Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng mở ra không gian hợp tác mới

Ngày 7/7, tại Đà Nẵng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đại biểu tham quan các mô hình công nghệ tại Tuần lễ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đại biểu tham quan các mô hình công nghệ tại Tuần lễ.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng đứng trước cơ hội lớn để bứt phá

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức Tuần lễ Kinh tế, Tài chính, Công nghệ.

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn. Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới chỉ có thể đạt được nếu chúng ta tối ưu hóa các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời cần chuyển đổi mô hình để tạo ra các động lực mới về công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính hiện đại, thị trường vốn, nhân lực chất lượng cao và năng lực thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng cho hay, trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới. Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới, qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.

ndo_br_img-9003.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc.

“Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để đảm nhiệm vai trò đó”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Thành phố Đà Nẵng có vị trí chiến lược ở miền trung, với truyền thống năng động, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng.

Đặc biệt với các định hướng mới về trung tâm tài chính quốc tế (IFC), khu thương mại tự do (FTZ), logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, chuyển đổi mới sáng tạo và được mệnh danh là “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá.

Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm yêu cầu thách thức lớn. Muốn trở thành một cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng cần năng lực thực thi tốt, cơ chế vận hành hiệu quả, thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị: Các bộ, ngành trung ương tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, về quy hoạch, về hạ tầng, đầu tư, tài chính và nhân lực.

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia và tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và đồng hành cùng Việt Nam, cùng thành phố Đà Nẵng.

ndo_bl_img-8976.jpg
Phó Thủ tướng cho biết, Đà Nẵng đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới.

“Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Lấy con người là động lực của mọi chính sách phát triển

Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Mô hình tăng trưởng mới-Đổi mới sáng tạo-Thành phố toàn cầu” cũng đã diễn ra. Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những đề dẫn về định hình mô hình tăng trưởng mới; những ưu tiên chiến lược đưa Đà Nẵng thành trung tâm tài chính và đô thị cạnh tranh; biến tầm nhìn thành các chương trình và chính sách cụ thể…

Thông qua các phiên đề dẫn, đối thoại cấp cao và thảo luận chuyên sâu, hội nghị cùng định hình lộ trình tăng trưởng mới cho Việt Nam và khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng.

ndo_br_img-9013.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Tuần lễ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho hay: Đà Nẵng luôn trân trọng danh hiệu “thành phố đáng sống”. Trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng sẽ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng, mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng bộ và chính quyền thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, những mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng sẽ là một thành phố phát triển nhanh nhưng bền vững; hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc; hội nhập sâu rộng nhưng không đánh đổi môi trường, văn hóa và những giá trị cốt lõi; ở đó, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của mọi chính sách phát triển”.

ndo_bl_11.jpg
Trao các biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, thành phố Đà Nẵng mong muốn lắng nghe những gợi mở, những kinh nghiệm và những hiến kế có giá trị về các vấn đề mang ý nghĩa chiến lược. Tuần lễ Kinh tế-Tài chính-Công nghệ Đà Nẵng 2026 và Hội nghị Đối thoại Chính sách Cấp cao sẽ mở ra một không gian hợp tác mới, góp phần định vị Đà Nẵng là một thành phố đổi mới sáng tạo, đáng sống, nhân văn và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tôi mong muốn các hoạt động trong tuần lễ, đặc biệt là Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi ý tưởng mà cần tạo ra những kết quả cụ thể: các khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất, các gợi ý về sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng, nhân lực và mô hình tổ chức có thể triển khai trong thực tiễn.

Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng diễn ra với chuỗi các hoạt động: Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao; Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026; Hội thảo bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng; Hội thảo đẩy mạnh gắn kết 3 nhà (Nhà nước-Đại học-Doanh nghiệp); cùng nhiều hoạt động bên lề khác. Tuần lễ diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 10/7.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết quả thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu

Kết quả thực hiện chiến dịch phải được lượng hóa kết quả cụ thể của từng dự án, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

Quang cảnh buổi họp báo.

GRDP tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2026 tăng 7,84%

Ngày 6/7, Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Dự buổi họp báo có đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo trong tình hình mới

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.