Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)
Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Trong không gian phát triển mới, khi thành phố mở rộng địa giới, quy mô dân số và yêu cầu tăng trưởng đều tăng, thi đua không chỉ tạo khí thế mà còn trở thành phương thức huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy thành phố phát triển.

Thi đua từ những công việc cụ thể

Một trong những điểm đáng chú ý trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cách các sở, ngành chuyển từ những khẩu hiệu chung sang những chiến dịch có mục tiêu, thời hạn và kết quả cụ thể.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một thí dụ. Đơn vị đã phát động Chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn chuyển đổi số. Chiến dịch thực hiện từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung vào 29 nhiệm vụ trọng tâm hơn 10 nhóm lĩnh vực gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng số, xã hội số, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, kinh phí, an ninh, an toàn thông tin và kỷ luật thực thi.

cong-an-xa-long-dien-dong-loat-trien-khai-mo-hinh-3-trong-1gan-voi-tuyen-truyen-ung-dung-sos-an-ninh-trat-tu-cong-an-tpho-chi-minh.jpg
Công an xã Long Điền hướng dẫn người dân thao tác các thủ tục hành chính trên các ứng dụng. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đáng chú ý là mỗi nội dung thi đua đều gắn với những vấn đề có thể nhận diện và kiểm đếm. Đó là thời gian thực hiện hồ sơ, khả năng liên thông dữ liệu giữa các đơn vị hay năng lực phòng ngừa, xử lý rủi ro trên không gian mạng.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động “Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai”, triển khai từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2026. Mục tiêu đặt ra là dữ liệu phải bao phủ 100% thửa đất và đến cuối tháng 11/2026 có tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được chuẩn hóa, đối soát để đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

727681093-1401068758720718-2482283361376209150-n.jpg
Công an phường Cầu Ông Lãnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đến người dân trên địa bàn. (Ảnh: Trí Đức)

Tham gia chiến dịch này, ngoài Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì còn có sự đồng hành, tham gia của Văn phòng Đăng ký đất đai cùng các chi nhánh trực tiếp rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu; Công an Thành phố tham gia đối soát, xác minh thông tin; 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo thực hiện rà soát hồ sơ tại cơ sở, cập nhật biến động đất đai và duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từ một hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua đã trở thành cơ chế phối hợp liên ngành, kết nối dữ liệu và trách nhiệm từ thành phố đến cơ sở.

Ở một lĩnh vực khác, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ lại thể hiện một sắc thái khác của phong trào thi đua. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

img-5251.jpg
Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tại Công viên Lê Thị Riêng, chỉ riêng ngày 17/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m3 đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó một hài cốt có di vật. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 hài cốt có di vật; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.

Ba chiến dịch, ba lĩnh vực khác nhau nhưng cùng cho thấy một điểm chung: thi đua đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Khi nhiệm vụ được xác định, thời gian được giới hạn, trách nhiệm được phân công và kết quả có thể đo đếm, phong trào thi đua sẽ tạo ra sức ép tích cực để bộ máy hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hướng đến hiệu quả thực chất.

Thi đua trong không gian phát triển mới

Ý nghĩa của phong trào thi đua càng được đặt ra rõ hơn trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 là năm khởi đầu giai đoạn phát triển 2026-2030. Thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa giới hành chính mở rộng, với quy mô hơn 6.700km2 và dân số hơn 14 triệu người, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của cả nước.

81e878757229f277ab38.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái. (Ảnh: Quang Quý)

Quy mô mới đồng nghĩa với không gian quản trị mới và yêu cầu phát triển mới. Với quy mô mới, Thành phố sẽ không thể vận hành hiệu quả nếu phương thức quản lý vẫn dựa trên tư duy cũ. Trong bối cảnh đó, thi đua cần được nhìn nhận không đơn thuần là một hoạt động động viên tinh thần, mà là một phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố xác định phong trào thi đua phải đổi mới, đồng bộ, thực chất, gắn với các đột phá chiến lược và yêu cầu phát triển mới; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư công, năng lực quản trị đô thị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Thành phố yêu cầu, các đơn vị, địa phương cần xác định những vấn đề đang cản trở sự phát triển để tổ chức các đợt thi đua giải quyết.

img-5325.jpg
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Trong không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong khu vực công. Lãnh đạo thành phố cũng đặt yêu cầu tạo khí thế thi đua, thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, luật sư, luật gia, các tầng lớp nhân dân, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt khi không gian thành phố mở rộng, bài toán phát triển cũng trở nên lớn hơn và phức tạp hơn. Nhà nước không thể một mình giải quyết tất cả vấn đề. Phong trào thi đua, nếu được thiết kế phù hợp, có thể trở thành cầu nối để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội.

Khi thi đua thật sự trở thành động lực hành động của từng cán bộ, từng cơ quan, từng địa phương và từng người dân sẽ tạo ra nền tảng để Thành phố biến khí thế thi đua thành năng suất, sáng tạo và những kết quả phát triển cụ thể trong chặng đường mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.