; khẳng định sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới của Đan Mạch như Lego và Pandora tại Việt Nam với các dự án lớn là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư đầy tiềm năng tại Việt Nam; cho biết các doanh nghiệp Đan Mạch rất quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong trao đổi với Thị trưởng Thủ đô Copenhagen, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất kết nối hợp tác giữa Copenhagen với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu Công nghệ sinh học của Hà Nội cũng như Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

e5840a54abe-5859.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Thị trưởng thành phố Copenhagen Lars Weiss. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tại các cuộc hội đàm, trao đổi với phía Đan Mạch, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Đan Mạch, với vai trò là thành viên tích cực và Chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng cuối năm 2025, tiếp tục giúp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, phía Đan Mạch ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp Đan Mạch tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa, làm tốt vai trò cầu nối hai nước.

Tại tọa đàm với các tập đoàn lớn của Đan Mạch, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã hiện diện lâu dài tại Việt Nam như Lego, Pandora, Maersk…, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn đã giới thiệu môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi của Việt Nam, giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của các doanh nghiệp bạn.

Các doanh nghiệp Đan Mạch đều đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (đại diện cho 19.000 doanh nghiệp Đan Mạch) thông báo sẽ sớm mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đã thăm trụ sở, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan đại diện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy hợp tác hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác kiều bào và công tác ngoại giao trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.