Phân luồng hợp lý, tránh ách tắc khi thi công tuyến Metro số 2

Sau vài ngày Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công nhà ga ST9-ga Bà Quẹo thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) đã xảy ra tình trạng ùn ứ, xung đột giao thông tại các khu vực có mật độ giao thông dày đặc.

Thực hiện phân luồng, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố khá dày đặc. (Ảnh: VÕ LÊ)
Thực hiện phân luồng, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố khá dày đặc. (Ảnh: VÕ LÊ)

Việc điều chỉnh giao thông diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên tuyến Metro số 2 đang được tổ chức thi công, kéo theo những thay đổi về giao thông tại các tuyến đường huyết mạch. Do đó, các cơ quan chức năng đã và đang tính toán các phương án phân luồng hợp lý trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, lưu lượng phương tiện và yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Ghi nhận ngày 16/9, ngày đầu tiên thực hiện phân luồng, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố ở mức cao.

Buổi sáng, xe máy, xe ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút một đoạn giao ở đường Trường Chinh-giao lộ Cộng Hòa. Nguyên nhân một phần mặt đường được rào chắn phục vụ thi công khiến dòng xe dồn vào phần đường còn lại. Bên cạnh đó, việc cấm ô tô vào đường Tân Kỳ Tân Quý khiến dòng ô tô buộc phải dồn tiếp về trục Cộng Hòa và Trường Chinh càng làm cho các phương tiện rơi vào tình trạng “không lối thoát”.

Ông Nguyễn Thành Nam, ngụ đường Chế Lan Viên, đề nghị đơn vị chức năng khảo sát các trường học nằm trên hoặc gần tuyến phân luồng để lên phương án bố trí vị trí đón trả học sinh phù hợp, tránh phát sinh ùn ứ vào đầu và cuối buổi học. Việc phân luồng đồng thời cũng tác động đến các hộ kinh doanh khi việc dừng đỗ và giao nhận hàng hóa khó khăn hơn.

Xe buýt cũng "vất vả" khi di chuyển qua khu vực phân luồng, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều do các dòng xe và phương tiện đều đổ dồn về trục Cộng Hòa và Trường Chinh trong khi mặt đường lưu thông còn lại rất hạn chế. Một tài xế xe buýt chia sẻ, trong thời gian thi công, cơ quan chức năng có thể xem xét điều chỉnh vị trí dừng đón trả khách tại những đoạn thường xuyên ùn tắc.

bien-bao-phan-luong-1834.jpg
Để tránh khu vực ùn tắc tại nhà ga ST9, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện nên chủ động đi theo hai lộ trình thay thế (ảnh: VÕ LÊ)

Theo phương án của Sở Xây dựng Thành phố, từ ngày 16/9, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý (hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn) và đường Huỳnh Văn Gấm (hướng từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di) để phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công tác điều tiết giao thông tại các khu vực thi công nhà ga tuyến Metro số 2 được triển khai theo phương án phân luồng tại chỗ nhằm vừa bảo đảm tiến độ thi công vừa duy trì lưu thông cho các phương tiện. Hiện việc thi công đang được triển khai tại 5 vị trí nhà ga ngầm.

*Để tránh khu vực ùn tắc tại nhà ga ST9, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố nên chủ động đi theo hai lộ trình thay thế:

1. Các phương tiện di chuyển theo hướng: Trường Chinh-Chế Lan Viên-Nguyễn Hữu Dật-Lê Trọng Tấn-Tân Kỳ Tân Quý-Trường Chinh.

2. Hoặc: Trường Chinh-Hồ Đắc Di-Huỳnh Văn Gấm-Tân Kỳ Tân Quý- Trường Chinh.

Tại các khu vực này, đơn vị thi công đã tổ chức phân luồng theo nguyên tắc vẫn cho phép phương tiện lưu thông qua khu vực công trường. Do mặt đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp so với hiện trạng, phương án tổ chức giao thông đồng thời tính đến việc điều hướng phương tiện sang các tuyến đường lân cận. Việc này nhằm giảm áp lực cho khu vực trước các nhà ga, hạn chế nguy cơ ùn ứ khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Tại một số vị trí, phương án tổ chức giao thông được thực hiện theo hướng hạn chế một số loại phương tiện trên tuyến đường hiện hữu và hướng sang các tuyến lân cận. Chẳng hạn, tại khu vực từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Công trường Dân Chủ sẽ hạn chế ô tô, trừ xe buýt; phương tiện được hướng qua đường Hoàng Văn Thụ, Lê Bình để ra khu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Các điểm quay đầu bổ sung cũng được bố trí để người dân thuận tiện chuyển hướng.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08), các đội Cảnh sát Giao thông và Công an phường để tổ chức điều tiết giao thông. Đồng thời lắp đặt camera tại các giao lộ để theo dõi thường xuyên tình hình giao thông, qua đó kịp thời điều tiết từ xa khi phát sinh ùn ứ, góp phần bảo đảm giao thông trong quá trình thi công tuyến Metro số 2.

csgt-dieu-tieu-phan-luong-838.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện đi lại. (Ảnh: VÕ LÊ)

PC08 cũng lưu ý, sự chủ động, hợp tác và ý thức chấp hành của người dân sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện để dự án Metro số 2 được triển khai thuận lợi.

Đặc biệt, người dân nên chủ động cập nhật thông tin tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao. Phòng PC08 cũng đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành phương án tổ chức, phân luồng giao thông và hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố, trong thời gian đầu triển khai, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát diễn biến giao thông tại từng khu vực, đặc biệt là những tuyến được sử dụng làm lộ trình thay thế. Dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lưu lượng phương tiện và tình hình thực tế tại các giao lộ sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả phương án phân luồng.

Trường hợp phát sinh ùn tắc cục bộ hoặc xuất hiện điểm xung đột mới, ngành chức năng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) được khởi công tháng 1/2026, tổng mức đầu tư hơn 55 nghìn tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Metro số 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Tuyến metro dài gần 11,27km, trong đó khoảng 9,3km đi ngầm và khoảng 2km đi trên cao. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.

Có thể bạn quan tâm

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Hạ tầng trạm sạc điện do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hybrid có phải xe “xanh” trong bài toán kiểm soát khí thải Thành phố Hồ Chí Minh?

Từ đề xuất xem xét các dòng xe hybrid là phương tiện xanh đến yêu cầu xây dựng một thước đo phát thải, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán không chỉ chuyển đổi phương tiện, mà còn phải thiết kế một chính sách đủ linh hoạt để vừa giảm ô nhiễm không khí, vừa bảo đảm khả năng thích ứng của người dân và doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.