Học viện Lục quân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 7/7, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (7/7/1946-7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm.
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự, có Đại tướng Phạm Văn Trà, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_30.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Phạm Văn Trà dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Học viện Lục quân qua các thời kỳ và khách mời quốc tế.

ndo_br_29.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự lễ kỷ niệm.
ndo_br_28.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng thời tin tưởng, trong giai đoạn cách mạng mới, Học viện Lục quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

ndo_br_33.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Lục quân tại không gian trưng bày ấn phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân.

Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7/7/1946, Lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng tại Tông, Sơn Tây (nay là xã Đoài Phương, Hà Nội), đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Ngày 3/6/1979, Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định lấy ngày 7/7 là Ngày truyền thống của Học viện Lục quân.

ndo_br_7.jpg
Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân đọc diễn văn kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, với 21 lần thay đổi địa điểm đóng quân, 11 lần thay đổi tên gọi, từ năm 1982 Học viện chính thức mang tên Học viện Lục quân. Yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện đặt ra ngày càng cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù trong bất cứ tình huống nào; đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia.

ndo_br_32.jpg
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Học viện Lục quân đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn, có vị thế, uy tín hàng đầu của quân đội và đất nước. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm khóa học với hàng vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp chiến thuật, chiến dịch cho quân đội ta và quân đội Lào, Campuchia.

ndo_br_2.jpg
Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Học viện đã đào tạo được 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự; 12 khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị và 10 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 4.523 cán bộ quân đội và đã có hàng chục nghìn công trình, đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình chất lượng tốt được áp dụng kịp thời, hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, huấn luyện, diễn tập, chiến đấu của quân đội ta.

ndo_br_27.jpg
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên của học viện đã trở thành những cán bộ, chỉ huy, tướng lĩnh, các nhà khoa học quân sự tài ba trong quân đội, giữ các trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Với những thành tích xuất sắc, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, học viện vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Đảng, Nhà nước ta trao tặng và Huân chương Hữu nghị hạng Mahasena của Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng.

ndo_br_5.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân trên quân kỳ truyền thống của Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Học viện Lục quân là một trong những nhà trường ra đời sớm trong hệ thống các học viện, nhà trường của quân đội ta. Sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Học viện gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

ndo_br_22.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lịch sử 80 năm của Học viện Lục quân là lịch sử của bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến; luôn gắn bó mật thiết với những chặng đường vẻ vang của quân đội và đất nước.

Niềm vinh dự rất lớn đối với Học viện là trong những năm đầu xây dựng, Bác Hồ đã bốn lần đến thăm, nói chuyện và căn dặn cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Lục quân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây đắp nên truyền thống quý báu “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

ndo_br_31.jpg
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Học viện Lục quân cần thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo về lý luận, có năng lực tư duy nhạy bén, phương pháp, tác phong khoa học, giỏi tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị, có khả năng làm việc trong hệ thống chính trị và môi trường quốc tế.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của quân đội trong kỷ nguyên mới; phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại, đến năm 2045 trở thành nhà trường thông minh, hiện đại, thuộc tốp đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và trong khu vực.

ndo_br_38.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Lục quân tại không gian truyền thống 80 năm Học viện Lục quân.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và các địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện trong khu vực và quốc tế.

ndo_br_12.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước tặng Học viện Lục quân, về thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026" được tổ chức trang trọng, quy mô. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng 2026": Trải nghiệm du lịch "Chạm về nguyên bản"

Tối 23/7, trong không khí sôi động của mùa hè, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội "Tận hưởng Đà Nẵng năm 2026". Với chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", sự kiện thường niên này tiếp tục mang đến những sản phẩm du lịch đặc trưng, khẳng định vị thế điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu khu vực của “thành phố đáng sống”.

Mô hình trồng sen phục vụ du lịch cộng đồng thôn Đại An.

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng, nhất là ở khu vực phía nam. Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ, đầu tư có hạn khiến nhiều địa phương chưa khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.

Du lịch Gia Lai hướng đến xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn

Là tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đứng trước những cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với lượng khách tăng kỷ lục, áp lực quản lý đặt ra thách thức không nhỏ đối với các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Nông (Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam) hướng dẫn ngư dân cài đặt và sử dụng hệ thống eCDT.

Đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU

Trên dải bờ biển tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang đồng hành ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Sa Loong đang dần hoàn thiện.

Nỗ lực hoàn thiện các dự án trường học vùng biên

Những ngày hè, trên các công trường vùng biên phía tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm để sớm hoàn thiện các hạng mục trước năm học 2026-2027. Ước mơ về những ngôi trường khang trang nơi biên giới đang dần trở thành hiện thực.

Thu hoạch chè tại vùng chè Lâm Đồng - “trụ đỡ” của kinh tế nông nghiệp địa phương.

Tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng bước vào giai đoạn quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hơn 10% trong năm 2026. Dù tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm chỉ đạt gần 8%, song đây chính là thời điểm những dư địa phát triển được nhận diện rõ hơn, những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ.

Các cầu thủ tranh tài tại sân bóng bãi biển, khu vực Tượng đài Chiến thắng.

Khai mạc Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Tối 23/7, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026.

Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 họp báo về lễ hội tại Hà Nội.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 cùng lực lượng xung kích giúp người dân xây dựng khu tái định cư tại xã Ia Hiao.

An cư cho đồng bào vùng thiên tai

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã giảm số thôn, buôn từ 21 xuống còn 11. Trong giai đoạn này, xã xác định ổn định đời sống cư dân vùng thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bố trí định canh, định cư cho người dân trước khi mùa mưa lũ về.

Với dây chuyền sản xuất gạch tuy-nel hiện đại giúp Công ty TNHH Phú Điền nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Quảng Ngãi tích cực hỗ trợ kinh tế tư nhân

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) của Quảng Ngãi xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả bước đầu trong công tác điều hành, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh.

Du khách trải nghiệm cấy lúa tại Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Nông Trại Vui, xã Diên Lâm.

Đánh thức tiềm năng kinh tế xanh

Là vùng đất “tam giang hội lưu”, nơi núi rừng giao hòa với đồng bằng, xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ sở hữu cảnh quan nguyên sơ mà còn có tiềm năng phát triển nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng.

Đà Nẵng khám sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa đi học.

Đẩy nhanh khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong đó, ưu tiên địa bàn miền núi, biên giới, xã đảo.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên các địa bàn đơn vị đóng quân.

Đoàn viên, thanh niên chỉnh trang, làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Giang (xã Núi Thành).

Chi đội Kiểm ngư số 3 gặp mặt thân nhân thương binh, liệt sĩ

Ngày 23/7, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), Đảng ủy, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức gặp mặt các đồng chí đang công tác tại Chi đội Kiểm ngư số 3 là thân nhân thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và thân nhân người bị nhiễm chất độc da cam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ dữ ở Mường Than.

Gia Lai chung tay hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời gian qua, những trận mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than cùng nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngay trong lúc khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai, đã nhanh chóng hướng về, chung tay, góp sức cùng Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện gia đình hạ sĩ Kpă Thiêp nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Sê.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 quên mình cứu dân

Tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, câu chuyện hạ sĩ Kpă Thiêp với hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật đã làm lay động lòng người. Hành động quên mình bảo vệ nhân dân của anh trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp nối và tô thắm thêm giá trị cao đẹp của hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm thức người dân.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 24/7

Hôm nay (22/7), khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ C. Tam Kỳ (Đà Nẵng) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) nóng nhất cả nước với nhiệt độ cao nhất lần lượt là 39 và 39,3 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 24/7.