Khó hoàn thành các hạng mục thiết yếu sân bay Long Thành cuối năm nay

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và chủ đầu tư được giao phối hợp các nhà thầu rà soát, xây dựng kế hoạch và “đường găng” tiến độ mới, phấn đấu hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 31/12/2025.
Với những khó khăn, thách thức về mặt kỹ thuật và điều kiện khách quan, thực tế rất khó rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án sân bay Long Thành vào cuối năm nay.
Với những khó khăn, thách thức về mặt kỹ thuật và điều kiện khách quan, thực tế rất khó rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án sân bay Long Thành vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tiễn triển khai, với những khó khăn, thách thức về mặt kỹ thuật và điều kiện khách quan, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải nhận định, thực tế rất khó rút ngắn tiến độ, cơ bản hoàn thành các hạng mục, công trình thiết yếu của dự án vào cuối năm nay.

Rút ngắn tiến độ - khó khả thi

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã đôn đốc chủ đầu tư (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-ACV) khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết. Trực tiếp Bộ trưởng Giao thông vận tải đã đi kiểm tra, làm việc tại hiện trường; chỉ đạo Thứ trưởng Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, làm việc cụ thể. Ngoài ra, Bộ cũng thành lập Tổ công tác thường trực tại hiện trường, cùng chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát tiến độ theo hợp đồng và khả năng rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo.

Theo kết quả rà soát, dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không) thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn I) của Bộ Giao thông vận tải cho thấy, dự án tổng mức đầu tư hơn 99 nghìn tỷ đồng; chiếm gần 91% tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án. Dự án gồm 16 gói thầu xây lắp và thiết bị, đến nay đã cơ bản hoàn thành 3 gói; đang triển khai thi công 7 gói thầu; lựa chọn nhà thầu xây lắp 3 gói, chuẩn bị phê duyệt hồ sơ thiết kế 3 gói.

Trong số 7 gói thầu đang thi công, 3 gói về cơ bản có thể kiểm soát tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Trong số 7 gói thầu đang thi công, 3 gói về cơ bản có thể kiểm soát tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

“Trong số 7 gói thầu đang thi công, 3 gói gồm gói 6.12 (giao thông kết nối); gói 4.6 (khu bay) và gói 2.10 (tường rào ranh giới 5.000ha) về cơ bản có thể kiểm soát tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Với 4 gói thầu còn lại, gồm gói 4.7 (sân đỗ máy bay, tiến độ hợp đồng hoàn thành tháng 8/2026), gói 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, tiến độ theo hợp đồng sẽ hoàn thành tháng 9/2026), gói 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu, theo hợp đồng hoàn thành vào tháng 6/2026) và gói 5.10 (nhà ga hành khách, mốc tiến độ hoàn thành vào tháng 11/2026; thời gian 39 tháng), việc rút ngắn tiến độ để cơ bản hoàn thành cuối năm nay là hết sức khó khăn”, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV, phụ trách dự án nhận định.

Nhiều gói thầu gặp khó khăn do chồng lấn công địa thi công, vật liệu xây dựng, nhân lực; tiến độ sản xuất, vận chuyển, lắp đặt thiết bị chuyên ngành hàng không lại phụ thuộc toàn bộ vào nhà sản xuất nước ngoài.

Nhiều gói thầu gặp khó khăn do chồng lấn công địa thi công, vật liệu xây dựng, nhân lực; tiến độ sản xuất, vận chuyển, lắp đặt thiết bị chuyên ngành hàng không lại phụ thuộc toàn bộ vào nhà sản xuất nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đánh giá, theo rà soát, các gói thầu trên gặp rất nhiều khó khăn do chồng lấn công địa thi công, vật liệu xây dựng, nhân lực, khối lượng công việc rất lớn, tiến độ sản xuất, vận chuyển, lắp đặt thiết bị chuyên ngành hàng không lại bị phụ thuộc toàn bộ vào nhà sản xuất nước ngoài. Trên cơ sở báo cáo của ACV, gói thầu 4.7 (sân đỗ máy bay) giá trị 6.267 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2024, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng tháng 8/2026, chủ đầu tư đang cùng nhà thầu thi công phấn đấu rút ngắn tiến độ, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) giá trị hợp đồng là 11.066 tỷ đồng, được khởi công tháng 11/2024, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 9/2026. ACV đang cùng nhà thầu thi công phấn đấu rút ngắn tiến độ, hoàn thành cơ bản trước ngày 30/4/2026, hoàn thành toàn bộ trước tháng 6/2026. Gói thầu 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu), giá trị hợp đồng 2.880 tỷ đồng, được khởi công tháng 10/2024, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng tháng 6/2026, hiện đang được ACV cùng nhà thầu phấn đấu rút ngắn tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

“Gói thầu 5.10 (thi công nhà ga hành khách) giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng; khởi công tháng 7/2023, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng cuối tháng 11/2026. Đây là gói thầu đường găng của dự án (tiến độ hợp đồng đã ký là 39 tháng). ACV đã làm việc cùng với liên danh nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (Liên danh VIETUR) và đánh giá tiến độ 39 tháng là gần như không thể rút ngắn do liên quan đến hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành được sản xuất và nhập từ nước ngoài theo hợp đồng đã ký”, Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá.

Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí lớn

Gói thầu 5.10 được coi là “trái tim”, còn gói thầu 4.8 được coi là “các mạch máu” của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, cùng gói thầu 4.7 (sân đỗ máy bay) là những gói thầu quan trọng nhất, “đường găng” của dự án thành phần 3. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thừa nhận, việc hoàn thành các gói thầu đặc biệt quan trọng với khối lượng rất lớn trong một khoảng thời gian hết sức eo hẹp là khó khả thi. Nguyên nhân được xác định do phạm vi thi công giữa các gói thầu ở khu vực trung tâm đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau, tiềm ẩn nguy cơ tiến độ bị kéo dài và chất lượng thi công không đồng nhất giữa các gói thầu. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đang tích cực giải quyết xung đột trong quá trình thi công để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng này.

Các gói thầu ở khu vực trung tâm đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau, tiềm ẩn nguy cơ tiến độ bị kéo dài và chất lượng thi công không đồng nhất.

Các gói thầu ở khu vực trung tâm đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau, tiềm ẩn nguy cơ tiến độ bị kéo dài và chất lượng thi công không đồng nhất.

Theo đánh giá của lãnh đạo ACV, đối với các gói thầu giao thông, hạ tầng kỹ thuật, có thể rút ngắn tiến độ 3-6 tháng so với tiến độ trong hợp đồng, nhưng một số gói thầu lớn như gói 5.10 và 4.8, việc rút ngắn tiến độ gặp nhiều thách thức về mặt kỹ thuật và điều kiện khách quan. Đối với gói thầu này cũng như tổng thể dự án thành phần 3 - dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn I), ACV luôn hướng tới việc hoàn thành, đưa vào khai thác dự án trong thời gian sớm nhất. Tổng công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, cùng nhà thầu tìm giải pháp rút ngắn tiến độ, tuy nhiên bên cạnh yếu tố tiến độ, dự án đòi hỏi phải bảo đảm các yếu tố khác như an toàn và chất lượng thi công theo đúng quy định.

“Liên danh VIETUR khẳng định, đối với gói 5.10, chỉ có thể nỗ lực rút ngắn tiến độ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026, với điều kiện bổ sung chi phí phát sinh khoảng 1.700 tỷ đồng”, đại diện ACV cho hay.

Để bảo đảm việc rút ngắn tiến độ được khả thi và đem lại hiệu quả cao nhất, ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo các cấp thẩm quyền tổ chức, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án thành phần 1, 2, và 4 cũng như hệ thống giao thông kết nối Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh một cách đồng bộ.

Để việc rút ngắn tiến độ được khả thi và đem lại hiệu quả cao nhất, ACV kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện các dự án thành phần 1, 2, và 4 cũng như hệ thống giao thông kết nối Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh một cách đồng bộ.

Để việc rút ngắn tiến độ được khả thi và đem lại hiệu quả cao nhất, ACV kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện các dự án thành phần 1, 2, và 4 cũng như hệ thống giao thông kết nối Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh một cách đồng bộ.

Trong thời gian trước, nguồn vật liệu xây dựng không gây ảnh hưởng đến các gói thầu, tuy nhiên hiện nay, các gói thầu ở khu vực Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt, cộng với khối lượng các gói thầu rất lớn nên nguồn vật liệu xây dựng hết sức khan hiếm, trở thành một trong những vấn đề khó khăn lớn nhất của dự án thành phần 3. Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu ACV chỉ đạo các nhà thầu và Ban Quản lý dự án tổng hợp để có số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền.

“Bên cạnh đó, các công việc trong ngành hàng không đều yêu cầu công nhân có tay nghề cao, do đó chỉ các nhà thầu lớn, có đầy đủ năng lực mới đủ điều kiện tham gia và trúng thầu, nhưng thực tế các nhà thầu lớn đều trúng nhiều gói thầu trong dự án và cũng tham gia nhiều gói thầu giao thông khác, nên việc tập trung nhân lực và thiết bị cho dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành rất khó khăn. Chính vì vậy, một số gói thầu, nhất là gói thầu 4.8 triển khai rất chậm do chưa tập trung được nhân lực và thiết bị”, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải nhìn nhận.

Để rút ngắn tiến độ 3 tháng theo hợp đồng, Liên danh VIETUR (nhà thầu gói 5.10) kiến nghị bổ sung kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng.

Để rút ngắn tiến độ 3 tháng theo hợp đồng, Liên danh VIETUR (nhà thầu gói 5.10) kiến nghị bổ sung kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng.

Một vấn đề khách quan khác cũng ảnh hưởng tiến độ thi công là thời tiết tại khu vực dự án chia thành 2 mùa khá rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 10. Trường hợp yêu cầu tiến độ hoàn thành ở thời điểm 31/12/2025, thực tế dự án chỉ còn khoảng 7 tháng để triển khai với khối lượng giải ngân đặc biệt lớn. Đến tháng 12/2024, ACV đã giải ngân gần 16.600 tỷ đồng, đạt gần 17% tổng mức đầu tư được ACV phê duyệt và 27,5% giá trị các hợp đồng đã ký. Trong khi đó, khối lượng công việc thực tế còn lại rất lớn, tính chất phức tạp, phụ thuộc nhiều vào tiến độ sản xuất, cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên ngành. Để rút ngắn tiến độ 3 tháng theo hợp đồng, Liên danh VIETUR (nhà thầu gói 5.10) kiến nghị bổ sung kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng).

Để có cơ sở đôn đốc chỉ đạo, với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tổ chức họp để cho ý kiến chỉ đạo đối với kiến nghị của ACV đối với dự án thành phần 3. Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị Chính phủ cho phép ACV thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư khi triển khai đường cất, hạ cánh thứ 2 thuộc Dự án thành phần 3 để đẩy nhanh tiến độ. Bộ có trách nhiệm cùng ACV tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (tổng thể) trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.