Khai mạc Hội nghị CANSO châu Á-Thái Bình Dương năm 2026

Sáng 8/7, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên khai mạc Hội nghị CANSO châu Á-Thái Bình Dương năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn ra từ ngày 6-9/7, Hội nghị Ủy ban các Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 6 (Sixth Meeting of The Asia Pacific ANSP Committee-AAC/6) và Hội nghị CANSO châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 (CANSO Asia Pacific Conference 2026) do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đăng cai tổ chức. Đây là chuỗi sự kiện quốc tế quan trọng của ngành quản lý không lưu khu vực, quy tụ gần 200 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, châu Á-Thái Bình Dương đang là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất của hàng không toàn cầu. Đối với Việt Nam, phát triển hàng không được xác định là một trong những động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường kết nối quốc gia, khu vực và quốc tế. Chính phủ Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển hệ thống hàng không theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, xanh và bền vững.

ndo_br_ln-thu-truong-minh-5761.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Việt Nam luôn coi hội nhập quốc tế và hợp tác đa phương là nền tảng quan trọng để tiếp cận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực và đóng góp vào các sáng kiến chung của ICAO, CANSO cũng như các cơ chế hợp tác khu vực.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay duy nhất tại Việt Nam, đã và đang nỗ lực hiện đại hóa hệ thống Thông tin, dẫn đường, giám sát/Quản lý hoạt động bay (CNS/ATM), nâng cao năng lực điều hành bay, bảo đảm an toàn, liên tục, thông suốt cho hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong khu vực.

“Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng hàng không quốc tế, sẵn sàng hợp tác với các quốc gia, tổ chức và đối tác để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của hàng không khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

ndo_br_lntoan-canh-9184.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Bà Andrea Sack, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hoạt động toàn cầu của CANSO, nhấn mạnh: "Trong suốt chặng đường phát triển vừa qua, hàng không đã đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự vươn lên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi tin rằng, hàng không cũng sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hình thành công của khu vực trong tương lai".

Ngày nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là trung tâm tăng trưởng của ngành hàng không toàn cầu. Gần 37% tổng số hành khách hàng không trên thế giới hiện đang di chuyển trong nội vùng, đến hoặc đi từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong vòng hai thập kỷ tới, con số này được dự báo sẽ tăng lên, chiếm gần một nửa tổng lưu lượng hành khách hàng không toàn cầu.

ndo_br_ln-alex-2871.jpg
Bà Andrea Sack, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hoạt động toàn cầu của CANSO, phát biểu.

“Chúng ta cũng cần mở rộng góc nhìn vượt ra ngoài biên giới quốc gia cũng như vượt ra ngoài phạm vi của riêng lĩnh vực quản lý hoạt động bay (ATM). Khi tất cả các bên cùng chia sẻ một nhận thức chung về tình hình hoạt động, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn”, bà Andrea Sack cho biết.

Ông Tao Ma, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ICAO, cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã nhiều lần chứng minh rằng hợp tác khu vực mang lại những kết quả thiết thực. Thách thức đặt ra trước chúng ta không phải là liệu sự thay đổi có diễn ra hay không, mà là chúng ta có thể cùng nhau triển khai sự thay đổi đó nhanh chóng và hiệu quả đến mức nào. ICAO luôn cam kết hỗ trợ các quốc gia, các nhà cung cấp bảo đảm hoạt động bay (ANSPs) và các đối tác trong ngành hàng không trong những nỗ lực này. Chúng tôi trân trọng những giá trị thông qua việc hợp tác của chúng tôi với CANSO và các thành viên của CANSO và mong đợi tiếp tục được làm việc cùng nhau để xây dựng một hệ thống bảo đảm hoạt động bay an toàn hơn, hiệu quả hơn, nhiều khả năng chống chịu hơn và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

ndo_br_dsc-2186-9436.jpg
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Chủ tịch VATM Lê Hoàng Minh nhấn mạnh với vai trò nước chủ nhà, VATM mong muốn Hội nghị lần này sẽ là diễn đàn trao đổi thực chất, nơi các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, xác định các ưu tiên triển khai và thúc đẩy những giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển đa dạng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Đẩy nhanh triển khai trong khu vực, mở khóa các cơ hội thông qua hợp tác khu vực” có ý nghĩa đặc biệt thiết thực đối với các ANSP trong khu vực, trong đó có VATM.

VATM đặc biệt coi trọng các sáng kiến thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phối hợp ra quyết định, quản lý luồng không lưu, chuyển đổi số, tăng cường năng lực và xây dựng nhận thức tình huống chung trong khai thác.

ndo_br_dsc-2303-3901.jpg
Chủ tịch VATM Lê Hoàng Minh phát biểu.

Đây là những nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng cao hiệu quả khai thác vùng trời, bảo đảm an toàn và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống quản lý hoạt động bay trong khu vực.

Đây là lần thứ hai Việt Nam được CANSO lựa chọn đăng cai Hội nghị CANSO châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hiện đại hóa quản lý không lưu; thảo luận về xây dựng Bức tranh nhận thức tình huống chung nhằm tăng cường chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp điều hành bay giữa các quốc gia;

ndo_br_dsc-2339-8439.jpg
Khai mạc Hội nghị CANSO châu Á-Thái Bình Dương năm 2026.

Trao đổi về Lộ trình triển khai tối thiểu và các giải pháp hỗ trợ các quốc gia từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý không lưu…

Trước đó diễn ra Hội nghị AAC/6 - Tăng cường hợp tác giữa các ANSP trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao thưởng cho các tập thể cá nhân.

Quân khu 5 triển khai quyết liệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 8/7, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Ban Chỉ huy Đội K51 trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho cụ Sô Hỗn.

Từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp tìm được hai hài cốt liệt sĩ

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 tri ân, từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, một thông tin xúc động đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Đoàn sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm, giao lưu tại Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 8/7, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất năm 2026, Đoàn sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã đến thăm, giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Một góc khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Tầm nhìn từ “bản giao hưởng xanh”

Lâm Đồng có ba vùng sinh thái gồm cao nguyên, trung du và duyên hải, tạo nên sự kết nối liền mạch từ đại ngàn xuống biển xanh. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang kiến tạo tầm nhìn phát triển mới với cực tăng trưởng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Các chuyên gia quốc tế thưởng thức cà-phê đặc sản Đắk Lắk.

Đưa cà-phê đặc sản Việt Nam chinh phục thị trường Trung Quốc

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Vietnam Amazing Cup 2026, Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin Maiji Shanghai tổ chức chuỗi sự kiện Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026 tại Trung Quốc, đưa các sản phẩm đạt Top 10 Arabica và Top 10 Robusta vươn ra thị trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết quả thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu

Kết quả thực hiện chiến dịch phải được lượng hóa kết quả cụ thể của từng dự án, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương