Khi trường học tham gia phòng, chống thiên tai

NDĐT- Những kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện mô hình trường học an toàn và định hướng thực hiện mô hình trường học an toàn trong phòng, chống thiên tai đã được chia sẻ trong hội thảo diễn ra ngày 25-9 tại Hà Nội.

Những kết quả, bài học, kinh nghiệm về triển khai mô hình Trường học an toàn tại một số địa bàn tiêu biểu đã được chia sẻ tại Hội thảo.
Những kết quả, bài học, kinh nghiệm về triển khai mô hình Trường học an toàn tại một số địa bàn tiêu biểu đã được chia sẻ tại Hội thảo.

Cô Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Nam Lý (Quảng Bình) cho biết, trước đây, chỉ khi có thiên tai xảy ra mới huy động giáo viên và mọi người tham gia để ứng phó mà không có kế hoạch cụ thể, đặc biệt là thiếu kiến thức về phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10-2017, trong khuôn khổ chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam phối hợp Văn phòng dự án tỉnh Quảng Bình và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Đồng Hới đã triển khai thực hiện dự án “Trường học đô thị an toàn cho vùng đô thị tỉnh Quảng Bình”, trong đó, Trường THCS số 1 Nam Lý được chọn là điểm trường tham gia dự án. “Đây là một tin vui vì Trường được chọn là một trong bốn trường được tham gia dự án”, cô Cúc nói.

Cô Cúc cho biết, sau khóa tập huấn trường học an toàn, đánh giá khả năng, tình trạng dễ bị tổn thương, Ban Quản lý dự án, Đội học sinh nòng cốt, Ban phòng, chống thiên tai trường học an toàn tại trường đã được thành lập. Các thành viên được phân công trách nhiệm, trang bị kiến thức và kỹ năng, kiến thức về phòng, chống thiên tai.

Khóa tập huấn sơ tán, sơ cứu tại các điểm trường ở tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh việc lợp lại mái phòng học khu nhà B của trường bằng tôn, các hội thi vẽ tranh, rung chuông vàng hay truyền thông nhóm và diễn tập phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai... cũng được triển khai, hội tụ những kiến thức của các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Mỹ thuật... Tất cả đều có liên quan và có thể vận dụng kiến thức nhằm tuyên truyền cho các em về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. “Đây là sân chơi thật sự bổ ích cho cả giáo viên và học sinh toàn trường. Đồng thời thu hút lực lượng lớn tham gia có cả bảo vệ, phụ huynh, các ban, ngành địa phương”, cô Cúc nhấn mạnh.

Bên cạnh các hoạt động bổ ích ở Trường THCS số 1 Nam Lý, tại Trường THCS Bắc Nghĩa (Quảng Bình) rất chú trọng hoạt động diễn tập phòng, chống bão của dự án.

Giáo viên Lê Thị Bích Hồng chia sẻ: “Thật may mắn khi vào năm học 2017-2018, Trường THCS Bắc Nghĩa được tham gia dự án và tôi là thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của trường. Tôi và các thành viên khác được tham gia các khóa tập huấn với nhiều nội dung, nhưng tâm đắc nhất vẫn là diễn tập phòng, chống bão”.

Cô Hồng cho biết, công tác diễn tập diễn ra khẩn trương. Với nhiệm vụ phát thanh bản tin, cô đã liên tục truyền đến mọi người những thông tin mang tính cấp bách để tất cả thành viên nhanh chóng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhằm giảm nhẹ thiên tai gây ra. Khi bão đến, ai cũng hiểu rằng công việc ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho học sinh, giáo viên và tài sản nhà trường. Đến lúc cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cô Hồng lại hướng dẫn học sinh về nhà.

“Sau lần diễn tập ấy, trường tôi vững vàng hơn trong việc ứng phó thiên tai. Học sinh đến trường với cảm giác an toàn, tài sản cũng được bảo vệ tốt hơn mỗi khi dông, lốc kéo đến”, cô Hồng nói.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, như các địa bàn dự án còn phân tán, dàn trải; chưa có hệ thống văn bản pháp lý tạo khung thống nhất để định hướng hoạt động trường học an toàn trong môi trường học đường... Nhằm khắc phục hạn chế, nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra tại Hội thảo, trong đó có: Kiến nghị Bộ GD và ĐT sớm phê duyệt đưa nội dung ứng phó với thiên tai, thảm họa vào chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cải cách sách giáo khoa; nhân rộng mô hình tới các địa phương trong cả nước; mở rộng đối tượng tham gia trực tiếp, triển khai nhiều hoạt động diễn tập ứng phó thực tế…

Hoạt động thiết thực về phòng, chống thiên tai tại trường học được các em học sinh vẽ lại sinh động.

Với một nước chịu nhiều tác động thiên tai như Việt Nam, rõ ràng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giải pháp thiết kế xây dựng công trình chống chịu và giảm nhẹ tác động thiên tai, đặc biệt giải pháp công trình trường học an toàn trước các hiểm họa thiên tai là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội và nhân văn. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai cần được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi cá nhân.

Hội thảo “Chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện mô hình trường học an toàn và định hướng thực hiện mô hình trường học an toàn trong phòng, chống thiên tai”, do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the children - SC), Plan quốc tế tại Việt Nam phối hợp Cục cơ sở vật chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức, với mong muốn tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai cho trường học và đặc biệt cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Xây dựng mô hình trường học an toàn là một hoạt động trong dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền trung Việt Nam”, được khởi động vào tháng 10-2015, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án được thực hiện bởi sự phối hợp của liên minh gồm năm tổ chức: Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Catholic Relief Services, Plan International tại Việt Nam, Cứu trợ trẻ em và Helo Age International tại Việt Nam, nhằm bảo đảm tính an toàn, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và môi trường học đường khi xảy ra thiên tai, thảm họa, thông qua việc xây dựng cơ sở vật chất có tính chống chịu cao và trang bị kiến thức, kỹ năng dự phòng, ứng phó với thiên tai cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.