Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)
Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. Hành trình của chị là đưa khoa học vào đồng ruộng, bảo tồn nguồn gen dược liệu quý và tạo sinh kế cho người dân vùng gò đồi.

Với những ai quan tâm bảo tồn, phát triển dược liệu, cái tên Nguyễn Thanh Tuyền không còn xa lạ. Cách đây hơn 10 năm, từ quê miền nam ra Hà Nội, bén duyên với vùng đất Sóc Sơn, chị đã phát triển, mở rộng cây dược liệu trên địa bàn Hà Nội theo tiêu chuẩn hữu cơ bền vững, sử dụng sở hữu trí tuệ như một công cụ để phát triển sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế và ổn định an sinh-xã hội cho người dân địa phương.

Với mục tiêu đó, chị đã cùng hợp tác xã tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở vật chất bảo tồn, phát triển vùng dược liệu với quy mô diện tích hơn 30ha theo tiêu chuẩn hữu cơ bền vững. Đến nay, một số cây dược liệu chính của hợp tác xã phát triển tốt, như: Trà hoa vàng Hakodae, trà hoa vàng Tamdaoensis, kim ngân, khôi tía, hoàng kim cúc, cúc đinh hương, râu mèo, thìa canh, ngưu bàng, đỗ đen xanh lòng… Ngoài ra, hợp tác xã đã tiến hành thu thập, trồng bảo tồn và nhân giống, duy trì gần 100 loại dược liệu quý của Việt Nam, như: Bán chi liên, bách bộ, bạch hoa xà thiệt thảo, cát cánh, cúc vu, thất diệp nhất chi hoa, hà thủ ô đỏ, sa nhân tím, sâm bố chính, cát sâm, sâm nam núi Dành, lan kim tuyến, thạch hộc rỉ sắt…

Không chỉ giúp bảo tồn và nhân rộng các loài dược liệu, việc trồng cây còn góp phần bảo vệ và tăng cường hệ sinh thái, giữ cho môi trường xanh, sạch và bền vững. Kể từ khi hợp tác xã bắt đầu trồng cây dược liệu, hệ sinh thái của vùng thôn Phúc Xuân, xã Trung Giã trở nên vững chắc hơn, gần như không còn tình trạng sạt lở, khí hậu trong lành, môi trường ngày càng cải thiện. Đến nay, hợp tác xã đã được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản (JAS); tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN) và mở rộng diện tích trồng khoảng 100 loài dược liệu quý, trong đó trà hoa vàng là loài cây chủ lực với diện tích 13ha và hơn 26 chủng loại.

Điểm nổi bật trong hành trình của dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền là những nỗ lực nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất. Chị làm chủ nhiệm các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở về trà hoa vàng bằng nguồn kinh phí tự có trong giai đoạn 2019-2024 gồm: Dự án Sản xuất thử nghiệm dược liệu hữu cơ Trà hoa vàng Hakoda (Camellia hakodae Ninh) tại xã Trung Giã, Hà Nội; đề tài nhánh “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hoa Trà hoa vàng Camellia hakodae”; đề tài nhánh “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá Trà hoa vàng Camellia hakodae”.

Các dự án, đề tài nghiên cứu đều được đánh giá xuất sắc khi lần đầu tiên có được bộ dữ liệu đầy đủ và toàn diện loài trà hoa vàng Camellia hakodae. Đây còn là những nghiên cứu đầu tiên về thành phần hóa học hoa trà hoa vàng (C.hakodae) và đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 32 hợp chất, trong đó có bốn hợp chất mới, 22 hợp chất đã được phân lập từ chi Camellia, sáu hợp chất lần đầu được phân lập từ chi Camellia.

Trong đó, phương pháp phân lập hợp chất sexangularetin từ hoa cây trà hoa vàng (Camellia hakodae Ninh); cùng với Hợp chất flavonoit glycosit và phương pháp chiết hợp chất này từ lá cây trà hoa vàng (Camellia hakodae) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế. Cùng với đó, các công trình do chị làm chủ nhiệm gồm: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị sinh học, dược học của Trà hoa vàng Hakoda (Camellia hakodae) tại Hà Nội” đạt giải Khuyến khích và công trình “Nghiên cứu phát triển nước chấm Xì dầu 2S từ hạt Đậu Đen (Vigna unguiculata (L.) Walp subsp. Cylindrica) và rễ Ngưu Bàng (Arctium lappa)” đạt giải Ba, Giải thưởng VIFOTEC lĩnh vực sinh học phục vụ đời sống.

Sau mỗi công trình nghiên cứu, dược sĩ Tuyền đều tìm cách đưa kết quả trở lại sản xuất. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã thực hiện hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Gia đình bà Đỗ Thị Hòa ở thôn Bắc Sơn, xã Trung Giã là một trong những hộ đầu tiên cho hợp tác xã thuê đất để phát triển vùng sản xuất. Con gái bà Hòa là chị Trịnh Bình Nguyên, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trở về làm việc tại hợp tác xã. Theo chị Nguyên, nếu trước đây gia đình phải tự canh tác vườn tạp, hiệu quả không cao thì nay đất được sử dụng hiệu quả, các thành viên trong gia đình có thêm việc làm và thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn Bắc Sơn, xã Trung Giã, gia đình cũng cho hợp tác xã thuê 3ha đất cho biết, nếu chỉ tính riêng tiền cho thuê đất thì thu nhập hiện nay cao hơn khoảng 2-3 lần so với trước đây trồng chè. Ngoài nguồn thu từ đất, chị Hiền còn làm quản lý công nhân và theo dõi tình trạng vườn thuộc khu 3, có thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội cùng các chế độ phúc lợi vào dịp lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định.

Dược sĩ Tuyền chia sẻ, hằng năm, hợp tác xã tạo việc làm cho khoảng 15 lao động chính thức và 20-30 lao động thời vụ tại địa phương. Người lao động chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, còn các hộ liên kết được hỗ trợ giống, vật tư, quy trình kỹ thuật và thu mua sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Năm 2025, hợp tác xã đã chuyển giao kỹ thuật, mở rộng vùng trồng trà hoa vàng Hakodae và khôi tía với Hợp tác xã Chân Minh ở xã Ba Vì, góp phần mở rộng nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.