Những ân tình đô thị trong cuốn sách “Người khách mới trên chuyến xe 461”

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường vừa ra mắt cuốn sách mang tựa đề “Người khách mới trên chuyến xe 461”. Buổi giới thiệu cuốn sách vừa diễn ra vào sáng 20/9 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gói gọn trong việc tìm hiểu tác phẩm mà còn mở rộng hơn về chuyện viết, chuyện đọc của người trẻ hôm nay.

Bìa cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn Nguyễn Khắc Cường. (Ảnh: LINH BẢO).
Bìa cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 của nhà văn Nguyễn Khắc Cường. (Ảnh: LINH BẢO).

Tại buổi giao lưu có chủ đề “Người khách mới trên chuyến xe 461-Những ân tình đô thị”, nhà văn Nguyễn Khắc Cường chia sẻ, có nhiều lý do để cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 (Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành) ra đời. Đầu tiên phải kể đến những tấm biển mà chúng ta hay gặp trên đường, kiểu như “con đường này đã có bốn người chết vì tai nạn giao thông" hay “đoạn đường này đã có ba người chết vì tai nạn giao thông”.

“Khi lần đầu đọc những dòng này tôi rất sốc. Tôi tự hỏi người số bốn là ai, người số ba là ai, chạy xe như thế nào mà bị tai nạn giao thông? Chúng ta không biết họ là ai nhưng những người này vẫn hiện diện bằng những con số ở bên đường mà mình đi qua mỗi ngày”, nhà văn Nguyễn Khắc Cường cho biết.

ndo_br_dsc09660.jpg
Nhà văn Nguyễn Khắc Cường chia sẻ về động lực cho ra đời cuốn sách mới. (Ảnh: LINH BẢO).

Nhưng đó cũng chưa phải là động lực để nhà văn viết cuốn sách. Nó chỉ là một ý cứ ám ảnh tác giả. Cho đến một lần nhà văn Nguyễn Khắc Cường sắp xếp những sáng tác trong máy tính thì anh đọc lại một bài viết của mình trong đại dịch Covid-19 năm 2021 có tên Hơi thở đầu tiên. Bài viết ra đời sau khi nhà văn xem clip về hai bạn thanh niên đã đỡ sanh cho một sản phụ ngay trên lề đường.

“Trong bối cảnh mọi người cảnh giác với đại dịch nguy hiểm, ai ai cũng phải đeo khẩu trang nhưng hai bạn trẻ đó vẫn làm một việc rất nghĩa hiệp để bảo vệ, giúp đỡ người dân, để cho sự sống tiếp tục sinh sôi. Và khi đọc lại bài viết đó tự nhiên tôi vô cùng xúc động và nghĩ rằng mình nên viết một cuốn sách về những người trẻ như vậy”, nhà văn Nguyễn Khắc Cường kể lại.

ndo_br_dsc09638.jpg
Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: LINH BẢO).

Và Người khách mới trên chuyến xe 461 được hình thành. Đó là câu chuyện mang hơi thở đời sống đô thị, bắt đầu từ cuộc gặp chẳng mấy dễ chịu giữa một cô sinh viên và một anh cảnh sát giao thông, rồi dần mở ra từng câu chuyện về tình thân, trách nhiệm và những ân tình tưởng đã bị thời gian phủ lấp.

ndo_bl_dsc09675.jpg
Nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi với tác giả tại buổi giao lưu. (Ảnh: LINH BẢO).

Thư - tên nhân vật chính trong cuốn sách là một cô sinh viên mười chín tuổi đang vội đi thi, phóng xe quá tốc độ và bị anh cảnh sát giao thông tuýt còi. Một biên bản xử phạt, vài cuộc đối đáp không mấy vui vẻ và một tin nhắn đến vào buổi tối tưởng như chỉ là những chuyện rất bình thường của đời sống thành phố. Nhưng chính cuộc gặp ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn.

Từ những tình huống đời thường và những màn đối đáp hóm hỉnh, nhà văn Nguyễn Khắc Cường từng bước dẫn người đọc đi sâu hơn vào câu chuyện của các nhân vật. Những “vết mực phạt”, chiếc USB chứa bài học giao thông hay chuyến xe cấp cứu hộ tống một trái tim xuyên Việt trở thành những mắt xích kết nối quá khứ với hiện tại, đưa người trẻ đến gần hơn với những câu chuyện về tình cha con, sự nuôi dưỡng tâm hồn và nghĩa cử cho đi không cần được đáp trả.

ndo_bl_dsc09692.jpg
Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tặng hoa chúc mừng tác giả và người dẫn chương trình buổi giao lưu. (Ảnh: LINH BẢO).

Nhân vật nữ không phải hình mẫu một cô gái luôn hành động đúng. Cô chạy quá tốc độ, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn sử dụng xe phân khối lớn. Tuy nhiên, từ sự im lặng của người cha và những câu hỏi của anh cảnh sát giao thông tên Long, cô bắt đầu nhìn nghiêm túc hơn vào hậu quả từ lựa chọn của mình. Trong một khoảnh khắc, lời người cha từng nhắc “Nếu con gặp tai nạn thì cha sẽ ra sao?” trở thành điều khiến cô thực sự suy nghĩ.

Chính cách xây dựng nhân vật với những thiếu sót, bướng bỉnh và cả những phút tự soi lại mình khiến câu chuyện giữ được cảm giác gần gũi với đời sống người trẻ hôm nay.

ndo_br_dsc09689.jpg
Cuốn sách Người khách mới trên chuyến xe 461 nằm trong Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: LINH BẢO).

Từ chuyện tuân thủ luật giao thông, tác phẩm mở rộng sang những câu hỏi lớn hơn: Con người trưởng thành từ đâu? Điều gì khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về một người? Những tình cảm từng bị xem là hiển nhiên sẽ có ý nghĩa thế nào khi ta bắt đầu nhận ra giá trị của chúng?

Trong Người khách mới trên chuyến xe 461, chất liệu đời sống đương đại tiếp tục hiện diện rõ nét: những con đường thành phố, điện thoại thông minh, bản đồ trực tuyến, công việc làm thêm của sinh viên, những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái… Các chi tiết gần gũi ấy tạo nên không gian quen thuộc để những vấn đề về trách nhiệm, lòng tử tế và tình thân được đặt ra tự nhiên và đầy cảm xúc.

ndo_bl_dsc09701.jpg
Đông đảo độc giả, khách mời chụp ảnh lưu niệm với nhà văn Nguyễn Khắc Cường trong buổi giao lưu. (Ảnh: LINH BẢO).

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường từng chia sẻ, anh mong muốn mỗi chữ của mình giống như “một hạt mưa nhỏ”, để những trang sách có thể tưới mát đất đai và ở một nơi nào đó, làm nảy lên những “mầm xanh”.

Với Người khách mới trên chuyến xe 461, những “mầm xanh” ấy có lẽ bắt đầu từ một việc rất nhỏ: một người trẻ học cách dừng lại trước đèn đỏ, nhìn lại chính mình và hiểu vì sao có những giới hạn được đặt ra để bảo vệ con người.

Nhà văn Nguyễn Khắc Cường hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng xuất bản các tác phẩm Buổi chiều không có tơ trời (1995), Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (2022), Kho báu trong thành phố (2023), Nụ hôn dưới vòm cây (2024). Trong đó, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch đã nhận Giải B-Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho có số điểm cao nhất trong đêm Chung kết 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Ba thí sinh Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé bước vào đêm Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026

Tối 20/9, đêm chung kết 3 Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 với chủ đề “Chạm khúc ân tình” đã được diễn ra tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm thi không chỉ đưa khán giả đến với những trích đoạn cải lương giàu cảm xúc về tình đất, tình người mà còn mang đến không ít điều bất ngờ.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Hạ tầng trạm sạc điện do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Hybrid có phải xe “xanh” trong bài toán kiểm soát khí thải Thành phố Hồ Chí Minh?

Từ đề xuất xem xét các dòng xe hybrid là phương tiện xanh đến yêu cầu xây dựng một thước đo phát thải, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán không chỉ chuyển đổi phương tiện, mà còn phải thiết kế một chính sách đủ linh hoạt để vừa giảm ô nhiễm không khí, vừa bảo đảm khả năng thích ứng của người dân và doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.