Khai mạc Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 8

Chiều 17/7, “Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn” lần thứ 8 (VSOA8) đã khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, Bình Định với sự tham dự của 28 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học viên đến từ 8 quốc gia trên thế giới. Trường học VSOA8 do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng với một số nhà thiên văn thành viên của Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam tổ chức.
Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Tham gia giảng dạy lần này có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu như Tiến sĩ Phạm Tuyết Nhung, Phòng Vật lý thiên văn và Vũ trụ, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tiến sĩ Norhasliza Yusof, Đại học Malaya, Malaysia, Giáo sư Shu-ichiro Inutsuka, Phòng Vật lý, Đại học Nagoya, Nhật Bản.

Ngoài ra còn có Tiến sĩ Jaime Pineda, Viện Max Planck về Vật lý ngoài Trái đất, Đức; Phó Giáo sư Hoàng Chí Thiêm, Viện Khoa học vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc (KASI); Tiến sĩ Lê Ngọc Trẫm, Khoa Khoa học, Đại học Leiden, Hà Lan...

Đây là cơ hội để các học viên giao lưu, kết nối mạng lưới đồng nghiệp khoa học cùng lĩnh vực.

Đây là cơ hội để các học viên giao lưu, kết nối mạng lưới đồng nghiệp khoa học cùng lĩnh vực.

Trường học VSOA8 cung cấp kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về chủ đề Vật lý sao: Sự hình thành và tiến hóa của các ngôi sao. Học viên tham dự có cơ hội trao đổi và thảo luận sâu, tương tác trực tiếp với các giảng viên trong suốt thời gian diễn ra lớp học. Đây cũng là cơ hội để học viên giao lưu, kết nối mạng lưới đồng nghiệp khoa học cùng lĩnh vực.

VSOA được Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE khởi xướng từ 2013, đây là trường học được tổ chức thường niên nhằm góp phần định hướng khoa học cho các nhà khoa học trẻ yêu thích bộ môn thiên văn học, nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tiềm năng có nhiều khám phá mới này.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu tại lễ khai mạc.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE cho biết, lĩnh vực Vật lý Thiên văn là một trong vài ngành khoa học đang phát triển mạnh và có nhiều tiềm năng khám phá quan trọng trong tương lai gần. Qua 8 lần tổ chức, Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên thu hút nhiều nhà khoa học trẻ ở trong và ngoài nước tham dự để tiếp tục phát triển các nghiên cứu.

VSOA góp phần thúc đẩy nghiên cứu thiên văn học tại Việt Nam và tạo điều kiện cho sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên trẻ của Việt Nam có cơ hội được giao lưu, học hỏi với các nhà khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực.

Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tại Trung tâm ICISE.

Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tại Trung tâm ICISE.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, ngành thiên văn học đã thu hút các nhà khoa học từ nhiều nhánh khoa học khác, từ vật lý hạt nhân, vật lý hạt, vật lý plasma, hóa học, sinh học, cho tới vật lý vật chất ngưng tụ.

Những câu hỏi hóc búa nhất của vật lý đương đại đều nằm trong lãnh địa của vật lý thiên văn: năng lượng tối, vũ trụ giãn nở tăng tốc. Quan trọng nhất, sự không tương thích giữa thuyết hấp dẫn và vật lý lượng tử thể hiện ở thang Planck, một thời khắc rất ngắn sau vụ nổ Big Bang.

Có thể coi vật lý thiên văn như một phòng thí nghiệm nơi các điều kiện nhiệt độ, mật độ khác xa nhiều bậc về độ lớn so với điều kiện chúng ta có thể tạo ra trên Trái đất. Đây là một ngành khoa học kỳ thú và phát triển mạnh mẽ nhanh chóng như vậy không nên vắng bóng trong bức tranh khoa học toàn cảnh của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.