Việt Nam hướng tới trở thành điểm hẹn mới của du lịch Hồi giáo

Ngày 8/7, tại Nha Trang, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam-Điểm hẹn mới của du lịch Halal".

Toàn cảnh hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam-Điểm hẹn mới của du lịch Halal" tại Khánh Hòa.
Toàn cảnh hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam-Điểm hẹn mới của du lịch Halal" tại Khánh Hòa.

Tham gia hội nghị có 350 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương, đại diện đại sứ quán và cơ quan quản lý du lịch các nước thuộc thị trường Halal trọng điểm ở Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Á và châu Phi, cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Ấn Độ, Malaysia, Singapore và đông đảo doanh nghiệp trong nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng sự tôn trọng đa dạng văn hóa, tín ngưỡng. Với nền chính trị ổn định, môi trường an toàn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đa dạng, ẩm thực đặc sắc và vị trí kết nối giữa Đông Nam Á, Đông Bắc Á với Trung Đông, những giá trị này hoàn toàn tương đồng với tinh thần du lịch của Halal.

z8019932302387-442cd322a1bdeb1f5fbfb8eeb127774d.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị.

“Ngành du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Trong đó, khách Hồi giáo mới đạt khoảng 600.000 lượt, chiếm gần 3% tổng lượng khách quốc tế. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thị trường Halal còn rất lớn. Thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của ngoại giao kinh tế, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, từng bước xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 'điểm hẹn mới của du lịch Halal', Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Song song với đó, tỉnh Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn của thị trường khách Hồi giáo. Địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, với 4 di sản được UNESCO ghi danh, 5 bảo vật quốc gia, 3 di tích quốc gia đặc biệt và hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa.

z8019934560512-c2c40fdacad0f78e3c92bd3870ee92fa.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên, Khánh Hòa có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, gồm Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cảng biển nước sâu, hệ thống cao tốc, đường sắt và mạng lưới cơ sở lưu trú cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khánh Hòa đang định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, đồng thời xác định thị trường khách Hồi giáo là một trong những phân khúc trọng điểm.

Tỉnh sẽ lồng ghép phát triển du lịch Halal vào chiến lược phát triển du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm, giao lưu tại Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 8/7, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất năm 2026, Đoàn sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã đến thăm, giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Một góc khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Tầm nhìn từ “bản giao hưởng xanh”

Lâm Đồng có ba vùng sinh thái gồm cao nguyên, trung du và duyên hải, tạo nên sự kết nối liền mạch từ đại ngàn xuống biển xanh. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang kiến tạo tầm nhìn phát triển mới với cực tăng trưởng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Các chuyên gia quốc tế thưởng thức cà-phê đặc sản Đắk Lắk.

Đưa cà-phê đặc sản Việt Nam chinh phục thị trường Trung Quốc

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Vietnam Amazing Cup 2026, Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin Maiji Shanghai tổ chức chuỗi sự kiện Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026 tại Trung Quốc, đưa các sản phẩm đạt Top 10 Arabica và Top 10 Robusta vươn ra thị trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm.

Học viện Lục quân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 7/7, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (7/7/1946-7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết quả thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu

Kết quả thực hiện chiến dịch phải được lượng hóa kết quả cụ thể của từng dự án, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

Quang cảnh buổi họp báo.

GRDP tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2026 tăng 7,84%

Ngày 6/7, Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Dự buổi họp báo có đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.