Khởi công xây dựng Trụ sở Hải quan sân bay Long Thành

Sáng 27/12, Tổng cục Hải quan đã tổ chức triển khai thi công Dự án Trụ sở cơ quan Hải quan Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Dự án với tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng, thi công trong thời gian 365 ngày.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trụ sở cơ quan Hải quan sân bay Long Thành.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trụ sở cơ quan Hải quan sân bay Long Thành.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án Trụ sở cơ quan Hải quan sân bay Long Thành là một trong những dự án thành phần nằm trong Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo thiết kế, dự án được xây dựng với quy mô trên 16.000m2, bao gồm các hạng mục công trình chính: 1 nhà làm việc 6 tầng + tầng mái, 1 nhà nghỉ trực ca 5 tầng + tầng mái, 1 khu nuôi chó nghiệp vụ (1 tầng), 1 nhà đặt trạm biến áp, trạm bơm sinh hoạt, trạm phòng cháy, chữa cháy, 3 nhà bảo vệ, khu đất dự phòng giai đoạn 2, tường rào, cây xanh, đường nội bộ, bãi để xe, sân chào cờ, đài phun nước và các hạng mục phụ trợ khác bảo đảm tính đồng bộ.

Tiến độ đặt ra khẩn trương phải hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025, để ngành hải quan có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ làm việc, sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan khi sân bay Long Thành đi vào vận hành, khai thác.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính đề nghị, để dự án hoàn thành đưa vào khai thác đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đồng hành với Tổng cục Hải quan chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình triển khai dự án quan trọng này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị đối với các đơn vị trực tiếp triển khai dự án, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; thường xuyên bám sát tiến độ dự án, kịp thời nắm bắt những vướng mắc phát sinh, phối hợp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trong thời gian sớm nhất, đồng thời, cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để đưa công trình đi vào khai thác, sử dụng ngay sau khi dự án hoàn thành, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan tại sân bay Long Thành khi đi vào vận hành, khai thác.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan cần phải chủ động quản lý chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; sử dụng nguồn vốn đầu tư thật sự tiết kiệm và hiệu quả, tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các nhà thầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng; áp dụng các giải pháp thi công an toàn, tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ; bảo đảm chất lượng, tiến độ của dự án.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành có tổng diện tích 5.000ha và được xây dựng qua 3 giai đoạn. Khi hoàn thành, sân bay có thể phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đối với giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành năm 2026 thì lưu lượng khai thác dự kiến là 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự báo hoạt động khai thác các chuyến bay thương mại vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh sẽ có sự dịch chuyển lớn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Phối cảnh thiết kế Trụ sở cơ quan Hải quan sân bay Long Thành.

Phối cảnh thiết kế Trụ sở cơ quan Hải quan sân bay Long Thành.

Do vậy, dự kiến mô hình quản lý hải quan tại Long Thành sẽ có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu thông quan nhanh chóng dựa trên ứng dụng công nghệ hiện đại: Sử dụng hệ thống soi chiếu tự động, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra hành lý.

Đối với các dự án thành phần còn lại thuộc hệ thống hải quan sân bay quốc tế Long Thành, Tổng cục Hải quan đang trực tiếp cùng với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương phối hợp xúc tiến lộ trình, nhằm kịp thời trang bị đầy đủ, đồng bộ, kết nối trực tiếp các thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tích cực chuẩn bị nhân sự, bố trí bộ máy tổ chức bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp ngay khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hải quan và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.