Kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững

Nhiều năm qua, các địa phương ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh như: phường Tân Phước, xã Long Sơn, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm… luôn nhất quán không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Đây không chỉ là cam kết mà đã trở thành hành động xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kỹ sư làm việc tại Nhà máy KOA, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.
Kỹ sư làm việc tại Nhà máy KOA, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Tại các địa phương này, công tác bảo vệ môi trường được xem là nhiệm vụ sống còn, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. Những yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, kiểm soát nguồn thải, quản lý đất đai, bảo vệ rừng ven biển, gìn giữ hệ sinh thái biển-rừng đều được đặt lên hàng đầu trong quá trình xem xét, lựa chọn và triển khai dự án.

Loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường

Nhiều năm qua, các địa phương tập trung đông các khu công nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn luôn nhất quán thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với bảo vệ môi trường. Đó là chỉ thu hút dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động.

Theo đó, các địa phương đang áp dụng việc loại trừ 8 loại hình dự án không thu hút đầu tư, như dự án chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da, sản xuất thép-nhất là thép xây dựng và phôi thép (trừ các dự án sản xuất thép chất lượng cao), sản xuất giấy các loại hoặc bột giấy, chế biến bột cá... Đáng chú ý, các địa phương này cũng hạn chế thu hút đầu tư đối với các dự án công nghiệp xi mạ, chế biến hải sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất sơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp...

Do đó, nhiều địa phương sẵn sàng từ chối các dự án hàng tỷ USD nếu không bảo đảm yếu tố bền vững, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Ngoài ra, tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá và lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về môi trường để xem xét quyết định việc cấp phép đầu tư. Công tác hậu kiểm tra sau thẩm định cũng được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kiên quyết không cho phép các dự án nào đầu tư trên địa bàn triển khai xây dựng khi chưa được xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

img-8890-1626.jpg
Các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã lắp hệ thống quan trắc tự động để giám sát việc xả nước thải và khí thải của các doanh nghiệp thứ cấp.

Với chủ trương này, thời gian qua các địa phương đã “gặt hái” được “mùa quả ngọt” với những dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, sản xuất xanh theo hướng bền vững. Điển hình là dự án Tổ hợp hóa dầu miền nam, Hyosung, nhà máy kính nổi siêu trắng, nhà máy bia Heneiken; Meliá Ho Tram Beach Resort...

Đặc biệt, mới đây, tổ hợp The Grand Ho Tram đã rót thêm 1 tỷ USD để phát triển phân khu mới, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 4 tỷ USD. Dự án mở rộng thêm hơn 35ha, bao gồm khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu casino, trung tâm giải trí, hội nghị-triển lãm quốc tế với hơn 6.000 phòng lưu trú, có khả năng phục vụ 18.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm cho biết, với mục tiêu xây dựng Hồ Tràm là "điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và thân thiện với môi trường" nên chúng tôi định hướng thu hút các nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng cao, đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế… với hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, bền vững.

Song song với việc thu hút đầu tư có chọn lọc, hiện nay, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Theo ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải cho các khu công nghiệp nhằm giảm thiểu sự cố môi trường từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương còn hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan đang rà soát, tham mưu cấp trên điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp theo hướng tập trung, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đẩy nhanh việc chuyển dịch các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động tác động xấu đến môi trường sang ngành chế biến chế sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; hoàn thành xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp.

img-8892-6735.jpg
Sản xuất tại Công ty TNHH Công nghệ Coretronic Việt Nam - một trong những dự án công nghệ cao khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững

Quan điểm của các xã, phường tập trung đông các dự án trong việc thu hút đầu tư trong thời gian qua là hướng đến phát triển không đánh đổi môi trường, theo hướng bền vững. Các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến 2050 sẽ tham gia cam kết đạt “Net Zero, phát thải ròng bằng 0” của Chính phủ đối với môi trường. Do vậy, các dự án thu hút tới đây có dây chuyền công nghệ mới hiện đại, không thâm dụng lao động sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã bắt tay vào thực hiện mục tiêu đến năm 2050 đưa phát thải ròng bằng “0”. Đáng chú ý, tháng 9/2024, Viện nghiên cứu Ứng dụng và đổi mới sáng tạo DN (3AI) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trao chứng nhận Điểm đến trung hòa carbon (Net Zero) cho khu du lịch Suối Rao Ecolodge.

Không chỉ Suối Rao Ecolodge, việc thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, giảm lượng khí thải carbon... là xu hướng mà các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện. Hiện có nhiều doanh nghiệp tiên phong triển khai giảm phát thải carbon ra môi trường như dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn; khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Heineken Việt Nam…Ngoài ra, Côn Đảo cũng đang phấn đấu trở thành điểm đến Net Zero của Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2030.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, với phương châm “tốt rồi sẽ làm tốt hơn”, các kế hoạch cải thiện chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường bảo đảm phát triển bền vững.

“Việc thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc không những giúp loại bỏ những dự án không phù hợp, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường, tiêu tốn nhiều nguyên liệu, mà quan trọng hơn là Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tạo ra một hệ sinh thái để những doanh nghiệp công nghệ cao, có tiềm lực tài chính, có uy tín, tin tưởng và mạnh dạn đầu tư”, ông Shimada Takahiro-một nhà đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước) nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Huỳnh Kim Tho có số điểm cao nhất trong đêm Chung kết 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Ba thí sinh Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé bước vào đêm Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026

Tối 20/9, đêm chung kết 3 Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 với chủ đề “Chạm khúc ân tình” đã được diễn ra tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm thi không chỉ đưa khán giả đến với những trích đoạn cải lương giàu cảm xúc về tình đất, tình người mà còn mang đến không ít điều bất ngờ.

Bìa cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn Nguyễn Khắc Cường. (Ảnh: LINH BẢO).

Những ân tình đô thị trong cuốn sách “Người khách mới trên chuyến xe 461”

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường vừa ra mắt cuốn sách mang tựa đề “Người khách mới trên chuyến xe 461”. Buổi giới thiệu cuốn sách vừa diễn ra vào sáng 20/9 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gói gọn trong việc tìm hiểu tác phẩm mà còn mở rộng hơn về chuyện viết, chuyện đọc của người trẻ hôm nay.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.